Ra quân chương trình Tình nguyện với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

GD&TĐ - Ngày 8/11, tại huyện Thường Xuân (Thanh Hóa), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức Lễ ra quân Chương trình Tình nguyện mùa Đông năm 2020 và Xuân tình nguyện năm 2021.

Nghi thức ra quân Chương trình Tình nguyện mùa Đông năm 2020 và Xuân tình nguyện năm 2021.
Nghi thức ra quân Chương trình Tình nguyện mùa Đông năm 2020 và Xuân tình nguyện năm 2021.

Nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện và tinh thần tương thân, tương ái của cán bộ Hội, Hội viên, thanh niên chung sức giúp đỡ thanh thiếu nhi và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức Lễ ra quân cấp Trung ương chương trình tình nguyện mùa Đông năm 2020 và Xuân Tình nguyện năm 2021 với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.

Đây còn là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021).

Tại chương trình diễn ra các hoạt động như: Tổ chức gian hàng “San sẻ yêu thương”; Tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí, tầm soát ung thư gan cho 500 bà con nhân dân địa phương; thăm hỏi tặng quà cho gia đình chính sách, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; thăm, tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ và khởi công điểm chốt chống dịch Covid-19 đồn Biên phòng Bát Mọt; khởi công xây dựng điểm trường Mầm non Xuân Lẹ...

Đồng thời, chương trình cũng đã trao kinh phí hỗ trợ cho các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng trong đợt mưa lũ vừa qua gồm: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi… 

Trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp với các đơn vị đồng hành tặng quà cho 20 gia đình chính sách và 20 học sinh dân tộc có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Thường Xuân (mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng tiền mặt và 1 chăn ấm). Tặng 20 chiếc xe đạp cho 20 em học sinh dân tộc thiểu số. Trao hỗ trợ 300 triệu đồng cho đại diện Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi.

Ngoài ra, Trung ương Hội LHTN Việt Nam còn trao kinh phí xây dựng “Trường đẹp cho em” tại điểm trường Mầm non Xuân Lẹ, xã Xuân Lẹ, huyện Thường Xuân trị giá 400 triệu đồng; tặng Ngôi nhà Hạnh phúc cho 3 học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, tặng Thầy và trò trường Phổ thông dân tộc Nội trú Thường Xuân 3 máy nóng lạnh Ariston...

Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Công ty CP Tập đoàn Thiên Long hỗ trợ kinh phí 100 triệu xây dựng nhà công vụ nhằm chia sẻ những khó khăn, vất vả cùng các thầy cô giáo tại điểm trường Mầm non Xuân Lẹ (xã Xuân Lẹ, huyện Thường Xuân); Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam nhận đỡ đầu 3 học sinh mồ côi đến năm 18 tuổi với mức hỗ trợ mỗi tháng là 500 nghìn đồng và tại Chương trình đã trao kinh phí năm đầu tiên cho 3 em. Tổng kinh phí quà tặng trong Chương trình trị giá gần 3, 2 tỷ đồng.

Trung ương Hội LHTN Việt Nam hỗ trợ cho một số Hội LHTN địa phương.
Trung ương Hội LHTN Việt Nam hỗ trợ
cho một số Hội LHTN địa phương.

Ngay sau buổi Lễ đã diễn ra các hoạt động như khởi công xây dựng Ngôi nhà hạnh phúc cho em Trương Thị Hoài Băng, xã Ngọc Phụng 1, huyện Thường Xuân; khởi công xây dựng điểm Trường và Nhà công vụ Mầm non Xuân Lẹ, Huyện Thường Xuân…

Tại huyện Tĩnh Gia, Ban Tổ chức đã tặng quà cho các gia đình chính sách, khởi công  1 Nhà Khăn quàng đỏ trị giá 50 triệu đồng; ra mắt mô hình camera giám sát gắn với bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại xã Hải Nhân.

Cũng nhân dịp này, nhiều tỉnh, thành Hội trong cả nước cùng hưởng ứng Lễ ra quân chương trình Tình nguyện mùa Đông năm 2020 và Xuân tình nguyện năm 2021 như Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Lâm Đồng..., với nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa, đặc biệt là tổ chức các hoạt động tình nguyện hướng về người dân và thanh thiếu nhi miền Trung.

Anh Nguyễn Anh Tuấn tặng quà cho 20 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Thường Xuân
Anh Nguyễn Anh Tuấn tặng quà cho 20 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Thường Xuân

Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cùng đoàn đã tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa bàn dân cư do Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức tại Thôn Cạn, xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân.

Tại đây đồng chí Nguyễn Anh Tuấn đã tặng quà cho 10 già làng, trưởng bản và gia đình có hoàn cảnh khó khăn của thôn Cạn, tặng quà cho 10 học sinh dân tộc có hoàn cảnh khó khăn, trao quà cho 104 hộ dân trên địa bàn thôn Cạn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhà ga xe lửa ở thành phố Dnipro, một trong những trung tâm hậu cần lớn nhất của quân đội Ukraine bị tấn công tên lửa ngày 19/4/2024

Phòng không Ukraine suy yếu

GD&TĐ - Ngày 19/4/2024, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào nhiều khu vực quân sự quan trọng của lực lượng Kiev.