Giáo dục nghề nghiệp: Mùa tuyển sinh đặc biệt

Giáo dục nghề nghiệp: Mùa tuyển sinh đặc biệt

Tư vấn trực tuyến

Du lịch là một ngành thu hút nhân lực, mọi năm các trường nghề thuộc khối ngành này thường tuyển sinh khá tốt. Tuy nhiên năm nay, do không thể tư vấn tuyển sinh với số đông nên mọi việc đều phải thay đổi.

Ông Phạm Văn Long, Hiệu trưởng Trường CĐ Du lịch Hải Phòng cho biết: Trong thời gian qua, nhiệm vụ trọng tâm là phòng chống dịch Covid-19, nhà trường đã đẩy mạnh triển khai hoạt động đào tạo, truyền thông tuyển sinh trực tuyến.

Về công tác tuyển sinh, ngay khi có dấu hiệu của dịch bệnh các hiệu trưởng trường nghề đã cùng nhận định năm nay là một năm tuyển sinh khối du lịch sẽ rất nhiều khó khăn. 

Bởi trong giai đoạn vừa qua, hầu hết các doanh nghiệp du lịch phải dừng hoạt động. Lao động tại các doanh nghiệp này phải nghỉ việc theo, điều này cũng đã có phần tác động tâm lý đến người muốn vào học.

Cách thức tuyển sinh truyền thống năm nay rất hạn chế, vì liên quan đến việc giãn cách xã hội. Nhà trường đã liên hệ với 168 trường THPT, THCS, TTGDTX… về cơ bản các trường đều rất ngại cho tiếp xúc trực tiếp nên đẩy mạnh truyền thông tuyển sinh trên mạng Internet.

Các video liên quan đến tuyển sinh, đào tạo của trường trên YouTube đã thu hút hàng chục nghìn lượt xem. Tín hiệu phản hồi và tương tác đã tăng lên, nhưng lượng đăng ký trực tuyến còn ít, và hiện nay các em vẫn đang phải tập trung vào chương trình học phổ thông...

Đối với khối ngành y tế, ông Huỳnh Tấn Tuấn - Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường CĐ Y tế Quảng Nam cho biết: Trong thời gian dịch bệnh và giãn cách xã hội, nhà trường đã tiến hành các hoạt động phòng chống dịch bệnh, tăng cường làm việc online, bảo đảm các hoạt động được thông suốt. 

Đồng thời đẩy mạnh đào tạo và tuyển sinh trực tuyến. Các trường đào tạo nhóm ngành sức khỏe thì đối tượng tuyển sinh của các trường là tốt nghiệp THPT, do đó gặp khá nhiều khó khăn.

Sắp tới, nhà trường phải tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, tuyển sinh đa kênh, tăng cường kết nối đến các trường THPT trong và ngoài tỉnh, tăng cường công tác tuyên truyền về đầu ra, nhu cầu thị trường lao động đối với nhóm ngành nghề đào tạo.

Bảo đảm chỉ tiêu tuyển sinh

Trao đổi về công tác tuyển sinh GDNN năm nay, ông Vũ Xuân Hùng – Vụ trưởng Vụ Đào tạo Chính quy, Tổng cục GDNN cho biết, tuyển sinh GDNN năm nay vẫn được bảo đảm. 

Bởi vì trong những năm gần đây nhận thức của xã hội về GDNN đã có những chuyển biến tích cực. Người dân đã quan tâm hơn và đã đặt niềm tin phát triển tương lai vào GDNN.

Dịch bệnh khiến công tác tuyển sinh khó khăn hơn về mặt kế hoạch, tiến độ. Thông thường, đầu năm là thời điểm các hoạt động truyền thông, tư vấn tuyển sinh được tất cả các đơn vị tổ chức. Sau đó đến giữa năm là các hoạt động dự tuyển, xét tuyển… Nhưng năm nay thì không thể thực hiện được như những năm trước.

Trước tình hình này, ngành đã chủ động chuẩn bị những giải pháp ứng phó với những thay đổi. Có những “kịch bản” khác nhau để có thể khắc phục được những khó khăn do dịch bệnh.

Từ đầu tháng 2/2020, nhận thức được dịch bệnh sẽ diễn biến phức tạp, Bộ LĐ-TB&XH, Tổng cục GDNN đã có nhiều văn bản chỉ đạo địa phương, cơ sở GDNN phòng chống dịch bệnh và những vấn đề cụ thể liên quan đến công tác tuyển sinh. 

Tổng cục đã đề nghị các trường phải thiết lập ngay các chuyên trang tuyển sinh trên mạng xã hội như Facebook, Zalo… Đồng thời đăng ký dịch vụ quảng cáo để có thể tiếp cận nhanh chóng với người quan tâm đến GDNN. Đặc biệt là đối tượng thanh niên, trong mùa dịch luôn ở trong nhà, giao tiếp xã hội chỉ thông qua Internet.

Cũng theo ông Vũ Xuân Hùng, hiện nay một số trường đã thiết lập chuyên trang tuyển sinh rất chuyên nghiệp, qua đó tiếp cận người học hiệu quả, năm học trước đã có trường tuyển sinh trực tuyến đạt kết quả 40 - 60% chỉ tiêu, năm nay phương thức tuyển sinh này sẽ có kết quả tốt hơn.

Việc xét tuyển trực tuyến rất thuận tiện. Người học chỉ cần đăng nhập vào thiết bị web hay di động để tìm hiểu ngành nghề trường. Khi chọn được ngành, trường rồi thì khai báo thông tin đăng ký học gửi tới trường mình muốn học. 

Trên cơ sở dữ liệu đó, các trường sẽ xem xét phản hồi và thông báo trúng tuyển. Khi nhập học, người học mới phải nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ