Sinh viên hào hứng tham gia “Tình nguyện – không cần như ai chỉ cần như tôi”

GD&TĐ - Nhằm khơi gợi những khoảnh khắc đẹp và tiếp lửa cho phong trào tình nguyện của sinh viên, chương trình tình nguyện tại chỗ của Trường ĐH Kinh tế và QTKD (ĐH Thái Nguyên) đã thu hút đông đảo sinh viên tham gia.

Vận động kêu gọi ủng hộ chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID - 19.
Vận động kêu gọi ủng hộ chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID - 19.

Hiện nay, trước bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, bên cạnh phong trào tình nguyện trong các đợt thi đua cao điểm, tuổi trẻ Trường đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh (ĐH Thái Nguyên) đã tập trung triển khai thực hiện các hoạt động tình nguyện tại chỗ.

Cụ thể, ngay sau khi có thông báo dừng việc học tập trung chuyển sang học trực tuyến, Đoàn thanh niên và Hội sinh viên Nhà trường đã phát động cuộc thi ảnh và video về những khoảnh khắc tình nguyện với chủ đề “Tình nguyện – không cần như ai chỉ cần như tôi”.

TS. Phạm Minh Hoàng – Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh (ĐH Thái Nguyên) chia sẻ: Do ảnh hưởng của dịch COVID - 19 các bạn sinh viên tạm dừng đến trường và học tập tại nhà. Tuy nhiên, Đoàn thanh niên và Hội sinh viên Nhà trường vẫn duy trì tổ chức rất nhiều hoạt động cho các bạn sinh viên nhằm nâng cao tinh thần tự giác, rèn luyện và ý thức trách nhiệm với gia đình và cộng đồng.

Phụ giúp bố mẹ làm những công việc phù hợp
Phụ giúp bố mẹ làm những công việc phù hợp

Các tình nguyện viên là cá nhân hoặc đơn vị của Hội sinh viên sẽ tích cực cùng nhau chia sẻ các hoạt động tình nguyện đa dạng, vừa sức và linh hoạt về thời gian như: phụ giúp gia đình dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ khuôn viên trong gia đình hoặc đường làng ngõ xóm nơi các bạn sinh sống, kêu gọi ủng hộ chung sức sẻ chia yêu thương tới những địa phương có dịch, tham gia tuyên truyền vận động hiến máu…

Dương Thị Hiếu Ngân, Ủy viên BCH Liên chi đoàn khoa Kế toán – Phó Chủ nhiệm đối ngoại CLB Sinh viên tình nguyện Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh hào hứng chia sẻ bài dự thi: "Vừa qua CLB chúng em đã kêu gọi sự ủng hộ của tất cả các thành viên, các anh chị và các bạn cùng đồng lòng, chung sức gửi một chút yêu thương, sẻ chia tới tỉnh Bắc Giang - nơi bà con, lực lượng y tế và cán bộ chiến sỹ đang nỗ lực từng ngày đẩy lùi dịch bệnh, CLB đã trao tặng 2500 chiếc khẩu trang y tế và 1.500.000 đồng tiền mặt".

Sinh viên dọn dẹp vệ sinh quanh nơi mình sinh sống
Sinh viên dọn dẹp vệ sinh quanh nơi mình sinh sống

Tham gia cuộc thi, Em Tạ Văn Luận, lớp k16 – Kế toán 1, Khoa Kế toán Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh có bài dự thi nhận được 431 lượt thích và 560 lượt chia sẻ với nội dung: “Thanh xuân là một chuyến tàu luôn tiến về phía trước. Chúng ta không thể lựa chọn và dừng lại, nhưng chúng ta có thể ươm mầm hy vọng, để trở thành một chiếc ô che trời, che nắng, che mưa cho những người cần giúp đỡ. Tình nguyện là bông hoa giữa đời, xua tan lạnh giá mùa đông, thắp sáng bóng đêm tăm tối…”

Đến nay Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được hơn 200 bài dự thi chất lượng của các bạn sinh viên tham gia. Ban tổ chức sẽ trao 1 giải bình chọn, 1 giải nhất, 1 giải nhì và 2 giải ba kèm giấy chứng nhận và quà tặng cho những tác phẩm giàu tính sáng tạo, có giá trị nhân văn sâu sắc và nêu cao tinh thần tình nguyện xung kích, sẻ chia yêu thương với cộng đồng.

Thông qua cuộc thi ảnh và video về các hoạt động tình nguyện tại chỗ sẽ tạo sự chuyển biến tích cực trong sinh viên về các mặt đạo đức, tự giáo dục, tự rèn luyện, tự trau dồi lý tưởng. Đồng thời, cuộc thi này không chỉ thể hiện vẻ đẹp của những tình nguyện viên khi khoác trên mình chiếc áo xanh mà còn thể hiện tinh thần, sức trẻ, nhiệt huyết và niềm đam mê tình nguyện của thế hệ sinh viên trong thời đại mới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ