Điện Biên: Thí điểm Đội thanh niên tình nguyện ứng cứu tai nạn giao thông

GD&TĐ - Tỉnh đoàn Điện Biên vừa chính thức ra mắt “Đội hình thanh niên tình nguyện ứng cứu tai nạn giao thông tỉnh Điện Biện”, giai đoạn 2021 - 2025.

Tỉnh đoàn Điện biên thí điểm Đội hình thanh niên tình nguyện ứng cứu tai nạn giao thông.
Tỉnh đoàn Điện biên thí điểm Đội hình thanh niên tình nguyện ứng cứu tai nạn giao thông.

Đây là đội hình điểm được Tỉnh đoàn địa phương xây dựng. Mục đích thành lập nhằm huy động lực lượng thanh niên, chủ động tổ chức các hoạt đồng, góp phần giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông trên địa bàn.

Đội hình gồm 16 thành viên là cán bộ, đoàn viên, thanh niên thuộc Tỉnh đoàn, Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh, Công an TP. Điện Biên Phủ và Trung tâm Y tế TP. Điện Biên Phủ.

Thành viên tham gia là những người có hiểu biết các quy định của pháp luật về giao thông, có tinh thần tình nguyện, có sức khỏe và khả năng tuyên truyền, vận động.

Nhiệm vụ chính là tổ chức các hoạt động đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hỗ trợ khắc phục giảm nhẹ hậu quả tai nạn giao thông.

Đội hình này sẽ trực tiếp tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hướng dẫn, phân luồng giao thông và giúp lực lượng chức năng giải quyết các vụ tai nạn giao thông, giúp đỡ kịp thời người bị tai nạn giao thông. Đồng thời tham gia tích cực vào các hoạt động vì cộng đồng, tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân khi tham gia giao thông...

Thông qua đó tuyên truyền, giáo dục, vận động thanh thiếu niên và nhân dân nâng cao ý thức, nghiêm chỉnh chấp hành Luật giao thông, góp phần giảm thiểu thiệt hại khi xảy ra tai nạn giao thông.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…