Master of Economy 2019 – sân chơi dành cho SV yêu thích kinh tế

GD&TĐ - Ngày 5/3, tại Trường ĐH Kinh tế Quốc dân diễn ra lễ phát động cuộc thi Master of Economy 2019 (M.O.E). Cuộc thi lần đầu tiên được tổ chức bởi Câu lạc bộ Nguồn nhân lực ĐH KTQD (HRC – NEU).

Ban tổ chức thông tin về cuộc thi
Ban tổ chức thông tin về cuộc thi

Cuộc thi có quy mô mở rộng tới sinh viên thuộc khối ngành Kinh tế - Quản lý và Quản trị kinh doanh của các trường đại học khu vực miến Bắc.

Cuộc thi mong muốn tìm ra những bạn trẻ có niềm đam mê với kinh tế, có ước mơ và dám thực hiện khát vọng của bản thân – nghĩ lớn để làm chủ. Qua từng vòng thi mỗi thí sinh sẽ được rèn luyện những khả năng của người đứng đầu và không ngừng tạo ra những giá trị mới cho bản thân.

Cuộc thi diễn ra gồm 4 vòng.  Vòng 1: Vòng đơn (1/3/2019 - 18/3/2019) với hình thức Cá nhân – Online;

Vòng 2: Sơ loại (20/3/2019 - 31/3/2019), trong đó 150 thí sinh vượt qua vòng 1 sẽ tham gia bài Test: kiến thức hiểu biết về Văn hóa, Xã hội, Kinh tế, Thời sự, các xu hướng, IQ, Logic Toán,...(50%) cùng một số câu hỏi liên quan tới kiến thức kinh tế ứng dụng vào doanh nghiệp. Cũng ở vòng 2, BTC chia 50 thí sinh bước vào vòng 3 thành 5 đội, mỗi đội gồm 10 thí sinh (chia ngẫu nhiên) tham gia buổi từ thiện tại trại trẻ câm điếc (KV Q.Thanh Xuân) với mục đích lan tỏa giá trị tốt đẹp của cộng đồng đến những số phận không may mắn trong cuộc sống.

Vòng 3 cũng là vòng Bán kết (7/4/2019 - 20/4/2019), 50 thí sinh xuất sắc nhất sẽ bước vào phỏng vấn trực tiếp. 20 thí sinh vượt qua vòng phỏng vấn được chia thành 4 team để đi tour tại Doanh nghiệp Nhà tài trợ.

Vòng 4 – chung kết (3/5/2019) diễn ra với hình thức gala. Người chiến thắng cuộc thi giành ngôi quán quân với tổng giải thưởng trị giá 35.000.000đ. Giải cho ngôi á quân 25.000.000đ. Ngoài ra còn nhiều giải thưởng cá nhân và tập thể khác.

Ban tổ chức cho biết, bên cạnh việc hỗ trợ thí sinh về kiến thức chuyên ngành thì hội đồng bảo trợ chuyên môn sẽ tập huấn thêm các kĩ năng khác.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ