Hoa khôi sinh viên Hà Nội 2016 chia sẻ về giới hạn của tình yêu

GD&TĐ - Yêu mà cũng phải cần giới hạn? Mới nghe sẽ thấy thật vô lý! Vậy mà bạn biết không, giới hạn ở đây không phải là việc bạn yêu người ấy nhiều hay ít mà là việc bạn biết dành tình cảm đúng lúc, đúng chỗ như thế nào. Ngay từ bây giờ, hãy gửi câu hỏi tới các vị khách mời giao lưu trực tuyến sáng mai (28/10) để tìm hiểu thêm về chủ đề này.

Hoa khôi sinh viên Hà Nội 2016 chia sẻ về giới hạn của tình yêu

Các chuyên gia tâm lý phân tích: Không nên nghĩ khi đã yêu nhau thì hai người sẽ biến thành một! Để lúc yêu say đắm nhất cũng không nên đánh mất cái tôi của bản thân – cá tính riêng tạo nên sự hấp dẫn đối phương, để đối phương yêu bạn; không nên vì người yêu mà xa rời bạn bè -  nền tảng tốt nhất giúp bạn duy trì một sự nghiệp tốt đẹp; không nên chỉ yêu mà quên đi chăm chút ăn mặc, trang điểm cho bản thân mình, quên đi cả những hành động, lời nói lịch sự lâu nay vốn có, thể hiện tình cảm một cách thái quá vô tình khiến những giá trị văn hóa, đạo đức bị ảnh hưởng; chiều chuộng người thương mà quên cả sức khỏe, sự an toàn của bản thân, gây hại cho sức khỏe sinh sản trong tương lai…

Để thấy, trong sự vô hạn của tình cảm dành cho nhau, hãy biết vạch ra điểm dừng cần thiết trong mối quan hệ, phân biệt được cái gì của mình, cái gì của người ấy… để khiến tình yêu thêm bền chặt, nồng ấm.

Nắm bắt được nhu cầu của các bạn trẻ - đặc biệt là học sinh – sinh viên cần có những thông tin, trao đổi, chia sẻ cũng như sự giúp đỡ nhìn nhận đúng về tình yêu, hôn nhân, chăm sóc sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân…, vào lúc 9 giờ sáng mai (28/10), báo Giáo dục và Thời đại phối hợp với Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình sẽ tổ chức cuộc giao lưu trực tuyến “Giới hạn của tình yêu”, với sự tham gia của các khách mời:

1. Bác sĩ Vũ Thị Thanh HươngPhó Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Cung ứng dịch vụ - Tổng Cục Dân số, Kế hoạch hóa Gia đình (Bộ Y tế);

2. Thạc sĩ Đỗ Ngọc Anh - Giảng viên Viện Đại học Mở Hà Nội, Bí thư Đoàn trường;

3. Diễn viên truyền hình Nguyễn Kiên Trung;

4. Hồ Ái ThơHoa khôi sinh viên Hà Nội năm 2016, sinh viên trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật quân đội.

Ngay từ bây giờ, mời quý vị độc giả quan tâm có thể đặt câu hỏi cho chương trình (Đặt câu hỏi trực tiếp phía dưới bài viết này).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...