Học sinh "trường làng" đạt thành tích xuất sắc kỳ thi vào lớp 10 Hà Nội

GD&TĐ - Trong kì thi tuyển sinh vào lớp 10 Hà Nội năm nay, nhiều học sinh các trường THCS "tốp dưới" đã xuất sắc đạt điểm cao nhờ nghị lực học tập tốt và sự tận tâm của các thầy cô giáo.

Nguyễn Xuân Mai, học sinh lớp 9A Trường THCS Trần Phú.
Nguyễn Xuân Mai, học sinh lớp 9A Trường THCS Trần Phú.

Với tổng điểm xét tuyển 56.5, trong kì thi tuyển sinh vào lớp 10, em Nguyễn Xuân Mai, học sinh lớp 9A Trường THCS Trần Phú (quận Hoàng Mai) nằm trong tốp 4 thí sinh có điểm cao nhất thành phố Hà Nội. Số điểm Xuân Mai đạt được lần lượt là: Tiếng Anh 10, Lịch sử 10, Toán 9.5  Văn 8.75.

Tự hào về thành tích của học trò, cô Ngô Thị Thu Anh- Hiệu trưởng Trường THCS Trần Phú cho biết: Trong 4 năm học, Xuân Mai luôn được thầy cô, bạn bè khâm phục vì thành tích học giỏi toàn diện. Ngoài việc học trên lớp, Xuân Mai còn học trong sách giáo khoa, con luôn tự tìm thêm tài liệu, sách tham khảo thêm để tự học ở nhà.

Kể về con, chị Vũ Kim Phương chia sẻ: "Gia đình có bố là bộ đội về hưu, mẹ ở nhà nội trợ. Dù kinh tế không dư dả nhưng bố mẹ đặc biệt luôn quan tâm, tạo điều kiện cho con học. Ngoài ra 2 chị gái một chị vừa ra trường đi làm, 1 chị đang học năm thứ 3 đại học đã giúp đỡ con trong việc học bài. Những bài khó không hiểu con luôn được các chị giảng giải cẩn thận.

Hai năm nay, do tình hình Covid diễn biến phức tạp nên Xuân Mai phải học trực tuyến trong thời gian khá dài. Trong quá trình học trực tuyến, con có ý thức học rất tốt, luôn vào học đúng giờ, chăm chú nghe thầy cô giảng và hoàn thành tất cả các nhiệm vụ thầy cô giao. Đặc biệt, con tận dụng tốt các trang ôn tập trực tuyến để ôn tập và tìm thêm các tài liệu tham khảo".

Trần Minh Tú
Trần Minh Tú

Trần Minh Tú, học sinh lớp 9A Trường THCS Đền Lừ (quận Hoàng Mai) là một trong những thí sinh có điểm cao nhất kì thi tuyển sinh vào lớp 10 thành phố Hà Nội với tổng điểm xét tuyển 56,2. Số điểm các môn mà Tú đạt được là: Văn 8.75, Toán 9.5, Tiếng Anh 9.7, Lịch sử 10.

Cô Trần Thị Thanh Vân- Hiệu trưởng Trường THCS Đền Lừ cho biết, trong suốt 4 năm học, Minh Tú luôn là tấm gương tiêu biểu về học tập, rèn luyện đạo đức, tham gia các hoạt động chung của lớp, của nhà trường. Không chỉ là một lớp phó gương mẫu, Tú còn là một cán bộ Đội tài năng, tích cực tham gia các phong trào.

Bố mẹ vắng nhà thường xuyên nên Minh Tú hàng ngày vừa đưa đón em gái đi học, vừa lo việc nấu cơm. Do vậy, Tú luôn đặt ra một thời khóa biểu hợp lý để thực hiện tốt những công việc này, đồng thời bố trí thời gian hợp lý để học tập. Tú luôn tự giác ôn bài, làm các bài tập về nhà, không cần thầy cô hay bố mẹ phải nhắc nhở.

Ngoài giờ học, Trần Minh Tú rất hăng hái tham gia các hoạt động phong trào tập thể. Em là cây ghi ta tài năng của lớp, luôn đóng góp cho đội văn nghệ của trường những tiết mục đặc sắc, hấp dẫn. Tú còn là một trong những gương mặt tiêu biểu trong đội nghi thức của nhà trường trong suốt 4 năm học.

Kiều Thị Minh Anh
Kiều Thị Minh Anh

Với tổng điểm xét tuyển 56.2, Kiều Thị Minh Anh, học sinh lớp 9A2 Trường THCS Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai) nằm trong số những học sinh có điểm cao nhất trong kì thi tuyển sinh vào lớp 10 thành phố Hà Nội năm 2021. Số điểm Minh Anh đạt được lần lượt là: Văn 8.75, Toán 9.5, Anh 9.7, Lịch sử 10.0.

Cô Nguyễn Thị Phụ- giáo viên chủ nhiệm lớp của Minh Anh cho biết, trong suốt 4 năm học, Minh Anh là một trong những tấm gương tiêu biểu về học tập, rèn luyện đạo đức, tham gia các hoạt động chung của lớp, của nhà trường. Ngoài ra, em luôn cởi mở, thân thiện với bạn bè.

Minh Anh cũng rất hăng hái tham gia các hoạt động phong trào tập thể. Với sự khéo léo, em cùng các bạn đã đóng góp cho nhà trường những sản phẩm thủ công rất đặc sắc. Em cũng tham gia các cuộc thi do quận và nhà trường phát động như STEM hay viết thư quốc tế UPU. Em còn là một thành viên trong ban chỉ huy của Chi đội, tích cực tham gia hoạt động ngoại khóa.

Chị Mai Thị Hường, mẹ của Minh Anh cho biết: Từ nhỏ, Minh Anh đã ý thức được việc học của bản thân, luôn tự giác học tập. Nhờ sự dạy dỗ của các thầy cô giáo, Minh Anh đã đạt kết quả tốt trong kì thi tuyển sinh vào lớp 10. Khi biết điểm, gia đình rất vui mừng và tự hào, mong thành tích này sẽ là bước tạo đà để con có kết quả tốt hơn nữa trong tương lai.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ