Học giỏi Văn nhờ mê đọc sách

GD&TĐ - Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, nhưng em Lê Thị Ni, ở thôn 2, xã Điền Hải, huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) đã nỗ lực vươn lên đạt thành tích cao trong học tập. Nỗ lực tự học, học giỏi của Ni trở thành tấm gương điển hình cho các bạn HS Trường THCS Điền Hải noi theo.

Em Lê Thị Ni, 4 năm liền đạt HS giỏi Văn cấp huyện.
Em Lê Thị Ni, 4 năm liền đạt HS giỏi Văn cấp huyện.

Nỗ lực vượt khó

Nhà 3 anh em, ba mẹ Ni đều là công nhân nên kinh tế gia đình khá khó khăn. Để lo đủ cái ăn cái mặc cho các con đã khó, làm sao cho chúng được học hành đến nơi đến chốn luôn là trăn trở của bố mẹ Ni. Ngoài công việc chính, ba mẹ em cố tìm việc làm thêm vào ngày cuối tuần. Đó chính là động lực để chị em Ni cố gắng hơn trong học tập, để không phụ tấm lòng của ba mẹ và cũng là con đường duy nhất để có tương lai tươi sáng.

Gia đình không có điều kiện nên chẳng bao giờ Ni nghĩ đến chuyện học thêm. Ở nhà, em tự ôn bài cũ, nghiên cứu bài mới và rủ các bạn học nhóm để cùng nhau thảo luận, tìm ra những đáp án khó… Nhà không có máy tính, em tận dụng những giờ nghỉ để tiếp cận máy của trường, vừa biết thêm công nghệ thông tin, vừa tìm tài liệu để mở rộng kiến thức. Nhờ sắp xếp lịch học khoa học, hàng ngày Ni vẫn có thời gian phụ giúp bố mẹ làm việc nhà, kèm các em học. Chị gái lớn là tấm gương sáng, nên các em của Ni đều rất ngoan và học giỏi.

Từ lớp 1 - 9, năm nào Ni cũng là HS giỏi toàn diện, nhưng văn học là môn em yêu thích nhất. Bởi theo em, mỗi bài văn, mỗi câu chuyện được viết lên giúp em hiểu thêm một góc nhỏ về cuộc sống, về vốn từ và hơn hết là cho em những nhận thức đúng sự nỗ lực phấn đấu vươn lên. Bốn năm học THCS, Ni đều tham gia và đoạt giải cao tại kỳ thi HS giỏi cấp huyện môn Văn.

Làm chủ cách học

Khi hỏi về cách để học giỏi Văn, Ni cho biết: “Ở nhà em rất thích đọc sách và ghi lại những đoạn, ý văn hay. Trên lớp, em thích nhất mỗi khi thầy cô đưa dẫn chứng thực tế vào bài giảng, điều này giúp chúng em hiểu vấn đề nhanh và nhớ rất lâu”.

Ni chịu khó tìm đọc các tác phẩm văn học để có thêm vốn từ, khi làm bài văn em diễn đạt biểu cảm hơn. Đặc biệt, những đề thi HS giỏi qua các năm với Ni là những tài liệu quý, giúp em nắm vững kiến thức và học được cách trình bày khoa học. 

Thầy Dương Mỏng, GV chủ nhiệm lớp 9 của Ni cho biết: “Học giỏi, nhưng Ni rất khiêm tốn và hòa đồng. Em rất nhiệt tình khi các bạn trong lớp cần giúp đỡ nên được thầy cô thương yêu, bạn bè xem như tấm gương quyết tâm vượt qua mọi khó khăn để vững bước đến trường”.

Ngoài ra, Ni cũng rất năng nổ với các phong trào do nhà trường tổ chức, các phong trào và cuộc thi như “Uống nước nhớ nguồn”, “Rung chuông vàng”, “Hội thao nghi thức đội”, “Làm sạch, đẹp sân trường” Ni nhiệt tình tham gia… Với vai trò Liên Đội phó, phụ trách học tập của trường, em sẵn sàng giải thích cặn kẽ từng bài tập khó khi các bạn chưa hiểu.

Đến với khung trời mới, Trường THPT Tam Giang, với Ni còn nhiều khó khăn và thách thức em vượt qua. Nhưng Ni trải lòng: “Dù ở đâu, em cũng sẽ không quên những năm tháng được học hành dưới mái Trường THCS Điền Hải, vì nơi đây đã cho em sự chở che, đùm bọc của thầy cô và bạn bè. Đó là động lực rất lớn giúp em vượt qua khó khăn để vững bước đến trường”.

“Tôi tin rằng, với nghị lực của mình, Ni sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa ở cấp học mới để xây dựng cho mình một tương lai tốt như em hằng ước mơ. Sự cố gắng, những nỗ lực trong học tập của em là một niềm tự hào, trở thành tấm gương để các bạn HS khóa sau noi theo” – thầy Hoàng Văn Ứng, Hiệu trưởng Trường THCS Điền Hải nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ