Giao lưu trực tuyến "Hoạt động Đoàn, Đội trong trường học: Sân chơi hấp dẫn”

“Hoạt động Đoàn, Đội trong trường học: Sân chơi hấp dẫn” là chủ đề Chương trình giao lưu trực tuyến diễn ra trên Báo Giáo dục và Thời đại điện tử từ 9h30 đến 10h30 ngày 29/9/2021.

Giao lưu trực tuyến "Hoạt động Đoàn, Đội trong trường học: Sân chơi hấp dẫn”

Chương trình có sự tham gia của khách mời:

- Ông Nguyễn Thành Trung- Phó bí thư thường trực Đoàn trường, Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng, TP Hồ Chí Minh;

- Thầy giáo Trần Văn Hân, Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.

Những năm gần đây được sự lãnh đạo của Đảng, sự hướng dẫn sát sao của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, phong trào thanh, thiếu nhi của cả nước ngày càng phát triển mạnh mẽ. Hoạt động Đoàn, Đội đã thực sự trở thành nơi hội tụ, kết nối thanh, thiếu niên, nhi đồng trong nhà trường, trở thành lực lượng tích cực, góp phần rất lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đứng trước thực tế đó đòi hỏi người giáo viên làm Bí thư Đoàn trường, Tổng phụ trách đội phải phấn đấu không ngừng để hoạt động Đoàn, Đội trở thành môi trường lành mạnh có tác dụng giáo dục sâu rộng đến học sinh.

Đặc biệt, Bí thư Đoàn trường, Tổng phụ trách không chỉ thông thạo về kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác Đoàn, Đội, mà còn có khả tổ chức nhiều hoạt động sáng tạo, hấp dẫn, bổ ích để các em “Học mà chơi, chơi mà học”.

Khách mời tham gia chương trình sẽ chia sẻ kinh nghiệm thực tế trong tổ chức hoạt động Đoàn, Đội ở trường học; đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin tổ chức hoạt động qua trực tuyến trong bối cảnh nhiều địa phương học sinh không thể đến trường.

Ngay từ bây giờ, độc giả có thể gửi câu hỏi tới các vị khách mời qua email của Báo Giáo dục và Thời đại: gdtddientu@gmail.com hoặc tương tác qua facebook của Báo.

Ông Nguyễn Thành Trung

Ông Nguyễn Thành Trung

Phó bí thư thường trực Đoàn trường, Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng, TP Hồ Chí Minh

Thầy Trần Văn Hân

Thầy Trần Văn Hân

Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng

Bạn đọc

Bạn Minh Hạnh – Hà Nội:

Để hoạt động Đoàn, Đội trong các nhà trường phát huy vai trò và ý nghĩa, ông đề xuất gì với lãnh đạo nhà trường và các cấp lãnh đạo cao hơn?
Ông Nguyễn Thành Trung

Ông Nguyễn Thành Trung

Nhằm phát huy được vai trò và ý nghĩa các hoạt động Đoàn và công tác thanh niên hiện nay, theo tôi trước hết cần đổi mới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng – Ban Giám hiệu đối với tổ chức Đoàn.

Các cấp ủy Đảng cần tạo cơ chế thông thoáng cho hoạt động của Đoàn, cụ thể: có chế độ chăm lo, quy hoạch, đào tạo; duy trì việc định kỳ làm việc với các cấp bộ Đoàn nhằm lắng nghe Đoàn trình bày, kiến nghị để có hướng chỉ đạo, hỗ trợ, giúp đỡ; đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lý tưởng cộng sản và lối sống đẹp trong thanh niên; nâng cao nhận thức về lý luận, chính trị trong thanh niên…

Trong tình hình dịch bệnh bùng phát hiện nay, vai trò xung kích, đi đầu của thanh niên cần được đề cao, nhất là trong hành động làm gương trong phòng chống dịch bệnh, góp phần tạo ra hình ảnh sáng đẹp của đoàn viên, thanh niên với màu cờ sắc áo ở những nơi tuyến đầu, khó khăn trong mùa dịch bệnh...

Bạn đọc

Bạn Thanhminh@...:

Ông có thể chia sẻ về hoạt động do Đoàn trường tổ chức hấp dẫn, thu hút sự tham gia đông đảo, nhiệt tình nhất của sinh viên thời gian gần đây? Theo ông, đâu là mấu chốt của thành công đó?
Ông Nguyễn Thành Trung

Ông Nguyễn Thành Trung

Thời gian qua Đoàn Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng đã tiến hành triển khai rất nhiều hoạt động giúp sinh viên có nhiều sân chơi thực tiễn, bám sát những yếu tố về con người, về xã hội. Cụ thể tháng 4 năm 2021, Đoàn trường đã tổ chức thành công cuộc thi Miss and Mister Áo Dài Việt HIU 2021, cuộc thi nhằm tôn vinh giá trị áo dài Việt Nam, khẳng định giá trị trang phục truyền thống trong suy nghĩ hiện đại của học sinh - sinh viên. Điều đặc biệt tại cuộc thi này, chúng tôi mở rộng đối tượng tham gia không chỉ dành riêng cho sinh viên HIU mà dành cho cả các bạn học sinh THPT trên địa bàn TPHCM.

Cuộc thi dành rất nhiều sự quan tâm của các bạn học sinh - sinh viên. BTC dành được rất nhiều sự quan tâm cụ thể là hơn 300 đơn đăng ký dự thi của các bạn.

Cuộc thi đã tạo được tiếng vang nhất định trong lòng sinh viên. Miss and Mister Áo dài Việt HIU 2021 là lần đầu tiên được tổ chức, nhưng chúng tôi nhận được sự quan tâm nhiệt tình, đông đảo của sinh viên vì đã thành công trong việc nắm bắt được tâm lý sinh viên, được nhu cầu tham gia hoạt động của sinh viên như thế nào để Đoàn trường tổ chức một cuộc thi, một chương trình thật sự thu hút và ý nghĩa.

Bên cạnh đó, cuộc thi đã mời được dàn Ban giám khảo có chuyên môn và nổi tiếng như: Á hậu - Siêu mẫu Hoàng Thùy, Siêu mẫu Xuân Hùng, người mẫu MID Nguyễn, … điều này góp một phần giúp cho cuộc thi tăng thêm mức độ uy tín và chất lượng đối với sinh viên, để các bạn cảm thấy rằng sân chơi các bạn đang tham gia là một sân chơi năng động, bổ ích, ý nghĩa nhưng không kém phần chuyên nghiệp, chất lượng và đẳng cấp.

Cuộc thi Miss and Mister Áo Dài Việt HIU 2021 thành công và thu hút đông đảo sinh viên tham gia.
Cuộc thi Miss and Mister Áo Dài Việt HIU 2021 thành công và thu hút đông đảo sinh viên tham gia.
Bạn đọc

Bạn Thuhienle@...:

Khi tham gia sâu vào công tác Đoàn và các hoạt động của Đoàn, lợi ích, bài học lớn nhất mà sinh viên thu nhận được là gì?
Ông Nguyễn Thành Trung

Ông Nguyễn Thành Trung

Theo tôi những lợi ích khi tham gia công tác Đoàn không ai giống ai. Đối với sinh viên, việc phát triển đa dạng kỹ năng là một trong những phần không thể thiếu trong suốt năm tháng ở giảng đường đại học. Thực tế cho thấy, hiện nay ngoài chất lượng học tập, các trường đại học, cao đẳng trên cả nước đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa nhằm tạo sân chơi lành mạnh, trau dồi kinh nghiệm, kỹ năng sống,... cho sinh viên. Tham gia các hoạt động xã hội, chúng ta sẽ tích lũy thêm những kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm quý báu ngoài những gì được học trên giảng đường.

Khi tham gia hoạt động Đoàn, các bạn sinh viên sẽ được trải nghiệm kỹ năng sống khi thực hiện tất cả các khâu của một chương trình, sự kiện: từ khâu lên ý tưởng, phân chia công việc, triển khai truyền thông cho đến khi hoàn thành. Khi cọ xát với thực tế, chúng ta sẽ trưởng thành hơn và môi trường công tác Đoàn là nơi cho phép ta thử nghiệm những ý tưởng “đột phá” của tuổi trẻ. “Tuổi trẻ dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm”.

Ngoài ra, khi tham gia các hoạt động đoàn thể, xã hội, các bạn sinh viên có cơ hội làm quen với nhiều người, bản thân sẽ trở nên thân thiện, hòa đồng hơn, chúng ta thấy vui khi mình đã làm những điều có ích và sẽ sống có trách nhiệm hơn. Đồng thời, môi trường tập thể trang bị cho chúng ta kỹ năng làm việc nhóm, khả năng thuyết trình trước diễn đàn đông người và áp dụng những lý thuyết ta đã học vào thực tế cuộc sống. Làm công tác Đoàn trong sinh viên là quá trình kiêm nhiệm, sinh viên phải biết cân bằng, tạo điều kiện tốt để phát huy sở trường, năng lực và kiến thức trên trường lớp. Hãy tham gia công tác Đoàn khi hiểu được giá trị của kiến thức sách vở và kỹ năng sống, biết sắp xếp để cân bằng thời gian, công việc một cách khoa học, nhằm từng bước hoàn thiện chính mình trong cuộc sống.

Sinh viên HIU với dự án phục hồi di ảnh mẹ Việt nam anh hùng và các liệt sỹ
Sinh viên HIU với dự án phục hồi di ảnh mẹ Việt nam anh hùng và các liệt sỹ
Bạn đọc

Bạn Ngothinh9@...:

Là trường có số lượng sinh viên lên tới hàng chục ngàn em, việc triển khai các hoạt động có ý nghĩa, đáp ứng được mục tiêu và nhu cầu thực tế của sinh viên là điều không dễ dàng. Khó khăn nhất khi triển khai, xây dựng các chương trình và đa dạng hóa động trải nghiệm thực tiễn là gì?
Ông Nguyễn Thành Trung

Ông Nguyễn Thành Trung

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng với nhiều năm thành lập và có số lượng sinh viên đông đảo, việc này luôn thúc đẩy Đoàn trường phải cố gắng tạo ra nhiều sân chơi, nhiều hoạt động để sinh viên tích cực hưởng ứng. Khó khăn khi triển khai, xây dựng các chương trình để đa dạng các hoạt động trải nghiệm cho sinh viên có lẽ là về mặt nội dung của mỗi hoạt động.

Chúng tôi phải luôn linh hoạt trong việc lồng ghép các nội dung thực tiễn sao cho phù hợp với các hoạt động, các cuộc thi, các chương trình lớn nhỏ để sinh viên vừa chơi, vừa trải nghiệm nhưng vẫn phải hiểu được những giá trị cốt lõi mà hoạt động đó mang lại. Đặc biệt là trong thời gian dịch Covid-19 kéo dài, các hoạt động online dành cho sinh viên luôn có những mặt hạn chế nhất định, nhưng các cuộc thi, các hoạt động online vẫn đảm bảo đa dạng, mang lại ý nghĩa cho các bạn sinh viên khi tham gia.

Bạn đọc

Bạn Vanthuydung@...:

Thời gian qua hoạt động tình nguyện, sống có trách nhiệm vì cộng đồng được nhiều sinh viên yêu thích và tích cực tham gia, ông đánh giá sao về tính trải nghiệm, giáo dục và xây dựng kỹ năng sống từ các hoạt động này?
Ông Nguyễn Thành Trung

Ông Nguyễn Thành Trung

Thời gian vừa qua các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng nhận được sự quan tâm của rất nhiều sinh viên. Ở HIU, các hoạt động tình nguyện, tham gia thiện nguyện luôn được các bạn sinh viên tham gia tích cực. Mỗi hoạt động tình nguyện vì cộng đồng khi được xây dựng phải luôn đảm bảo mang lại một trải nghiệm tích cực.

Các bạn khi tham gia luôn học được rất nhiều điều hay, tiếp xúc rất nhiều hoàn cảnh khác nhau, điều này cũng giúp các bạn học hỏi thêm được rất nhiều kỹ năng sống, đặc biệt là tinh thần tương thân, tương ái, đùm bọc lẫn nhau giữa con người với con người.

Sau khi tham gia các hoạt động tình nguyện, tôi tin rằng các bạn cũng sẽ có cho bản thân mình những kỷ niệm khó quên, những cảm xúc chân thật nhất đến từ những việc xung quanh cuộc sống mà có thể thường ngày chúng ta đã bỏ quên, nhưng chỉ cần quan tâm, sẻ chia cùng nhau, cứ thế chúng ta sẽ cùng nhau làm nên những điều tử tế, diệu kỳ đến từ trái tim con người Việt Nam.

Bạn đọc

Bạn Daonhu_hai@...:

Muốn có sự hấp dẫn và lôi cuốn từ các sân chơi, hoạt động mà Đoàn trường triển khai, theo thầy các trường cần phải làm gì? Sự hỗ trợ từ Ban giám hiệu đóng vai trò ra sao?
Ông Nguyễn Thành Trung

Ông Nguyễn Thành Trung

Để tạo được sự hấp dẫn, lôi cuốn trong các hoạt động cho sinh viên HIU, Đoàn trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng luôn phải đổi mới, sáng tạo trong công tác tổ chức, công tác thanh niên. Bên cạnh đó, Đoàn trường luôn lắng nghe những ý kiến đóng góp từ phía sinh viên để cải thiện nhằm nắm bắt được tâm lý và nhu cầu của sinh viên để các hoạt động được tổ chức phù hợp, phải chất lượng và đặc biệt phải được sự hưởng ứng tốt từ phía sinh viên Trường. Đó cũng là mục tiêu mà Đoàn trường luôn theo sát để triển khai khi tổ chức bất kỳ một hoạt động nào.

Tại Đại học Quốc tế Hồng Bàng các hoạt động do Đoàn trường tổ chức luôn được sự ủng hộ tích cực từ phía Đảng ủy - Ban giám hiệu nhà Trường. Với vai trò là ban chỉ đạo, định hướng và tạo điều kiện, Đảng ủy - Ban giám hiệu nhà trường luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để Đoàn trường thực thi triển khai công tác và hoạt động.

Bạn đọc

Bạn tranmaianh@...:

Những hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tìm về các “địa chỉ đỏ” để chăm lo, hỗ trợ, hay các công trình thanh niên luôn thu hút sinh viên rất mạnh mẽ. Theo ông vì sao sinh viên chuộng các hoạt động trên hơn là tham gia các hoạt động chung của Khoa, Nhà trường?
Ông Nguyễn Thành Trung

Ông Nguyễn Thành Trung

Theo tôi, những hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tham gia các công trình thanh niên luôn cần thiết để sinh viên có cơ hội trải nghiệm, có cơ hội nhớ về cội nguồn của dân tộc. Sinh viên luôn mong muốn tìm tòi, tiếp cận những câu chuyện lịch sử vẻ vang của dân tộc.

Với HIU, hầu hết các hoạt động xã hội, công trình của Đoàn Thanh niên, kể cả các hoạt động chung của Khoa, của nhà trường luôn được sinh viên quan tâm, chứ không chỉ riêng bất kỳ một hoạt động nào. Cụ thể, thời gian vừa qua Đoàn trường có tổ chức một công trình thanh niên mang tên “Phục hồi di ảnh Mẹ Việt Nam anh hùng và Liệt sĩ”, công trình rất được sự quan tâm của các Đoàn viên thanh niên.

Chúng tôi cùng các bạn sinh viên ứng dụng các công nghệ hiện đại để phục hồi di ảnh của các Mẹ Việt Nam anh hùng và các Liệt sĩ. Công trình thanh niên “Phục hồi di ảnh Mẹ Việt Nam anh hùng và Liệt sĩ” được Ban Thường vụ Đoàn trường duy trì thực hiện từ năm 2019. Thông qua việc phục hồi di ảnh và câu chuyện về sự hi sinh của các liệt sĩ, Ban thường vụ Đoàn trường đẩy mạnh thực hiện công tác giáo dục truyền thống, đền ơn đáp nghĩa của thế hệ tuổi trẻ.

Bạn đọc

Bạn Tuonglinh6@...:

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các hoạt động vì cộng đồng, hoạt động tình nguyện được Đoàn trường thực hiện, lồng ghép ra sao để hút sinh viên vào các chương trình?
Ông Nguyễn Thành Trung

Ông Nguyễn Thành Trung

Thời gian vừa qua, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên các hoạt động vì cộng đồng dành cho sinh viên cũng gặp rất nhiều khó khăn. Chúng tôi đã tổ chức các hoạt động kêu gọi quyên góp từ các mạnh thường quân, trao quà cho các bạn sinh viên tại HIU có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch nên buộc phải ở lại TPHCM, không thể về quê.

Khi tổ chức cho các bạn tham gia, Đoàn trường luôn ưu tiên các yếu tố đặt sự an toàn của các bạn lên hàng đầu, luôn đảm bảo các quy tắc phòng chống dịch của Bộ y tế. Sinh viên HIU giúp đỡ, tương trợ nhau vượt qua đại dịch, các chiến sĩ của HIU không ngại khó khăn, luôn đồng hành cùng nhau trao tận tay các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19 những phần quà trọn vẹn nhất, nghĩa tình nhất.

Hoạt động thiện nguyện, vì cộng đồng được Đoàn trường HIU phát động thu hút sự tham gia của sinh viên.
Hoạt động thiện nguyện, vì cộng đồng được Đoàn trường HIU phát động thu hút sự tham gia của sinh viên.
Bạn đọc

Bạn Maihienle@....:

Với nhiều bạn trẻ sinh viên, nhất là thế hệ Z, các hoạt động trải nghiệm, sinh hoạt của Đoàn, Đội cần phải được linh hoạt và có sức hút, Đoàn trường HIU đã xây dựng được những chiến lược, sân chơi mới mẻ gì cho thế hệ này?
Ông Nguyễn Thành Trung

Ông Nguyễn Thành Trung

Mỗi thế hệ sinh viên đều có một màu sắc riêng, một cá tính khác nhau. Nhưng điểm chung các bạn có là mong muốn có nhiều hoạt động để tham gia. Để tổ chức các hoạt động sao cho linh hoạt, có sức hút, Đoàn trường luôn xây dựng những chiến lược, những sân chơi phải bám sát thực tiễn, bám sát mong muốn nguyện vọng của sinh viên. Chúng tôi phải luôn làm mới, cập nhật để sáng tạo, thay đổi để phù hợp cho mọi thế hệ sinh viên cùng tham gia, cùng hưởng ứng đó cũng là mục tiêu chung của Đoàn Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng.

Bạn đọc

Bạn Mailamtran@...:

Việc phải xây dựng các chương trình trải nghiệm, sinh hoạt đầu khóa cho tân sinh viên qua internet sẽ gặp rất nhiều hạn chế. Giải pháp mà HIU đã triển khai để tăng sức hấp dẫn, hút sinh viên vào các hoạt động trên ra sao?
Ông Nguyễn Thành Trung

Ông Nguyễn Thành Trung

Có rất nhiều giải pháp và hoạt động mà sinh viên HIU có thể trải nghiệm như: 

Trải nghiệm học tập giảng đường hiện đại

Hầu hết các bạn đều phải trải nghiệm hoạt động này hàng ngày, Thầy cô đảm bảo sẽ dạy cho bạn những kiến thức thật sự cần thiết, bám sát nội dung đào tạo của các trường đại học hàng đầu và luôn lấy người học làm trung tâm, vì vậy những tiết học luôn là những buổi trao đổi kiến thức hai chiều giữa thầy và trò rất sôi động.

Mỗi phòng học được trang bị cơ sở vật chất cần thiết và phù hợp: hệ thống ánh sáng, điều hoà không khí, hệ thống âm thanh, máy chiếu, bảng viết. Hành lang và không gian ngoài phòng học được trang bị nhiều bàn, ghế tiện nghi, phù hợp để sinh viên học tập, nghỉ ngơi và sinh hoạt.

Học tập tại Thư viện hiện đại

Thư viện HIU là một địa điểm trải nghiệm thú vị với không gian được thiết kế sống động.. Đồng thời, thư viện HIU có rất nhiều đầu sách thuộc lĩnh vực kinh tế, Y khoa hỗ trợ nhiều trong quá trình tìm các tài liệu liên quan phục vụ cho quá trình học tập tại Trường. Nếu bạn không biết nên học bài ở đâu thì thư viện là sự lựa chọn lý tưởng vừa hữu ích vừa tiết kiệm chi phí.

Sân chơi Hoạt động học thuật

HIU tổ chức khá nhiều các cuộc thi học thuật để tạo môi trường rèn luyện và khẳng định bản thân cho sinh viên. Ngoài những cuộc thi thường niên còn có các cuộc thi mới phát sinh để đáp ứng nhu cầu của sinh viên. Trong đó, phải kể đến cuộc thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cuộc thi sinh viên khởi nghiệp, Olympic Pháp luật… thu hút nhiều sinh viên tham dự.

Các hoạt động tình nguyện

HIU luôn dạy bạn biết chia sẻ, sống vì cộng đồng thông qua các hoạt động tình nguyện hiến máu tình nguyện, chương trinh Tiếp sức mùa thi, chiến dịch Xuân tình nguyện, Mùa hè xanh

Hoạt động văn hóa văn nghệ

Hội diễn văn nghệ/tiếng hát sinh viên HIU cũng là một trong những hoạt động truyền thống của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Hội diễn là nơi sinh viên được tự do thể hiện tài năng của bản thân, là cơ hội để các bạn thỏa mãn đam mê âm nhạc và nghệ thuật. Các tiết mục từ đơn ca, song ca, nhóm, múa, nhảy. Ngoài ra còn có liên hoan nhóm nhạc acoustic dành cho các bạn học sinh THPT cùng tham gia

Hội thao sinh viên

Là hoạt động thường niên, được hưởng ứng nhiệt liệt trong nhiều thế hệ sinh viên, Hội thao sinh viên là sân chơi đầy màu sắc, giúp rèn luyện thể lực, trí tuệ và tinh thần đoàn kết của các bạn trẻ. Với nhiều trò chơi mang đậm tính đồng đội như: kéo co, bóng đá, bóng chuyền, đây còn là sân thi đấu của các bạn trẻ với mong muốn tỏa sáng ở các hạng mục thi đấu cá nhân như: cờ vua. Đây là cơ hội có một không hai để giao lưu làm quen với nhiều bạn trẻ có cùng đam mê đối với các bộ môn thể thao và cũng là hình thức luyện tập sức khỏe, giải trí bổ ích nhất. Và hàng loạt các hoạt động ngoại khóa khác...

Một hoạt động cộng đồng nhiều ý nghĩa của sinh viên HIU.
Một hoạt động cộng đồng nhiều ý nghĩa của sinh viên HIU.
Bạn đọc

Bạn Locha_hn@...:

Là một phụ huynh, tôi rất quan tâm con em mình sẽ được sống, học tập và trải nghiệm trọn vẹn thanh xuân đẹp đẽ tại HIU thế nào? Ngoài môi trường học tập, các hoạt động xã hội, cộng đồng thì các sân chơi học thuật, sân chơi giải trí do Đoàn trường tổ chức hiện nay ra sao?
Ông Nguyễn Thành Trung

Ông Nguyễn Thành Trung

Sau khi đã hoàn thành các thủ tục nhập học, các em đã chính thức trở thành một tân sinh viên Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Bắt đầu trở thành một sinh viên HIU có nghĩa là các em đã bắt đầu một hành trình học tập thú vị và một thời sinh viên rực rỡ. Bên cạnh các hoạt động học tập, ngoại khoá, đào tạo kỹ năng…, các em được trải nghiệm nhiều hoạt động từ nghiên cứu, sáng tạo đến văn hóa, văn nghệ, giải trí, phong trào và các hoạt động xã hội để thời thanh xuân và cuộc sống sinh viên của các em sẽ luôn là quãng thời gian tươi đẹp, đáng nhớ nhất.

Từ đó các em sẽ hoàn thiện bản thân một cách toàn diện, trở thành công dân toàn cầu, đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của nhà tuyển dụng, hòa nhập dễ dàng với môi trường xung quanh, nhưng vẫn mang bản sắc của riêng mình.

Cuộc sống của sinh viên tại HIU rất sôi nổi và đa dạng các hoạt động, giúp các em nhận ra được những năng lực tiềm ẩn, theo đuổi những đam mê, ước mơ và cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đẹp trong cuộc đời. 

Tại HIU các hoạt động trải nghiệm, hoạt động vì cộng đồng được Đoàn trường triển khai linh hoạt qua nhiều hình thức.
Tại HIU các hoạt động trải nghiệm, hoạt động vì cộng đồng được Đoàn trường triển khai linh hoạt qua nhiều hình thức.
Bạn đọc

Bạn Quynhdao@...:

Với sinh viên, những hoạt động trải nghiệm vì cộng đồng, sống có trách nhiệm với xã hội giúp các em trưởng thành rất nhiều, Đoàn trường HIU thời gian qua đã mang đến cho các em những hoạt động giàu ý nghĩa gì?
Ông Nguyễn Thành Trung

Ông Nguyễn Thành Trung

Thời gian qua tình hình dịch Covid-19 diễn biến vô cùng phức tạp, vì thế việc tổ chức hoạt động cũng gặp rất nhiều hạn chế. Đoàn trường đã làm một cuộc khảo sát và nhận thấy thời gian trên hiện có rất nhiều sinh viên HIU bị kẹt lại tâm dịch, không thể về quê, dẫn đến thiếu thốn về mặt lương thực, thực phẩm. Từ đó, Đoàn trường đã phát động kêu gọi hỗ trợ từ phía Trường, phía các mạnh thường quân. Các bạn sinh viên HIU tham gia chiến dịch này, chúng tôi luôn đảm bảo vấn đề phòng chống dịch, an toàn sức khỏe cho các bạn lên hàng đầu. Các bạn tự tay đóng gói, chuẩn bị các vật phẩm để trao tận tay các bạn sinh viên khác đang gặp khó khăn vì dịch Covid-19.

Đặc biệt ngay từ lúc thành phố Hồ Chí Minh đang căng mình chống dịch Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng đã huy động nguồn nhân lực được hơn 1000 sinh viên, giảng viên, cán bộ nhân viên Nhà trường tham gia tình nguyện viên hỗ trợ từ việc lấy mẫu, khám bệnh, chăm sóc F0 trên nhiều mặt trận như Bệnh viện dã chiến thu dung số 6, Bệnh viện Quốc tế Gia An, Bệnh viên Hồi sức tích cực, Bệnh viện Hùng Vương…   

Bên cạnh đó, ở HIU hằng năm đều có các hoạt động tình nguyện như: mùa hè xanh, tiếp sức mùa thi, xuân tình nguyện, đêm nhạc gây quỹ tiếp sức đến trường. Mỗi chiến dịch đều mang đến cho các chiến sĩ tham gia những trải nghiệm thật đáng nhớ. Ở mỗi chiến dịch, các chiến sĩ khi đồng hành đều được gặp gỡ tiếp xúc nhiều câu chuyện, nhiều hoàn cảnh khác nhau, điều này cũng giúp cho các bạn có nhiều góc nhìn hơn, hiểu nhiều hơn về giá trị và ý nghĩa của cuộc sống.

Một hoạt động tiếp sức sinh viên mắc kẹt tại TPHCM của HIU
Một hoạt động tiếp sức sinh viên mắc kẹt tại TPHCM của HIU
Bạn đọc

Bạn Huathanhtu@...:

Trong các hoạt động ngoại khóa, hoạt động nhóm, tuần sinh hoạt đầu khóa của tân sinh viên rất quan trọng. Với bối cảnh dịch bệnh và giãn cách như hiện nay, tuần sinh hoạt tại HIU được triển khai ra sao?
Ông Nguyễn Thành Trung

Ông Nguyễn Thành Trung

Với các chuyên đề được triển khai trong tuần sinh hoạt công dân, các bạn tân sinh viên HIU sẽ được nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành Giáo dục. Được thông tin đầy đủ, kịp thời tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế; chủ trương, chính sách mới của ngành Giáo dục.

Đồng thời, thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các quy chế, quy định đào tạo, giáo dục chính trị, các hoạt động trải nghiệm và chăm sóc sinh viên, chế độ chính sách; khen thưởng, kỷ luật… giúp sinh viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân – sinh viên, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đào tạo và rèn luyện.

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, để đảm bảo khung thời gian đào tạo, Nhà trường sẽ triển khai Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên đầu khoá 21 bậc đại học theo hình thức trực tiếp trên nền tảng Microsoft Teams. Nhà trường cung cấp cho tân sinh viên tài khoản học tập và hướng dẫn các quy trình thực hiện một cách chi tiết, cụ thể, vì vậy các bạn sinh viên có thể chủ động sử dụng tài khoản để tham gia tuần sinh hoạt công dân – sinh viên HIU đầu khóa sắp tới.

Bạn đọc

Bạn Tranthuanh@...:

Việc đổi mới và tạo sức hấp dẫn hoạt động Đoàn, Đội trong trường thông qua các sân chơi rất quan trọng. Sự đổi mới hoạt động trên tại HIU thời gian qua tập trung trên nhóm nhiệm vụ, giải pháp định hướng gì?
Ông Nguyễn Thành Trung

Ông Nguyễn Thành Trung

Việc đổi mới và tạo sức hấp dẫn cho các hoạt động Đoàn trong trường thông qua các sân chơi thật sự rất quan trọng. Bằng chứng tại HIU, mỗi hoạt động Đoàn tổ chức luôn mang đến cho sinh viên một trải nghiệm khác nhau. Chúng tôi luôn mong muốn mỗi hoạt động chúng tôi tổ chức đều thu hút lượng lớn sinh viên quan tâm tham gia, đó cũng là nhiệm vụ hàng đầu mà hầu như đơn vị nào cũng quan tâm.

Đoàn trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa để chia sẻ khó khăn với SV bị ảnh hưởng của dịch Covid-19
 Đoàn trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa để chia sẻ khó khăn với SV bị ảnh hưởng của dịch Covid-19

 

Tuy nhiên, để mỗi hoạt động đều thu hút lượng lớn sinh viên tham gia là điều không dễ, ở HIU, chúng tôi luôn cố gắng bám sát cuộc sống của sinh viên, để hiểu sinh viên cần gì, mong muốn ra sao. Chúng tôi thường tổ chức các cuộc khảo sát nhỏ để tìm hiểu nguyện vọng của sinh viên, từ đó cùng nhau làm ra một hoạt động mà sinh viên thật sự hứng thú. 

Đoàn trường cũng đưa ra nhiều giải pháp nhằm đa dạng hình thức tổ chức lẫn cách thức tham gia để sinh viên linh hoạt hơn trong thời gian giãn cách kéo dài như thực hiện chuỗi chuyên đề trực tuyến với chủ đề “Ứng phó với căng thẳng tâm lý trong bối cảnh giãn cách xã hội và tình trạng học trực tuyến kéo dài” và các hoạt động phong trào như 7 ngày thử thách với nhiều nội dung khác nhau và đa dạng.

Bạn đọc

Bạn Tonvananh@...:

Với sinh viên, vai trò định hướng tư tưởng, lối sống của tổ chức Đoàn trong trường có ý nghĩa rất quan trọng. Hoạt động trên tại HIU thời gian qua như thế nào?
Ông Nguyễn Thành Trung

Ông Nguyễn Thành Trung

Hiểu được vai trò định hướng tư tưởng, lối sống của tổ chức Đoàn trường có ý nghĩa rất quan trọng, nên tại HIU, Đoàn trường luôn lồng ghép các giá trị tư tưởng vào các hoạt động, cuộc thi cho sinh viên HIU có cơ hội vừa chơi vừa học. Vừa tham gia cuộc thi nhưng vẫn tiếp thu được những kiến thức về xã hội, tư tưởng, đạo lý.

Cụ thể, Đoàn trường HIU tổ chức cuộc thi Olympic Pháp luật, “Olympic Pháp luật – năm 2020” xoay quanh các luật liên quan trực tiếp đến thanh niên, bao gồm: Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013; Luật An ninh mạng năm 2018; Luật Thanh niên (sửa đổi, bổ sung năm 2020); Luật Phòng, chống ma tuý năm 2000; Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014; Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 và Nghị định 100/2019/NĐ-CP. Thông qua các hoạt động thực tiễn trên, sinh viên vừa được trải nghiệm những điều thực tế của cuộc sống, vừa gia tăng thêm vốn kỹ năng, kiến thức cho mình.

Bạn đọc

Bạn Truongtuanhai@...:

Sức hút của của công tác Đoàn, đội ở nhiều trường hiện chưa có sự đồng đều. Nhiều nơi các hoạt động được đa dạng hóa rất tốt, thu hút sinh viên nhưng nhiều nơi vẫn còn khiêm tốn, theo ông các nhà trường cần làm gì để cải thiện vấn đề này?
Ông Nguyễn Thành Trung

Ông Nguyễn Thành Trung

Theo tôi, tùy vào tình hình thực tế của mỗi trường, mỗi tổ chức sẽ có kế hoạch tổ chức hoạt động sao cho đa dạng và đặc biệt là thu hút sự hưởng ứng của sinh viên. Người đứng đầu một tổ chức có vai trò rất quan trọng trong việc định hướng, chỉ đạo các hoạt động sao cho phù hợp với bối cảnh, phù hợp với sinh viên của trường.

Nhà trường là nơi đồng hành, sát cánh cùng sinh viên, cá nhân tôi cho rằng: để cải thiện được vấn đề trên và duy trì tổ chức các hoạt động cho sinh viên cần phải linh hoạt, sáng tạo trong cách tổ chức, đổi mới cách nhìn nhận vấn đề, đứng dưới góc độ là một sinh viên để hiểu sinh viên cần gì, sinh viên nghĩ gì để hoàn thành mục tiêu chung.

Lễ ra quân chiến dịch Xuân tình nguyện của Đoàn trường, Trường ĐH quốc tế Hồng Bàng. Ảnh tư liệu.
Lễ ra quân chiến dịch Xuân tình nguyện của Đoàn trường, Trường ĐH quốc tế Hồng Bàng. Ảnh tư liệu.

 

 

Bạn đọc

Bạn Huonganhnd@...:

Hoạt động Đoàn trong trường đại học có vai trò rất lớn trong việc gắn kết, giúp sinh viên trải nghiệm, rèn luyện nhiều kỹ năng sống. Ông đánh giá thế nào về sự đổi mới hoạt động này trong các nhà trường hiện nay?
Ông Nguyễn Thành Trung

Ông Nguyễn Thành Trung

Hiện nay, hoạt động của Đoàn Thanh niên trong môi trường Đại học đóng góp một vai trò quan trọng trong việc gắn kết các bạn sinh viên. Theo tôi, việc liên tục đổi mới các hoạt động trải nghiệm trong môi trường là việc hết sức cần thiết, vì thời đại thay đổi, công nghệ ngày càng tiên tiến và phát triển, mỗi hoạt động được tổ chức phải gắn liền với thực tế, gắn liền với đời sống xã hội thì mới có thể gắn kết và rèn luyện nhiều kỹ năng sống sinh viên. Tuy nhiên, đổi mới nhưng vẫn phải giữ được những giá trị cơ bản, giá trị cốt lõi, đây cũng là mục tiêu chung của các hoạt động trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng sống.

Bạn đọc

Bạn hoanglanvinhbao@gmail.com:

Hoạt động Đội luôn mang lại sự hấp dẫn đối với học sinh. Thầy có thể kể những hoạt động Đội tiêu biểu của nhà trường trong thời gian gần đây?
Thầy Trần Văn Hân

Thầy Trần Văn Hân

Những hoạt động Đội tiêu biểu:

  • Ngoài việc học sinh tham gia các hoạt động theo chương trình công tác Đội năm 2021-2022 với chủ điểm từng tháng cụ thể.
  • Tham gia các trò chơi vận động, trò chơi dân gian tại các giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo, tham gia hoạt động Vui tết trung thu.
  • Tham gia các hoạt động đọc sách, khám phá khoa học tại thư viện thân thiện của nhà trường, tham gia hoạt động kể chuyện theo chủ đề “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một tấm gương sáng”.
Học sinh trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng tham gia hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Ảnh tư liệu
Học sinh trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng tham gia hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Ảnh tư liệu
Bạn đọc

Bạn nguyenchien@gmail.com:

Tổng phụ trách Đội phải luôn nhạy bén, linh hoạt tổ chức các hoạt động trong nhà trường. Mục đích chính của hoạt động Đội trong nhà trường là gì, thưa thầy?
Thầy Trần Văn Hân

Thầy Trần Văn Hân

Mục đích chính của công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong trường học là:
-    Tuyên truyền, giáo dục truyền thống về lịch sử của Đảng, Đoàn, Đội, địa phương và của nhà trường và các ngày lễ lớn của đất nước và thành phố; về chủ quyền biển đảo quê hương.
-    Tạo sân chơi lành mạnh, thú vị, bổ ích cho thiếu nhi từ đó thúc đẩy sự sáng tạo, chủ động trong học sinh.
-    Giúp học sinh rèn luyện kỹ năng sống, bồi dưỡng tâm hồn hình thành nhân cách.
-    Bồi dưỡng cho học sinh tình yêu quê hương đất nước, yêu mái trường, thầy cô và bạn bè, giúp các em biết yêu thương, chia sẻ, xây dựng tập thể đoàn kết.

Bạn đọc

Bạn Minh Hà – Thái Nguyên:

Tổng phụ trách Đội trong trường Tiểu học có thuận lợi và khó khăn gì khi “chỉ huy” đội quân nhỏ tuổi, hiếu động và cá tính?
Thầy Trần Văn Hân

Thầy Trần Văn Hân

Về mặt thuận lợi:

Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng là trường trọng điểm của thành phố, với bề dày thành tích luôn là đơn vị dẫn đầu Thành phố về công tác dạy và học, là đơn vị vinh dự đón nhận danh hiệu “Anh hùng lao động” và phần thưởng cao quý nhà nước trao tặng “Huân chương Độc lập hạng nhì”. Liên đội nhiều năm liền được nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn, Thành Đoàn Hải Phòng và 6 lần được công nhận là “Đơn vị dẫn đầu công tác Đội và phong trào thiếu nhi Thành phố”.

Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng là trường trọng điểm của thành phố Hải Phòng và 6 lần được công nhận là “Đơn vị dẫn đầu công tác Đội và phong trào thiếu nhi Thành phố". Ảnh tư liệu
Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng là trường trọng điểm của thành phố Hải Phòng và 6 lần được công nhận là “Đơn vị dẫn đầu công tác Đội và phong trào thiếu nhi Thành phố". Ảnh tư liệu

 

Liên đội luôn được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo, tạo điều kiện của Thành Đoàn - Sở Giáo dục & Đào tạo thành phố và của Quận Đoàn - Phòng Giáo dục & Đào tạo quận Hồng Bàng.

Đảng bộ, Ban giám hiệu nhà trường luôn quan tâm tạo mọi điều kiện cho hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi.

Ban đại diện cha mẹ học sinh và phụ huynh quan tâm vào cuộc, hỗ trợ cho Liên đội tổ chức các hoạt động ngoại khoá, hoạt động chuyên đề.

Đa số đoàn viên giáo viên là lực lượng trẻ, năng động, sáng tạo, nhiệt tình, có trách nhiệm trong chỉ đạo và tổ chức các hoạt động cho thiếu niên, nhi đồng.

Liên đội thành lập Ban phụ trách đội nhiệt tình và tâm huyết. Với 60 phụ trách chi đội, lớp nhi đồng tích cực phối hợp trong công tác Đội, với tinh thần mỗi giáo viên chủ nhiệm là một Tổng phụ trách. Nhiều năm qua công tác Đội và phong trào thiếu nhi liên đội Tiểu học Đinh Tiên Hoàng đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ: Công tác giáo dục truyền thống, đạo đức đi vào chiều sâu; hoạt động phong trào phát triển chất lượng hiệu quả; số lượng và chất lượng học sinh giỏi được duy trì và giữ vững; công tác xây dựng và phụ trách Đội ngày càng củng cố vững mạnh; mối quan hệ đối ngoại, xã hội hoá được mở rộng.

Tuy nhiên cũng có khó khăn như:

Quỹ thời gian cho các hoạt động còn hạn hẹp; đội ngũ giáo viên phụ trách Chi đội và lớp nhi đồng còn bận nhiều công tác chuyên môn; trường được sự tín nhiệm của các cấp các ngành thường xuyên phải tham gia, tổ chức nhiều hoạt động của thành phố nên một số hoạt động của Liên đội tổ chức luôn bị động và thiếu thời gian. Đối tượng học sinh nhỏ tuổi, hiếu động nên khó trong việc hướng dẫn các kỹ năng.

Học sinh đa số ở xa trường việc tham gia các hoạt động còn khó khăn.

Bạn đọc

Bạn Huongtrinh@...:

Trong trường hợp thầy, cô lớn tuổi làm công tác tổng phụ trách Đội, theo thầy cần sự phối hợp thế nào của phụ huynh và tạo điều kiện như thế nào từ phía các giáo viên khác và nhà trường để các thầy cô hoàn thành tốt nhiệm vụ?
Thầy Trần Văn Hân

Thầy Trần Văn Hân

Đối với GV lớn tuổi làm công tác Tổng phụ trách Đội sẽ gặp một số khó khăn về: sức khỏe, sự bắt nhịp công việc… Chính vì vậy để hoạt động Đội trong nhà trường đạt hiệu quả cao, việc tạo điều kiện, quan tâm của cấp ủy, BGH trong công tác chỉ đạo rất cần thiết; đồng thời rất cần sự ủng hộ, quan tâm phối kết hợp từ phụ huynh học sinh, sự vào cuộc, hỗ trợ của các bộ phận trong nhà trường để thực hiện nhiệm vụ.

Bạn đọc

Bạn Trần Văn Minh, quận Kiến An, TP Hải Phòng:

Hoạt động Đội trong nhà trường mạnh hay yếu một phần rất quan trọng phụ thuộc vào phẩm chất và năng lực của người giáo viên Tổng phụ trách Đội. Theo thầy, người Tổng phụ trách Đội cần có những phẩm chất và năng lực gì?
Thầy Trần Văn Hân

Thầy Trần Văn Hân

GV Tổng phụ trách giữ vai trò quan trọng trong  hoạt động Đội của nhà trường. Vì vậy mỗi GV Tổng phụ trách cần hội tụ đầy đủ các phẩm chất và năng lực:

  • Có phẩm chất đạo đức tốt, lập trường tư tưởng vững vàng.
  • Nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ Công tác Đội.
  • Thực sự yêu nghề, mến trẻ, là chỗ dựa tinh thần cho trẻ.
  • Luôn say mê, nhiệt tình với Công tác Đội và các hoạt động xã hội.
  • Không ngừng học hỏi, bồi dưỡng năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; thường xuyên đổi mới hình thức, phương pháp tổ chức các hoạt động linh hoạt, sáng tạo tạo hứng thú cho học sinh và hiệu quả tại đơn vị
  • Luôn khẳng định mình và tạo niềm tin cho mọi người, thể hiện được tài năng của bản thân trong hoạt động.
Bạn đọc

Bạn nguyenhuyen204@gmail.com:

Thầy có thể chia sẻ những cách làm hay để phong trào Đội tại nhà trường thực sự hấp dẫn, là sân chơi lành mạnh, bổ ích cho học sinh?
Thầy Trần Văn Hân

Thầy Trần Văn Hân

Để các hoạt động Đội luôn hấp dẫn và trở thành sân chơi lành mạnh bổ ích cho học sinh, bản thân tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tôi luôn tìm tòi, sáng tạo và không ngừng học hỏi các phương pháp mới, áp dụng những cách làm hay và hiệu quả vào thực tế tại đơn vị để các hoạt động Đội không bị nhàm chán, tạo hứng thú và thu hút học sinh tham gia tích cực.

Tôi tìm hiểu tâm lý, sở thích và xu hướng trào lưu của học sinh hiện nay để tổ chức hoạt động phù hợp với lứa tuổi của các em. Cho học sinh Ban chỉ huy Liên, Chi đội thảo luận, tìm ra những nội dung mà học sinh quan tâm từ đó khéo léo lồng ghép trong các hoạt động Đội.

Ví dụ: Từ một clip, bài hát thiếu nhi …..hay bản nhạc tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh Covid-19 mà các em yêu thích, biên đạo lại động tác phù hợp, sôi động tạo sự thích thú cho các em khi tập bài mới.

Bạn đọc

Bạn Trương Mạnh Dũng, quận Hải An, Hải Phòng:

Chúng ta đều thấy được vai trò của công nghệ thông tin trong rất nhiều các lĩnh vực, trong đó có giáo dục. Vậy, với công tác Đội và phong trào thiếu nhi có cần áp dụng công nghệ để đổi mới và trở nên hấp dẫn hơn?
Thầy Trần Văn Hân

Thầy Trần Văn Hân

Công nghệ thông tin (CNTT) đã và đang tạo ra sự thay đổi có tính đột phá trong đời sống kinh tế - xã hội, góp phần quan trọng trong việc tạo ra những nhân tố mới cho quá trình hình thành nền kinh tế tri thức và xã hội thông tin. CNTT tin cũng mở ra triển vọng trong việc đổi mới các phương pháp và hình thức dạy học.

Ứng dụng CNTT với công tác Đội và phong trào thiếu nhi thực sự cần thiết. Việc ứng dụng CNTT giúp tăng cường kênh tiếng và kênh hình, tăng tính trực quan rất thực tế cho công tác tập huấn, tuyên truyền, vận động, phát động các phong trào thi đua trong hoạt động của Đội. 

Bạn đọc

Bạn hanhtran@gmail.com:

Để Đội viên không nhàm chán với cách truyền thụ truyền thống, giáo điều, thầy có sáng tạo gì trong hoạt động tập huấn nghi thức Đội và cán bộ Đội cốt cán cho học sinh?
Thầy Trần Văn Hân

Thầy Trần Văn Hân

Để đội viên không nhàm chán với cách truyền thụ truyền thống trong hoạt động tập huấn nghi thức Đội và cán bộ Đội cốt cán, Tổng phụ trách cần:

  • Lồng ghép việc tập huấn nghi thức Đội qua một số trò chơi (trong trò chơi sẽ có những đoạn lồng ghép nội dung tập huấn nghi thức để các nhóm học sinh thực hiện, thực hiện được đúng theo yêu cầu được coi là vượt qua thử thách) tạo sự thi đua sôi nổi.
  • Việc tập huấn cán bộ Đội được lồng ghép với các hoạt động trải nghiệm, hay tổ chức tại các di tích, địa chỉ đỏ vừa mang tính tuyên truyền, giáo dục cao và thiết thực, vừa tạo động lực để học sinh thi đua phấn đấu.
Tập huấn cán bộ Đội được lồng ghép với các hoạt động trải nghiệm. Ảnh tư liệu
Tập huấn cán bộ Đội được lồng ghép với các hoạt động trải nghiệm. Ảnh tư liệu

 

Bạn đọc

Bạn vanhanhbui@gmail.com:

Chương trình "Phát thanh măng non” là mô hình rất bổ ích, thiết thực. Hoạt động này được các đội viên, thiếu nhi trong trường tham gia như thế nào, thưa thầy?
Thầy Trần Văn Hân

Thầy Trần Văn Hân

Học sinh hào hứng tham gia hoạt động Đội tại trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng. Ảnh tư liệu
Học sinh hào hứng tham gia hoạt động Đội tại trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng. Ảnh tư liệu

 

Chương trình “ Phát thanh măng non” là mô hình rất bổ ích, thiết thực được các em thiếu nhi tuyên truyền viên trong trường tham gia tích cực và hiệu quả dưới sự định hướng của Ban phụ trách. Ngay từ đầu năm học, Ban phụ trách Đội nhà trường thành lập CLB Phát thanh măng non bao gồm những em đội viên gương mẫu, tích cực tham gia các hoạt động và có năng khiếu. Ban chủ nhiệm tuyên truyền măng non được chia thành các tiểu ban nhỏ: Ban biên tập, nhóm phát thanh, nhóm phóng viên nhỏ, nhóm ca múa nhạc, nhóm kịch, tiểu phẩm phát huy được khả năng sở trường của các em thiếu nhi.

*Nội dung tuyên truyền về các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, Đoàn, Đội, của nhà trường liên quan đến thiếu nhi:

- Giới thiệu ý nghĩa các ngày lễ lớn.

- Thông tin các hoạt động của Liên đội, biểu dương gương người tốt việc tốt, thông tin kết quả thi đua của Liên đội trong tuần, tháng và các đợt thi đua.

- Biểu diễn các tiết mục văn hoá nghệ thuật, giới thiệu sách mới, tác phẩm mới.

*Với các hình thức tuyên truyền phát thanh: thông qua hệ thống truyền thanh để chuyển tải thông tin.

- Trình chiếu video, clip tuyên truyền mang tính thời sự, chuyên đề qua màn hình led.

- Sân khấu hoá: biểu diễn các loại hình nghệ thuật.

*Vai trò cụ thể:

- Phụ trách: Phụ trách chung, chịu trách nhiệm tình hình hoạt động của CLB.

- Chủ nhiệm: Trực tiếp phụ trách nội dung chương trình của các buổi phát thanh. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

- Các phó chủ nhiệm: Phụ trách chuyên mục hoặc công việc cụ thể theo nhóm.

- Các uỷ viên: Tham gia các nhóm hoặc các chuyên mục.

- Cộng tác viên: Cung cấp tin bài theo khả năng hoặc theo đặt hàng.

Bạn đọc

Bạn Trường Xuân – Hà Nội:

Học sinh rất hay e ngại thầy cô Tổng phụ trách vì thường nghiêm khắc hơn trong vấn đề kỷ luật, tác phong. Thầy cho biết, làm thế nào để vừa nghiêm mà vẫn gần gũi được học sinh?
Thầy Trần Văn Hân

Thầy Trần Văn Hân

  • GV Tổng phụ trách Đội luôn thân thiện, hòa đồng, thương yêu với học sinh. Cần lắng nghe những tâm tư nguyện vọng, mong muốn của các em qua các kênh: Hòm thư “điều em muốn nói”, qua GV chủ nhiệm, hay chính bản thân các em phản ánh… để kịp thời nắm bắt, có phương pháp xử lý khéo léo mong muốn của thiếu nhi.
  • Biết cương quyết, nghiêm khắc đúng lúc, luôn công bằng trong đối xử, trong thi đua...
  • Luôn quan tâm đến thiếu nhi và có những phương pháp khích lệ, động viên khen thưởng các em khi đạt kết quả tốt; khéo léo trong việc phê bình, nhận xét học sinh khi chưa đạt yêu cầu.
Bạn đọc

Bạn Thanhphuong...@gmailcom:

Tại Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, thầy ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng, tổ chức các hoạt động ngoại khóa thế nào? Vai trò của công nghệ trong việc nâng cao chất lượng hoạt động Đội tại Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng ra sao?
Thầy Trần Văn Hân

Thầy Trần Văn Hân

Thực tế tại trường TH Đinh Tiên Hoàng luôn đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại phục vụ cho hoạt động Đội. Hệ thống âm thanh, hệ thống màn hình led, trang website, fanpage …đã mang lại lợi ích hiệu quả rất lớn, tiết kiệm được kinh tế, chủ động được công việc, tiết kiệm được thời gian… thu hút được đông đảo học sinh tham gia.

Bạn đọc

Bạn khanhhiep@gmail.com:

Để xây dựng một hoạt động Đội, thầy thường tham khảo các nguồn tài liệu nào?
Thầy Trần Văn Hân

Thầy Trần Văn Hân

Để xây dựng hoạt động Đội, nguồn tài liệu tham khảo:

  • Dựa vào các văn bản, kế hoạch của cấp trên, căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị để xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với tình hình tại đơn vị.
  • Tham khảo tài liệu về tâm lý lứa tuổi, tài liệu về các hoạt động, phương pháp tổ chức trò chơi cho thiếu nhi.
  • Tham khảo từ các mô hình hay, sáng tạo và hiệu quả từ các đơn vị bạn...
Bạn đọc

Bạn Lương Minh Thuấn - tỉnh Thái Bình:

Thầy có thể chia sẻ bí quyết để phong trào Đội của Tiểu học Đinh Tiên Hoàng đứng đầu trong toàn quận Hồng Bàng?
Thầy Trần Văn Hân

Thầy Trần Văn Hân

Một số cách làm để phong trào của TH Đinh Tiên Hoàng luôn đứng đầu quận:

  • Hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện từ cấp ủy, Ban giám hiệu.
  • Xây dựng kế hoạch, chương trình năm học rõ ràng, cụ thể dưới sự định hướng của Hội Đồng đội cấp trên thống nhất với kế hoạch của nhà trường.
  • Làm tốt công tác tham mưu với cấp trên, huy động sự vào cuộc của Hội đồng sư phạm, GV chủ nhiệm các lực lượng trong nhà trường, sự ủng hộ từ phụ huynh và học sinh trong việc tổ chức các hoạt động Đội.
  • Bản thân Tổng phụ trách luôn phải gương mẫu, nhiệt tình hăng say và chủ động với công việc. Có kế hoạch làm việc khoa học, bám sát các nội dung tiêu chí trong năm học của cấp trên.
  • Động viên khen thưởng kịp thời đối với những cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào, có những biện pháp phê bình nhắc nhở khéo léo đối với những vi phạm của các em thiếu nhi.
  • Luôn có những cách làm sáng tạo, đổi mới thu hút học sinh tham gia nhiệt tình phong trào Đội.
Họat động Đội và phong trào thiếu nhi của trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng đứng đầu quận Hồng Bàng, Hải Phòng.
Họat động Đội và phong trào thiếu nhi của trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng đứng đầu quận Hồng Bàng, Hải Phòng. 
Bạn đọc

Bạn minhhung@gmail.com:

Thầy ấn tượng nhất với hoạt động Đội nào mà mình từng xây dựng, tổ chức? Kỷ niệm nào trong công tác này khiến thầy cảm thấy vui nhất?
Thầy Trần Văn Hân

Thầy Trần Văn Hân

Hoạt động để lại ấn tượng đối với bản thân tôi đó chính là việc tổ chức hoạt động “Lễ kết nạp Đội viên” cho 80 em thiếu nhi tiêu biểu nhân dịp kỉ niệm 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2021) tại Di tích lịch sử cấp thành phố Khu tưởng niệm Liệt sĩ Nguyễn Đức Cảnh (An Đồng, An Dương, Hải Phòng) trang trọng, ý nghĩa, đúng theo điều lệ Đội, mang tính giáo dục sâu sắc.

Kỉ niệm trong công tác khiến tôi vui nhất là Liên Đội Trường Đinh Tiên Hoàng đạt danh hiệu “Lá cờ đầu” cấp thành phố, nhận bằng khen TW đoàn năm học 2015-2016.

Thầy & trò trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng dâng hương, viếng đền liệt sĩ quận Hồng Bàng. Ảnh tư liệu
Thầy & trò trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng dâng hương, viếng đền liệt sĩ quận Hồng Bàng. Ảnh tư liệu

 

Bạn đọc

Bạn Binhanhle@...:

Theo thầy, việc hiểu tâm lý lứa tuổi góp phần thế nào vào sự thành công của hoạt động Đội trong nhà trường?
Thầy Trần Văn Hân

Thầy Trần Văn Hân

Việc tìm hiểu và nắm bắt được tâm lý lứa tuổi học sinh giữ vai trò rất quan trọng trong hoạt động Đội. Hiểu được tâm lý, tâm tư nguyện vọng của các em sẽ đưa ra được những cách làm hay, phù hợp và hiệu quả với các em; biết được khả năng, sở trường của các em để giao những nhiệm vụ phù hợp, phát huy tối đa năng lực của học sinh.

Bạn đọc

Bạn thanhanhtran@...:

Theo thầy, hình thức truyền thụ nào hấp dẫn nhất đối với học sinh bậc tiểu học trong triển khai công tác Đội?
Thầy Trần Văn Hân

Thầy Trần Văn Hân

Hình thức truyền thụ hấp dẫn nhất đối với học sinh bậc tiểu học theo quan điểm cá nhân tôi chính là hình thức sân khấu hóa, sử dụng tối đa hiệu quả của công nghệ (màn hình led) tuyên truyền, trình chiếu các video, clip liên quan các nội dung cần tuyên truyền, giáo dục, xóa bỏ được sự nhàm chán, giáo điều, thu hút đông đảo học sinh tham gia tích cực.

Học sinh trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng tham quan, tìm hiểu quy trình sản xuất sản phẩm dệt may. Ảnh tư liệu
Học sinh trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng tham quan, tìm hiểu quy trình sản xuất sản phẩm dệt may. Ảnh tư liệu

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cán bộ y tế đỡ đẻ ngay trên biển.

Đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

GD&TĐ - Một sản phụ ở xã đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) được các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn đỡ đẻ thành công ngay trên biển.