Phát động cuộc thi "Sinh viên Việt Nam - hát mãi bản hùng ca"

GD&TĐ - Ngày 28/1, Trung ương Đoàn - Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức chương trình gặp gỡ báo chí thông tin về cuộc thi “Sinh viên Việt Nam - hát mãi bản hùng ca”.

Các đồng chí chủ trì buổi họp báo.
Các đồng chí chủ trì buổi họp báo.

Tham dự buổi họp báo có ông Doãn Hồng Hà – Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác HSSV(Bộ GD&ĐT); Ông Nguyễn Minh Triết  -Trưởng Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn;  ông Phạm Ngọc Thắng – Phó Vụ trưởng Vụ Công tác Sinh viên (Bộ LĐTB&XH),…

Cuộc thi có sự tham gia của nhiều đơn vị đồng hành, đặc biệt có các nghệ sĩ trẻ là đại sứ truyền thông như: Ca sĩ Erik, Min, Thu Hằng - quán quân Sao Mai 2015, Hoàng Hồng Ngọc - Quán quân Sao mai 2015, nhóm nhạc X2X, nhóm nhạc SGO48...

Cuộc thi được tổ chức rộng rãi trong khối đối tượng sinh viên hoặc nhóm sinh viên, không giới hạn số lượng, đang theo học tại các trường cao đẳng, đại học, học viện trong và ngoài nước.

Các thí sinh sẽ gửi bản thu âm ca khúc cách mạng, ca khúc về Tổ quốc, Đảng, Bác Hồ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam tham gia dự thi. Ban tổ chức sẽ chấm sơ loại, lựa chọn các nhóm thí sinh xuất sắc biểu diễn trên sấn khấu tại vòng chung khảo và tham gia công diễn trong đêm gala.

Cuộc thi được tổ chức từ ngày 28/1/2021 (kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam) đến ngày 5/6/2021 (kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước).

Người dự thi đăng ký tham dự từ ngày 29/1 - 31/3/2021. Thí sinh đăng ký dự thi và gửi đường link ca khúc dự thi qua website của cuộc thi www.hatmaibanhungca.vn.

Từ ngày 5-15/4/2021, các bài dự thi không vi phạm thể lệ sẽ được đăng tải và tổ chức bình chọn trực tuyến tại website của cuộc thi. 50 thí sinh có tổng điểm giám khảo chấm và điểm bình chọn của khán giả cao nhất sẽ lọt vào vòng chung khảo.

Từ ngày 8-23/5/2021, vòng chung khảo sẽ diễn ra tại 5 điểm: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và 2 điểm có số lượng bài dự thi nhiều nhất. Kết thúc vòng chung khảo, Hội đồng giám khảo sẽ chọn ra 10 tiết mục xuất sắc nhất tham dự đêm Gala toàn quốc, dự kiến diễn ra ngày 5/6/2021.

Ban tổ chức sẽ trao giải phong trào dành cho 5 Tỉnh, Thành đoàn, Đoàn trực thuộc có nhiều bài dự thi tham gia nhất; 5 trường có nhiều bài dự thi nhất. Giải bình chọn dành cho 5 bài dự thi có số lượt bình chọn cao nhất. Các giải chính của cuộc thi được trao cho thí sinh gồm bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và tiền thưởng. Trong đó có 5 giải xuất sắc; 5 giải triển vọng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ