Quán quân Speak to Lead: Tự học Tiếng Anh trên YouTube, Netflix

GD&TĐ - Vượt qua nhiều đối thủ, đội thi đến từ trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu (An Giang) đã xuất sắc giành ngôi vị quán quân cuộc thi hùng biện Tiếng Anh Speak to Lead năm 2020.

Đội thi đến từ trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu (An Giang)
Đội thi đến từ trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu (An Giang)

Trước khi trở thành quán quân và sở hữu bảng thành tích “khủng”, 3 thí sinh trong đội trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu là Nguyễn Hoa Minh An, Xuân Mai và Nguyễn Duy đã từng tham gia một số cuộc thi hùng biện Tiếng Anh ở địa phương và từng thất bại nhiều lần.

Sau mỗi lần thất bại, các em đều tự ngồi xem lại những phần thi của mình, liệt kê ra những lỗi sai hoặc những thiếu sót mà mình gặp phải thông qua nhận xét của giám khảo. Từ đó, các em cố gắng khắc phục nhược điểm, trau dồi thêm kiến thức và kĩ năng để chinh phục những mục tiêu mà mình đặt ra.

Đội trưởng Nguyễn Hoa Minh An cho biết: Chính những thất bại này đã góp phần giúp các thành viên nuôi dưỡng niềm đam mê và tình yêu đặc biệt với ngoại ngữ. Vì mỗi lần thất bại, chúng em phải học Tiếng Anh nhiều hơn, luyện tập nhiều hơn.

Cuối cùng, những nỗ lực đã được đền đáp khi cả 3 thành viên đều lần lượt có được giải nhất cuộc thi hùng biện Tiếng Anh tỉnh và khu vực ở những năm khác nhau. Các thành viên đều khẳng định, qua những lần thất đó bại đó đã khơi dậy ý chí, quyết tâm để vươn lên và chạm tay tới chiến thắng.

Minh An nhớ lại, cơ duyên để 3 thành viên trong nhóm tập hợp với nhau xuất phát từ niềm đam mê đặc biệt với ngoại ngữ. Trước đó, các thành viên đã từng quen biết nhau trong các câu lạc bộ Tiếng Anh và các sự kiện của trường. Là chị cả trong nhóm, Minh An luôn được hai em vô cùng quý mến và tín nhiệm.

Video hùng biện tiếng Anh của Minh An

Minh An cho biết, mỗi thành viên của đội có một thế mạnh riêng. Xuân Mai mạnh về ý tưởng, Nguyễn Duy từng có thời gian dài học ở TP HCM được giao tiếp nhiều với người nước ngoài nên khả năng nói Tiếng Anh rất tốt. Riêng em từng làm trưởng CLB Tiếng Anh ở trường nên có kinh nghiệm điều phối nội dung các bài thi và hoạt động của đội. Vì vậy, cả 3 đã quyết định tập hợp lại trong 1 nhóm để bổ trợ cho nhau thành một nhóm hoàn chỉnh.

Trong suốt khoảng thời gian tham dự Speak to Lead, cả 3 thành viên luôn tận dụng từng giây phút để làm việc nhóm cùng nhau. Vì lịch học trên lớp đã kín, các thành viên thường tranh thủ những tiết học phụ và thời gian rảnh rỗi ngoài giờ để làm gặp gỡ, xây dựng nội dung cho bài thuyết trình và cùng nhau luyện tập kĩ càng để tạo nên sự ăn ý khi thể hiện phần thi trước ban giám khảo và các đối thủ.

Hành trình chạm tay đến chiến thắng của 3 thành viên trong đội là cả một chặng đường dài đầy khó khăn, thử thách nhưng vô cùng đáng nhớ. Tại mỗi vòng thi, đội đều để lại những dấu ấn khó phai với ban giám khảo và khán giả.

Chia sẻ về bí quyết học tốt Tiếng Anh của bản thân, các thành viên đều cho rằng học chủ động là phương pháp hiệu quả nhất. Cả ba bạn thường tự học thông qua các video dạy Tiếng Anh trên YouTube, xem phim trên Netflix và tham gia vào các hội nhóm trò chuyện cùng người nước ngoài.

Theo kinh nghiệm của Minh An, cách học tiếng Anh nhanh tiến bộ nhất đó chính là luyện tập. Vì chỉ khi dám mạnh dạn thử sức, người học mới có thể đúc rút được những bí quyết riêng cho bản thân mà không có ở bất kì sách vở nào.

Ngoài niềm hăng say với ngoại ngữ, trong cuộc sống thường nhật các thành viên trong đội có rất nhiều sở thích riêng thú vị như tham gia tích cực vào các câu lạc bộ ngoại khóa. Riêng đội trưởng Minh An lại có thêm một niềm đam mê đặc biệt dành cho nhiếp ảnh. Cô nàng đã từng đạt được giải Best Photo Prize trong kì thi LGBTI Photo Contest của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại TP HCM.

Tâm sự về dự định trong tương lai, cô nàng đội trưởng nhỏ nhắn nhưng đầy bản lĩnh cho biết phấn đấu hết sức để tìm kiếm cơ hội đi du học Mỹ. Minh An cũng khẳng định dù ở bất cứ nơi đâu em vẫn sẽ cống hiến cho quê hương, Tổ quốc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ