Diễn viên “nấm xinh” Trương Phương: Hết yêu đều thành... bạn thân

GD&TĐ - Trong 90 phút diễn ra giao lưu trực tuyến sáng nay (11/11), diễn viên Trương Phương, Hoa khôi sinh viên Việt Nam 2016 Đặng Mỹ Huyền cùng các vị khách mời đã nhiệt tình chia sẻ, gợi mở, tư vấn cho các bạn trẻ về tình bạn, tình yêu, chăm sóc sức khỏe sinh sản... 

Từ phải qua: Nhà báo Nguyễn Ngọc Nam - TBT báo Giáo dục và Thời đại - tặng hoa các vị khách mời: Diễn viên Trương Phương, BS Vũ Minh Hà, Hoa khôi Đặng Mỹ Huyền, Thạc sỹ Tôn Quang Hòa
Từ phải qua: Nhà báo Nguyễn Ngọc Nam - TBT báo Giáo dục và Thời đại - tặng hoa các vị khách mời: Diễn viên Trương Phương, BS Vũ Minh Hà, Hoa khôi Đặng Mỹ Huyền, Thạc sỹ Tôn Quang Hòa
1. Bác sĩ Vũ Minh HàBác sĩ CKII, Thầy thuốc ưu tú, nguyên Chánh Văn phòng Tổng hội Y học Việt Nam;
2. Thạc sĩ Tôn Quang Hòa Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn trường ĐH Hà Nội;
3. Diễn viên truyền hình Trương Phương;

4. Đặng Mỹ Huyền Hoa khôi sinh viên Việt Nam năm 2016, sinh viên trường ĐH Hà Nội.

Rất nhiều cặp đôi, khi nói lời chia tay cũng là lúc đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ; cực đoan hơn, hết yêu lại hóa hận thù, dẫn đến những hành động tiêu cực, vi phạm pháp luật và trả giá đắt với chính tương lai của mình.

Các chuyên gia cho rằng nói lời chia tay khi đã hết tình cảm là cả một nghệ thuật, cần phải học hỏi, cần được chia sẻ để tìm một giải pháp tốt nhất tránh làm tổn thương người khác. Nếu coi chuyện tình yêu như một chặng đường có hạnh phúc, có vấp váp, hãy nghĩ khi chia tay là mình vừa kết thúc một chuyến đi. Hành trình có thể ngắn, có thể dài, nhưng không phải cứ phải đi đến hết đời thì chuyến đi mới có ý nghĩa!

Vậy nên hãy cảm ơn quãng đường mỗi người đã có bạn đồng hành, để nắm tay cho mùa đông bớt lạnh, để cùng cười vui cho mùa hè thêm rực rỡ..., và làm người tử tế, dù lúc đến hay lúc đi!

Nắm bắt được nhu cầu của các bậc cha mẹ, các thầy cô giáo, các bạn trẻ - đặc biệt là học sinh – sinh viên cần có những thông tin, trao đổi về cách nói lời từ chối khi yêu, chia sẻ, giúp đỡ nhìn nhận đúng về tình yêu, hôn nhân, chăm sóc sức khỏe sinh sản…, vào lúc 9 giờ sáng mai (11/11), báo Giáo dục và Thời đại phối hợp với Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế) tổ chức cuộc giao lưu trực tuyến “Hết yêu thành bạn”.

Đúng 9h, buổi giao lưu trực tuyến bắt đầu. 4 vị khách mời phấn khởi, sẵn sàng giao lưu với bạn đọc cả nước qua giaoducthoidai.vn. 

Nhà báo Nguyễn Ngọc Nam - Tổng Biên tập báo Giáo dục và Thời đại - tuyên bố lý do và cảm ơn các vị khách mời đã tham gia giao lưu cùng bạn đọc, đồng thời nhấn mạnh:

Buổi giao lưu là cầu nối tin cậy góp phần trang bị, hướng dẫn cho thế hệ trẻ - nhất là học sinh, sinh viên – những kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản, tư vấn, giải đáp những nội dung về giới tính, giải đáp thắc mắc về tình yêu, hôn nhân, tình dục an toàn, kỹ năng sống, phòng tránh thai ngoài ý muốn… 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ