Học tập 5 điều Bác Hồ dạy trên mảnh đất mang tên Người

GD&TĐ - “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào/ Học tập tốt, lao động tốt/ Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt/ Giữ gìn vệ sinh thật tốt/ Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm” – 5 điều Bác Hồ dạy luôn được thiếu nhi TPHCM khắc sâu.

Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm tham gia tiết mục Kịch sử trong Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2021. Ảnh: NTCC
Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm tham gia tiết mục Kịch sử trong Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2021. Ảnh: NTCC

Tại trường tiểu học, nhiều hoạt động thiết thực làm theo lời Bác được các liên đội triển khai hiệu quả. 

Nhiều hoạt động ý nghĩa

Thầy Trần Vũ Anh, giáo viên Tổng phụ trách Đội Trường TH Nguyễn Văn Trỗi (Quận 4) chia sẻ: Thời gian qua, nhà trường đã triển khai nhiều hoạt động, lồng ghép hiệu quả với các phong trào để giáo dục học sinh làm theo 5 điều Bác Hồ dạy.

Một trong những điểm nổi bật nhất trong các hoạt động, phong trào mà Liên đội Trường Nguyễn Văn Trỗi đã triển khai là giáo dục lịch sử cho học trò. Nhà trường đã tổ chức chương trình “Hành trình đến với bảo tàng” cho học sinh tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh TPHCM.

Liên đội thực hiện đẩy mạnh công tác Trần Quốc Toản tại cơ sở với nhiều việc làm cụ thể như: Dâng hương tưởng niệm, ôn lại tiểu sử cuộc đời cách mạng của anh hùng Nguyễn Văn Trỗi; Tuyên truyền và sinh hoạt ý nghĩa lịch sử Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12; Tuyên truyền phát động về biên giới, biển đảo đến với học sinh. Các em được tham gia đố vui để hiểu thêm về quân đội, biên giới và biển đảo, thực hiện chương trình “Măng non sẵn sàng vì biên giới, biển đảo”.

Ngoài học tập tốt, rèn luyện tốt, Liên đội Nguyễn Văn Trỗi còn lồng ghép nhiều hoạt động ý nghĩa, như tổ chức thực hiện “30 phút vì Liên đội em xanh, sạch, đẹp”, mỗi tháng thực hiện 2 lần vào giờ ra chơi của tuần 1 và 3. Học sinh sẽ làm vệ sinh, chăm sóc cây xanh trong và ngoài khuôn viên nhà trường. Song song đó, với khẩu hiệu “Mắt thấy rác, tay nhặt liền” các em cùng nhau thực hiện để giúp cho ngôi trường được xanh, sạch, đẹp.

Em Nguyễn Phương Anh, học sinh khối 5 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (Quận 4) chia sẻ: Trường có nhiều hoạt động lồng ghép để giáo dục học sinh bảo vệ môi trường. “Đầu tiên mỗi bạn phải có ý thức giữ gìn vệ sinh trong lớp học thật tốt, thường xuyên nhắc nhở bạn xung quanh bỏ rác đúng nơi quy định, học cách phân loại rác, hạn chế sử dụng túi nilon và chăm sóc mảng xanh của trường. Chúng em còn được hướng dẫn làm đồ dùng như hộp bút, đồ trang trí từ đồ tái chế…

Mới đây trường tổ chức Ngày hội giao lưu tiếng Anh với chủ đề bảo vệ môi trường vô cùng thú vị. Qua đó, chúng em vừa được trau dồi về kỹ năng ngoại ngữ, vừa cùng nhau gửi đi thông điệp bảo vệ môi trường xung quanh tới các bạn”, Phương Anh cho biết.

Liên đội Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, Quận 4 tham gia hoạt động “30 phút vì Liên đội em xanh, sạch, đẹp”. Ảnh: NTCC
Liên đội Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, Quận 4 tham gia hoạt động “30 phút vì Liên đội em xanh, sạch, đẹp”. Ảnh: NTCC

Xứng đáng cháu ngoan Bác Hồ

Tương tự, từ nhiều năm qua, Liên đội Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (Quận 1) luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu của quận về thi đua học tập, làm theo 5 điều Bác Hồ dạy.

Theo lãnh đạo nhà trường, một trong những điểm nổi bật của Liên đội Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm là tích cực đưa âm nhạc dân tộc vào nhà trường. Đặc biệt, Liên đội tích cực phát triển văn hóa đọc cho học sinh qua nhiều hoạt động như: Giới thiệu sách trong các buổi sinh hoạt dưới cờ; duy trì tổ chức Tủ sách di động dưới sân trường; tổ chức Hội thi “Giới thiệu sách - Kể chuyện sách” với những tác phẩm thiếu nhi ý nghĩa như “Lá cờ thêu sáu chữ vàng”, “Dế Mèn phiêu lưu kí”, “Chú lính chì dũng cảm”, “Bàn chân kì diệu” (viết về Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Ngọc Ký); khánh thành thư viện Intranet và tổ chức Ngày hội Làm bạn cùng sách…

Bên cạnh đó, theo các phụ huynh có con học tập tại Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm, ngoài học tập tốt, rèn luyện tốt, qua việc tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm, sáng tạo học sinh còn  được giáo dục về tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách với nhiều việc làm cụ thể, ý nghĩa.

Chia sẻ về điều này, cô Ngô Thị Thanh Phương – Tổng phụ trách Đội của Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm cho hay: Lồng ghép trong các hoạt động Đội, hằng năm Liên đội đều hướng đến hoạt động chăm lo học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong trường và các trường trong TP cũng như các địa bàn còn gặp khó khăn ở một số tỉnh.

Thiếu nhi của trường đã quan tâm, chăm lo và chia sẻ đến trường bạn như trao học bổng, bánh kẹo, lồng đèn nhân dịp Tết Trung thu cho các bạn học sinh ở Trường Tiểu học Tân Hội Đông A và Tân Hội Đông B, Trường Tiểu học Khai Minh – Quận 1, Trường Tiểu học Trần Khánh Dư – Quận 1; Học sinh quyên góp ủng hộ xây Trường Tiểu học Lũng Cao (Thanh Hóa). Thực hiện chương trình Vì người bạn ngoại thành tại Trường Tiểu học Đồng Hòa, ấp Đồng Tranh, xã Long Hòa, huyện Cần Giờ…

Theo em Đức Nhiên, học sinh lớp 4/1, Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, trường em có rất nhiều hoạt động giáo dục về kỹ năng và hoạt động hướng về cộng đồng, sẻ chia với mọi người xung quanh như lời Bác Hồ dạy: Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào.

“Vào dịp Tết, chúng em đều tham gia Ngày hội Xuân yêu thương, ở đây các lớp sẽ làm đồ handmade bán để gây quỹ khuyến học, khuyến tài. Ngoài ra, còn có hoạt động Nuôi heo đất giúp bạn. Chúng em tiết kiệm từ tiền ăn sáng, tiền ăn quà vặt để nuôi heo theo từng lớp và giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn.

Vừa qua, học sinh được tham gia hoạt động trải nghiệm văn hóa dân gian, Tự hào trang sử Việt, Em yêu trường em, Tự hào công dân Thành phố anh hùng... Qua đó em thêm yêu thành phố nơi mà mình sống, thêm tự hào về mái trường Nguyễn Bình Khiêm. Chúng em sẽ cố gắng để học tập thật tốt xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ”, Đức Nhiên tâm sự.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ