Dấu mốc 10 năm đáng nhớ của nữ đảng viên trẻ tiêu biểu thủ đô

GD&TĐ - Đặng Thị Hà Phương (sinh năm 1988), Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội là một trong những gương mặt được tuyên dương FFảng viên trẻ tiêu biểu thủ đô 2020.

Đặng Thị Hà Phương.
Đặng Thị Hà Phương.

Mơ ước làm việc trong môi trường vui vẻ

Từng là thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc, không học môi trường nghệ thuật nhưng ra trường, Hà Phương lại quyết định ứng tuyển vào làm việc tại trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội.

Hà Phương chia sẻ: “Thời điểm thi tuyển, em nghĩ rằng làm việc trong trường Nghệ thuật sẽ được tiếp xúc với rất nhiều các nghệ sỹ nổi tiếng và môi trường làm việc cũng sẽ vui vẻ”.

Sau 10 năm gắn bó với nhà trường, cô thừa nhận sự thật đã quyết định của em vào thời điểm đó là đúng. Do đặc thù ngành nghề là giảng dạy nghệ thuật nên môi trường làm việc khá thoải mái, đồng nghiệp thân thiện, hòa nhã. Các thầy cô giáo trong trường đều là những giảng viên có kinh nghiệm, có nghiệp vụ chuyên môn vững vàng, nghiêm túc trong hoạt động giảng dạy nhưng không hề suy giảm chất nghệ sỹ trong mỗi người.

Ngay từ những ngày đầu về trường, Phương đã hăng hái tham gia các hoạt động tình nguyện. Kỉ niệm mà cô nhớ nhất là hoạt động thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi và mùa hè xanh. 

“Đây là quãng thời gian các cán bộ Đoàn như chúng em được tiếp xúc nhiều nhất với các bạn học sinh sinh viên. Được ăn, ngủ, sinh hoạt và tham gia các hoạt động cùng các bạn trong thời gian dài, được tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, lắng nghe những tâm sự, mong muốn của các bạn. Khoảng thời gian đó khiến bản thân em cảm thấy mình được trẻ lại, sung sức hơn, khí thế hơn và thấy mình lúc nào cũng luôn sẵn sàng để tiếp tục tham gia các hoạt động Đoàn, Hội” - Phương chia sẻ.

Dấu mốc 10 năm đáng nhớ

Dấu mốc 10 năm đáng nhớ của nữ đảng viên trẻ tiêu biểu thủ đô ảnh 1

Sôi nổi trong các phong trào, Phương từng được nhận bằng khen của UBND Thành phố Hà Nội khen thưởng thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các Trường Đại học, Học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội; Đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở. Tuy nhiên, cô ấn tượng nhất khi đạt danh hiệu Đảng viên trẻ tiêu biểu Thủ đô năm 2020.

Phương cho biết: "Đó là sự hồi hộp trong quá trình hoàn thiện hồ sơ để gửi lên Thành Đoàn Hà Nội xét chọn, vì số lượng Đảng viên trẻ ở Hà Nội khá đông đảo, đồng thời các bạn cũng có rất nhiều thành tích nổi bật ở mọi mặt như học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động xã hội, …

Đến khi nhận được kết quả thông báo mình là 1 trong 90 Đảng viên trẻ tiêu biểu được tuyên dương, em thực sự rất tự hào bởi em cảm thấy những cố gắng, phấn đấu, đóng góp của mình đối với nhà trường, đối với Thủ đô đã được các cấp lãnh đạo ghi nhận”.

Phương xúc động “10 năm trước, vào năm 2010, em được nhận khen thưởng thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các Trường Đại học, Học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội, 10 năm sau, năm 2020 em lại một lần nữa vinh dự được khen thưởng đạt danh hiệu Đảng viên trẻ tiêu biểu Thủ đô. Đây là sự động viên, khích lệ lớn để những người trẻ như em tiếp tục phấn đấu trong mọi nhiệm vụ”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ