"Lực đẩy" giúp thanh niên Thủ đô sẵn sàng khởi nghiệp

"Các địa phương còn nhiều lợi thế để khai thác và OCOP như một "lực đẩy" giúp đoàn viên, thanh niên thực hiện ước mơ", Tổng Biên tập Báo Tuổi trẻ Thủ đô chia sẻ.

Nguyễn Đức Tiến, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN thành phố Hà Nội phát biểu tại hội thảo.
Nguyễn Đức Tiến, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN thành phố Hà Nội phát biểu tại hội thảo.

Với mong muốn hỗ trợ các đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện Mỹ Đức (Hà Nội) khai thác tiềm năng, thế mạnh của sản phẩm nông sản địa phương, đồng thời thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp với OCOP, Văn phòng điều phối Nông thôn mới Hà Nội phối hợp với Thành đoàn Hà Nội, Báo Tuổi trẻ Thủ đô, Huyện đoàn Mỹ Đức tổ chức Hội thảo “Thanh niên khởi nghiệp với chương trình OCOP TP Hà Nội” năm 2020.

Dự chương trình có ông Nguyễn Đức Tiến - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN thành phố Hà Nội; ông Nguyễn Ngọc Việt - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức; bà Hoàng Thị Huyền - Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển Nông thôn TP Hà Nội; ông Nguyễn Mạnh Hưng - Tổng Biên tập báo Tuổi trẻ Thủ đô cùng các đoàn viên, thanh niên thuộc các quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Đức Tiến - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN thành phố Hà Nội nhấn mạnh: Khởi nghiệp và chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) là hai nội dung đang được thành phố rất quan tâm.

Riêng đối với chương trình OCOP, Thành đoàn Hà Nội mong muốn thông qua chương trình này, các sơ sở Đoàn cũng như các đoàn viên thanh niên sẽ phát huy tiềm năng lợi thế về sản phẩm đặc trưng của địa phương mình, cùng với khả năng sáng tạo của các bạn trẻ sẽ góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, đưa sản phẩm làng nghề đến với đông đảo người tiêu dùng Thủ đô và cả nước.

Tại buổi hội thảo, đoàn viên, thanh niên được các chuyên gia chia sẻ thông tin cơ bản về chương trình OCOP; Sản phẩm, câu chuyện sản phẩm; Lợi ích của chủ thể khi tham gia OCOP; Xây dựng thương hiệu, nhãn mác; Vai trò của Đoàn Thanh niên trong OCOP...

Đồng thời, các chuyên gia, khách mời cũng được lắng nghe các đoàn viên, thanh niên giới thiệu đặc sản quê hương Mỹ Đức như: Rượu mơ Hương Sơn, bánh tẻ Phúc Lâm, rau sắng Hương Sơn…

Cũng tại Hội thảo, ông Nguyễn Ngọc Việt, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức cho biết: Sự phát triển đi lên của Mỹ Đức trong tương lai rất cần các bạn trẻ - Những người tiên phong trong lĩnh vực khởi nghiệp với các sản phẩm quê nhà.

“Các bạn thanh niên phải tự đặt quyết tâm biến những điều khó khăn thành thuận lợi. Ví dụ như phải biết biến mùa hoa súng bên dòng Yến Vĩ của Mỹ Đức có sức hút tới đông đảo du khách giống như mùa hoa Tam giác mạch của Tây Bắc, hay biến sản phẩm nông sản quê nhà thành những sản phẩm có thương hiệu được xuất khẩu ra thị trường quốc tế...”, ông Việt phân tích.

Với trọng trách Bí thư Huyện ủy, ông bày tỏ sự đồng hành cùng thanh niên Mỹ Đức làm chủ kinh tế, xây dựng quê mình thành Miền quê đáng sống.

Ông Nguyễn Mạnh Hưng, Tổng Biên tập Báo Tuổi trẻ Thủ đô: Khi triển khai tổ chức Hội thảo, chúng tôi hi vọng chương trình sẽ gợi mở thêm cho các bạn đoàn viên thanh niên về tinh thần khởi nghiệp.

Ông Nguyễn Mạnh Hưng, Tổng Biên tập Báo Tuổi trẻ Thủ đô: Khi triển khai tổ chức Hội thảo, chúng tôi hi vọng chương trình sẽ gợi mở thêm cho các bạn đoàn viên thanh niên về tinh thần khởi nghiệp.

Trân trọng sự đồng hành của các đơn vị trong việc phối hợp, hỗ trợ báo Tuổi trẻ Thủ đô tổ chức Hội thảo “Thanh niên khởi nghiệp với chương trình OCOP thành phố Hà Nội”, ông Nguyễn Mạnh Hưng - Tổng Biên tập báo Tuổi trẻ Thủ đô đã gửi lời cảm ơn đến các cơ quan, đơn vị, đồng thời, mong muốn sẽ tiếp tục được đồng hành cùng với các bạn đoàn viên, thanh niên Thủ đô trong quá trình khởi nghiệp với OCOP.

Cùng trong dịp này, báo Tuổi trẻ Thủ đô đã trao tặng 20 suất học bổng tới học sinh có hoàn cảnh khó khăn trị giá 20 triệu đồng; Tặng 01 năm báo giấy cho Bí thư Chi đoàn các xã của huyện Mỹ Đức (trị giá 19 triệu đồng).

Theo Nông nghiệp

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky

Ông Zelensky tiếp tục giục Mỹ

GD&TĐ - Tổng thống Ukraine tiếp tục giục Mỹ nhanh chóng chuyển gói viện trợ quân sự mới cho nước này trong bối cảnh Nga ngày càng tăng cường các cuộc tấn công.