Nữ sinh Nam Định đạt 10 điểm môn Văn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

GD&TĐ - Đặng Thị Hồng Trang, học sinh trường THPT Mỹ Tho (huyện Ý Yên, Nam Định) là 1 trong 2 thí sinh của cả nước đạt điểm 10 môn Văn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Đặng Thị Hồng Trang.
Đặng Thị Hồng Trang.

Trang cho biết, khi tra kết quả trong bảng tra cứu điểm, em hết sức bất ngờ bởi điểm 10 tròn trĩnh ở môn Ngữ văn.

Lúc đầu sau khi đi thi về, em chỉ nghĩ số điểm đạt được có thể trên 9 nhưng được điểm 10 khiến em thực sự bất ngờ. Ngay sau đó em đã chia sẻ kết quả này với bố mẹ và cô giáo dạy môn Văn của mình.

Trang cho rằng, việc giành được điểm 10 là bất ngờ nhưng em nghĩ sẽ đạt điểm cao trong môn thi này bởi đề thi rơi vào bài Đất nước – một bài thơ mà em rất thích nên ôn trọng tâm.

“Thật không ngờ đề thi lại vào đúng tác phẩm văn học mà em rất thích. Trong bài thi em đã liên hệ tới đất nước thời chiến tranh và thời hòa bình và điểm chung là tình yêu Tổ quốc”, Trang nói.

Trang kể, điểm đặc biệt là bài thi của em dài 3 tờ giấy thi, tức 12 trang giấy. Em nghĩ viết nhanh nhưng vẫn phải đảm bảo sự cẩn thận, chính xác, trình bày sạch sẽ. Em nghĩ như vậy thì sẽ tôn trọng người chấm, cố gắng không gạch xóa và trình bày cẩn thận.

Trang cho biết, bí quyết học tập của em là đọc nhiều sách vở, tìm hiểu thông tin trên mạng internet, trau dồi thêm kiến thức cho phần Nghị luận xã hội và chú trọng ôn kỹ Nghị luận văn học.

Trên lớp, em tập trung nghe giảng, luyện tập các kỹ năng làm bài theo sự hướng dẫn của giáo viên. Ở nhà, em cũng có một quyển sổ để viết lại những chủ đề hay những câu nói hay.

Nữ sinh đạt điểm 10 môn Văn tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020.
Nữ sinh đạt điểm 10 môn Văn tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020.

Theo cô Phạm Thị Kiều Oanh - giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1, điểm số mà Trang đạt được hoàn toàn xứng đáng với sức học và nỗ lực, công sức của em trong một thời gian dài.

Trước đó, Trang cũng được chọn ôn đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh. Điểm tổng kết môn Văn của Trang ở lớp toàn 9,8; 9,9. Trong các kỳ thi chung của trường, chưa bao giờ bài thi của Trang dưới điểm 9, hầu hết đều đạt 9,5 hoặc 9,75.

Ít ai biết rằng Trang từng là một cô học trò hay... sai lỗi chính tả. Chính nhờ cô Oanh mà mỗi ngày em lại càng thích thú hơn khi khám phá môn học này. Trang kể, qua từng bài kiểm tra, cô Oanh rất nghiêm túc chỉ ra từng lỗi sai và giúp chúng em sửa đến khi nào đạt được yêu cầu mới thôi.

Em nhớ trong mỗi tiết học, mỗi lần đến chỗ đó là cô lại gọi em trả lời: "ch" hay "tr", "s" hay "x"... hả Trang? Và cuối cùng đến nay, em đã sửa được những lỗi này.

Tập thể lớp 12A1 trường THPT Mỹ Tho.
Tập thể lớp 12A1 trường THPT Mỹ Tho.

Bạn bè trong lớp nhận xét, Trang là cô gái hòa đồng, có trách nhiệm, tham gia tất cả các hoạt động của lớp và còn có năng khiếu là hát khá hay. Với học sinh có tinh thần học tập cao cũng như năng nổ, kết quả thi vừa rồi được cho là hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực mà Hồng Trang đạt được.

Với kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (Toán 8,8; Ngữ văn 10, Tiếng Anh 7,2), cộng thêm điểm ưu tiên khu vực, Trang được tổng cộng 26,5 điểm. Năm nay, Hồng Trang đăng ký xét tuyển vào ngành Kinh tế thuộc 2 trường là Học viện Ngoại giao và Học viện Tài chính.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ