Nam sinh xứ Huế đạt điểm tuyệt đối môn Ngữ văn ước mơ theo nghề báo

GD&TĐ - Kết thúc Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, điểm thi Ngữ văn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế phổ biến từ 6,5 điểm -7 điểm, đáng chú ý, trong đó 1 nam sinh đã xuất sắc đạt điểm tuyệt đối.

Em Lê Quang Huy.
Em Lê Quang Huy.

Ngày 26/7, Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế công bố kết quả điểm của Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 trên địa bàn. Tổng cộng trên địa bàn có 243 thí sinh đạt điểm 10. Đáng chú ý, điểm 10 duy nhất môn Ngữ Văn thuộc về nam sinh Lê Quang Huy (Học sinh lớp 12B1, Trường THPT Nguyễn Huệ - TP Huế).

Theo ông Đặng Đức Tuệ, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Huệ chia sẻ, Huy là một học sinh giỏi toàn diện, đạt giải cao tại kỳ thi học sinh giỏi tỉnh Thừa Thiên Huế và cũng là thủ khoa kỳ thi thử đại học do Trường THPT Nguyễn Huệ tổ chức vừa qua.

"Ngoài em Huy thì lớp này có đến 3 học sinh khác cùng đạt điểm 10 môn Anh văn”, ông Tuệ chia sẻ thêm.

Cô Nguyễn Thị Thu Hiền, Tổ trưởng Tổ Ngữ văn Trường THPT Nguyễn Huệ, giáo viên dạy môn Ngữ văn của Huy cho hay, cô không quá bất ngờ với điểm 10 môn văn của học trò mình.

"Trước khi thi, tôi nhận định em ấy sẽ đạt từ 9,5 điểm trở lên. Thành quả này phản ánh đúng những gì em đã nỗ lực, cố gắng, Huy là một học sinh có tố chất"- cô Hiền chia sẻ.

Được biết, cha mẹ của Huy sinh sống tại TP.HCM, em ở với bà ngoại tại Huế. Từ bé, Huy đã hoàn toàn tự lập trong cuộc sống và học tập.

Ngoài điểm 10 môn Ngữ văn, Huy còn đạt 8 điểm môn Toán, 9,2 điểm môn Anh văn. Huy cho biết, em nguyện vọng vào học Báo chí tại Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TPHCM.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Cơ chế đặc thù

GD&TĐ - Luật Giáo dục năm 2019 đặt ra yêu cầu cao hơn đối với trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS.
Minh họa/INT

Truy lùng quốc tế

GD&TĐ - Nga đang triển khai chiến dịch truy lùng ráo riết tại một số nước để bắt các nghi phạm liên quan vụ khủng bố đẫm máu tại Moscow.