Nam sinh Khánh Hòa lập 2 kỷ lục mới tại Đường lên đỉnh Olympia

Nam sinh Khánh Hòa lập 2 kỷ lục mới tại Đường lên đỉnh Olympia

Cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia tuần 1 tháng 2 quý III phát sóng chiều 19/4 chứng kiến sự tham gia của 4 thí sinh: Nguyễn Thị Mai Anh (THPT Tiên Lãng, Hải Phòng), Lê Thị Như Quỳnh (THPT số 2 Mộ Đức, Quảng Ngãi), Đặng Xuân Triệu (THCS & THPT Chu Văn An, Quảng Ninh) và Hồ Lê Minh Quân (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa).

Ngay khi vừa bước ra sân khấu, Minh Quân đã gây chú ý với màn chào sân bằng động tác bắt trend giới trẻ. Sau đó, ở phần phần giao lưu với khán giả, 10X khiến cả trường quay bật cười khi tiết lộ ước muốn khi đặt chân tới thủ đô Hà Nội là “chiêm ngưỡng vẻ đẹp thơ mộng của sông Tô Lịch”.

Nam sinh Khánh Hòa lập 2 kỷ lục mới tại Đường lên đỉnh Olympia ảnh 1
Các thí sinh dự thi

Trong phần thi Khởi động, Mai Anh có phần mở đầu không tốt, ghi được 40 điểm. Như Quỳnh dường như chưa bắt nhịp được vào cuộc thi và chỉ đạt được 10 điểm. Xuân Triệu đạt 60 điểm cùng tiết mục thổi sáo "Xuân về trên bản Mông" độc đáo.

Còn Minh Quân có phần thi hoàn hảo với 120 điểm, đồng thời xác lập kỉ lục thí sinh đạt điểm cao nhất tại phần thi Khởi động của Đường lên Đỉnh Olympia năm thứ 20.

Phần thi Khởi động xuất sắc của Minh Quân

Tại phần thi Vượt chướng ngại vật, Minh Quân tiếp tục thể hiện phong độ thi đấu ấn tượng khi tìm ra ô từ khóa “hoa loa kèn” chỉ sau 1 gợi ý. Với 60 điểm ghi thêm, cậu củng cố vị trí dẫn đầu “đoàn leo núi” với 190 điểm.

Phần thi Tăng tốc tiếp tục chứng kiến phong độ xuất sắc của Minh Quân khi trả lời nhanh nhất 2/4 câu hỏi. Như Quỳnh, Mai Anh và Xuân Triệu cũng rất nỗ lực trả lời các câu hỏi để bám theo Minh Quân. Sau phần thi này, Minh Quân dẫn đầu với 320 điểm. Tiếp đến Xuân Triệu 140 điểm, Mai Anh 120 điểm, Như Quỳnh 90 điểm.

Phần thi Về đích, Mai Anh chọn câu hỏi lần lượt có gói điểm 10, 20, 20 và đạt điểm số 170. Như Quỳnh chọn câu hỏi có gói điểm 10, 20, 20 điểm, trả lời chính xác câu đầu tiên để nâng số điểm lên 100. Xuân Triệu chọn ba câu 20 điểm, nhưng đều không ghi điểm và về chỗ với 120 điểm.

Phần thi Về đích của Minh Quân

Minh Quân bước vào lượt thi của mình với lựa chọn gói điểm 10, 20, 30; trong đó có ngôi sao hy vọng câu thứ hai. Quân đã xuất sắc vượt qua cả 3 câu để ghi được số điểm 400. Điểm số 400 là kỉ lục mới của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20 tính đến hết trận 31. Tổng điểm 400 cũng là thành tích tốt thứ 3 trong lịch sử Đường lên đỉnh Olympia.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ