Gần 300 học sinh, sinh viên thi khiêu vũ

GD&TĐ -Trong 2 ngày (9 - 10/7), tại Hải Phòng diễn ra Giải Khiêu vũ Thể thao Cúp các Câu lạc bộ Hải Phòng mở rộng năm 2016, thu hút gần 500 vận động viên ở nhiều lứa tuổi.

Lãnh đạo Cung Văn hóa thể thaoThanh niên trao giải cho lứa tuổi học sinh
Lãnh đạo Cung Văn hóa thể thaoThanh niên trao giải cho lứa tuổi học sinh

Đây là giải thường niên do Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng tổ chức nhân dịp Kỷ niệm 71 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (1945-2016).

Mùa giải lần này thu hút các vận động viên từ 30 câu lạc bộ khiêu vũ tại nhiều tỉnh thành trên cả nước như: Thái Bình, Hải Dương, Hà Nội, Phú Thọ, Thái Nguyên, Vinh, … tranh tài ở 9 lứa tuổi, nhiều nhất là học sinh, sinh viên với gần 300 vận động viên, thi đấu ở 13 hạng với các điệu nhảy tiêu chuẩn và Latin.

Rất đông đối tượng tham gia khiêu vũ Hải Phòng mở rộng

Rất đông đối tượng tham gia khiêu vũ Hải Phòng mở rộng

Các vận động viên tham gia thi đấu có cơ hội tích lũy kinh nghiệm, bản lĩnh thi đấu, biểu diễn khiêu vũ, để lựa chọn những vận động viên có thành tích tốt để tham gia giải Vô địch quốc gia và Cup các câu lạc bộ toàn quốc.

Sau hai ngày thi đấu sôi nổi, Ban Tổ chức đã trao Giấy chứng nhận và huy chương cho 306 sự kiện, trong đó, CLB Khiêu vũ thể thao Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng vinh dự đoạt Cup toàn đoàn với tổng số huy chương Vàng cao nhất (42 Huy chương Vàng).

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ