Phát động cuộc thi sáng tác ca khúc viết về sinh viên Việt Nam

GD&TĐ - Hôm nay, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu cuộc thi sáng tác biểu trưng tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X và ca khúc về sinh viên Việt Nam.

Ban tổ chức nói về Thể lệ cuộc thi.
Ban tổ chức nói về Thể lệ cuộc thi.

Theo Ban tổ chức, đây là hoạt động nhằm đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Đối tượng tham gia cuộc thi là mọi công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập, lao động ở trong nước và ngoài nước, người nước ngoài đang sinh sống, làm việc, học tập, lao động tại Việt Nam.

Đối với cuộc thi sáng tác biểu trưng tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, tác phẩm phải thể hiện được nhiệt huyết, khát vọng, hoài bão của sinh viên trong thời đại mới; sự phát triển vững mạnh của tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam.

Đặc biệt, tác phẩm phải thể hiện được ý nghĩa của Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X là sự kiện chính trị quan trọng của sinh viên cả nước, cổ vũ sinh viên thi đua học tập, rèn luyện, khởi nghiệp, lao động sáng tạo, xung kích tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đối với cuộc thi sáng tác ca khúc về sinh viên Việt Nam, tác phẩm phải thể hiện được nhiệt huyết, khát vọng, hoài bão của sinh viên trong lập thân, lập nghiệp; phản ánh sinh động cuộc sống, học tập, rèn luyện của sinh viên; khích lệ tinh thần vượt khó, xung kích tình nguyện tham gia bảo vệ Tổ quốc; cổ vũ phong trào “Sinh viên 5 tốt”; ca ngợi tình bạn đẹp, trong sáng của sinh viên...; sự phát triển vững mạnh của tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam.

Với mỗi cuộc thi, Ban tổ chức sẽ trao 1 giải Nhất gồm Giấy chứng nhận tiền thưởng 15.000.000 đồng; 1 giải Nhì: Giấy chứng nhận và tiền thưởng 10.000.000 đồng; 1 giải Ba: Giấy chứng nhận và tiền thưởng 5.000.000 đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ