Hoa khôi xinh đẹp, đa tài của ĐH Quy Nhơn giống Á hậu Huyền My

Xinh đẹp, dễ mến, học tốt, năng động là những mĩ từ mà sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn trả lời khi được hỏi về Hoài Thương.

Hoa khôi xinh đẹp, đa tài của ĐH Quy Nhơn giống Á hậu Huyền My
Hoài Thương tên đầy đủ là Trần Thị Hoài Thương, sinh năm 1996 tại Gia Lai, hiện đang theo học ngành Văn học.
Hoài Thương tên đầy đủ là Trần Thị Hoài Thương, sinh năm 1996 tại Gia Lai, hiện đang theo học ngành Văn học.
Nói về tính cách của mình, cô tự nhận mình là một con người khá vui tính, hòa đồng, hơi nóng tính nhưng chất phác.
Nói về tính cách của mình, cô tự nhận mình là một con người khá vui tính, hòa đồng, hơi nóng tính nhưng chất phác.
“Mình thích xem phim, đi phượt, tham gia các hoạt động xã hội và ca hát”- Hoài Thương chia sẻ khi được hỏi về sở thích. Đặc biệt cô cho biết: “Hồi còn nhỏ, mình đã rất thích ca hát. Mình có thể hát cả ngày mà không biết chán. Nó ăn sâu vào trong mình vậy. Vì thế mình có ước mơ trờ thành ca sĩ để thỏa sức đam mê, muốn hát cho mọi người nghe”.
“Mình thích xem phim, đi phượt, tham gia các hoạt động xã hội và ca hát”- Hoài Thương chia sẻ khi được hỏi về sở thích. Đặc biệt cô cho biết: “Hồi còn nhỏ, mình đã rất thích ca hát. Mình có thể hát cả ngày mà không biết chán. Nó ăn sâu vào trong mình vậy. Vì thế mình có ước mơ trờ thành ca sĩ để thỏa sức đam mê, muốn hát cho mọi người nghe”.
Cô tâm sự: “Mình muốn đi thật nhiều, trải thật nhiều để có kinh nghiệm sống. Đặc biệt những chuyến đi tình nguyện cho mình nhiều thứ, được học hỏi, giao lưu và giúp đỡ những người khó khăn. Cảm giác thoải mái, an yên lắm".
Cô tâm sự: “Mình muốn đi thật nhiều, trải thật nhiều để có kinh nghiệm sống. Đặc biệt những chuyến đi tình nguyện cho mình nhiều thứ, được học hỏi, giao lưu và giúp đỡ những người khó khăn. Cảm giác thoải mái, an yên lắm".
Hoài Thương từng đạt danh hiệu cao nhất của cuộc thi “Hoa khôi nét đẹp học đường” do Tỉnh Đoàn Bình Định tổ chức.
Hoài Thương từng đạt danh hiệu cao nhất của cuộc thi “Hoa khôi nét đẹp học đường” do Tỉnh Đoàn Bình Định tổ chức.
Một điều khá thú vị là nhiều bạn bè hay nói cô nàng có nét hao hao giống Á hậu Huyền My. Nhiều bạn bè yêu quý thương đặt cho Hoài Thương biệt danh Huyền My phiên bản 2.
Một điều khá thú vị là nhiều bạn bè hay nói cô nàng có nét hao hao giống Á hậu Huyền My. Nhiều bạn bè yêu quý thương đặt cho Hoài Thương biệt danh Huyền My phiên bản 2.
Trần Thị Hoài Thương là một cô sinh viên “đa-zi-năng”. Thương được nhiều shop áo quần mời làm người mẫu. Cô thường xuyên được Tỉnh Đoàn Bình Định, Trường Đại học Quy Nhơn tin tưởng giao nhiệm vụ MC trong các chương trình quan trọng. Chia sẻ về những dự định trong tương lai, cô bạn xinh xắn bật mí: “Hiện tại thì mình sẽ cố gắng học tốt hơn nữa để có cơ hội xét phát triển Đảng, bên cạnh đó mình vẫn tiếp tục tham gia các chương trình do khoa, trường, Tỉnh Đoàn tổ chức và trau dồi thêm về ca hát để năm sau nếu được mình sẽ thi Việt Nam Idol".

Trần Thị Hoài Thương là một cô sinh viên “đa-zi-năng”. Thương được nhiều shop áo quần mời làm người mẫu. Cô thường xuyên được Tỉnh Đoàn Bình Định, Trường Đại học Quy Nhơn tin tưởng giao nhiệm vụ MC trong các chương trình quan trọng.

Chia sẻ về những dự định trong tương lai, cô bạn xinh xắn bật mí: “Hiện tại thì mình sẽ cố gắng học tốt hơn nữa để có cơ hội xét phát triển Đảng, bên cạnh đó mình vẫn tiếp tục tham gia các chương trình do khoa, trường, Tỉnh Đoàn tổ chức và trau dồi thêm về ca hát để năm sau nếu được mình sẽ thi Việt Nam Idol".

Theo Thế giới trẻ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ngoài thờ Kinh Dương Vương, trong đền còn thờ Lạc Long Quân và Âu Cơ với bức đại tự “Đại Nam tổ miếu”.

Tháng Ba, thăm lăng mộ Thủy tổ nước Nam

GD&TĐ - Mấy nghìn năm có lẻ, ở gò đất cao tụ khí làng Á Lữ, xã Đại Đồng (Bắc Ninh) đã lưu giữ linh hài của ông nội Vua Hùng, Thủy tổ nước Nam Kinh Dương Vương.