Ngày hội việc làm cho sinh viên nghệ thuật

GD&TĐ - Sáng 8/1, tại Hà Nội trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TƯ phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tổ chức “Ngày hội việc làm năm học 2018 – 2019”.

Rất đông sinh viên tham gia Ngày hội việc làm
Rất đông sinh viên tham gia Ngày hội việc làm

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TƯ, Ngày hội việc làm là dịp để gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp, giúp sinh viên có cơ hội tiếp xúc thể hiện bản thân và tìm kiếm cơ hội đúng với chuyên ngành đào tạo tại những doanh nghiệp có uy tín.

PGS.TS Nguyễn Thị Phương Thảo mong muốn thông qua Ngày hội việc làm, sẽ tiếp tục tăng cường liên kết giữa nhà trường với doanh nghiệp. Qua đó, nhằm tăng cường ứng dụng của các chương trình đào tạo, nhằm nắm bắt kịp thời nhu cầu thực tế của người học và tiêu chí tuyển dụng lao động của doanh nghiệp.

Ngày hội còn tổ chức Tọa đàm giúp sinh viên có thêm thông tin, kỹ năng tìm kiếm việc làm và tự tạo việc làm cho bản thân.
 Ngày hội còn tổ chức Tọa đàm giúp sinh viên có thêm thông tin, kỹ năng tìm kiếm việc làm và tự tạo việc làm cho bản thân.

Trong khuôn khổ của chương trình, Ngày hội còn tổ chức hội thảo với chủ đề: “săn việc thời đại 4.0”. Qua đó, nhằm hỗ trợ cho HSSV một số kỹ năng mềm như: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng ra quyết định và kỹ năng tự tạo việc làm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chuyên gia đào tạo chia sẻ với học sinh Trường THCS Thành Công.

Cha mẹ hạnh phúc, con thành công

GD&TĐ - Chuyên đề Cha mẹ hạnh phúc, con thành công với góc nhìn mới, tầm quan trọng của "tam giác vàng" gia đình - trẻ em - thầy cô với sự phát triển của trẻ.