Cuộc thi phát minh sáng chế quốc tế INOVA: Học sinh Quảng Ninh đoạt Huy chương Bạc

GD&TĐ - Tại Cuộc thi phát minh sáng chế quốc tế INOVA lần thứ 44 được tổ chức tại thủ đô Zagreb, Croatia, từ ngày 13 - 16/11, hai học sinh của Trường THPT chuyên Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã xuất sắc mang về chiếc Huy chương Bạc. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho thầy hướng dẫn và 2 học sinh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho thầy hướng dẫn và 2 học sinh

Đó là em Lương Nguyên Cát và Nguyễn Khánh Toàn. Giáo viên hướng dẫn 2 em là TS Đặng Toàn Vinh, Trưởng khoa Thủy sản, Trường Đại học Hạ Long.

Cuộc thi phát minh sáng chế quốc tế INOVA có quy mô lớn thứ 2 ở châu Âu. Năm nay, cuộc thi có 31 nước tham dự với hơn 500 sản phẩm dự thi. Đơn vị tổ chức chính là Hiệp hội Phát minh sáng chế Croatia; đồng tổ chức là Hiệp hội Phát minh sáng chế thế giới Wiipa.

Đề tài hai học sinh Trường THPT chuyên Hạ Long tham gia dự thi là: “Môi trường hiệu quả kinh tế mới để nuôi tảo xoắn Spirulina và sản phẩm tách chiết C-phycocyanin”. Trải qua 3 vòng phỏng vấn đánh giá độc lập và được hội đồng giám khảo đánh giá cao về phát minh sáng chế.

Được biết, dưới sự hướng dẫn của TS Đặng Toàn Vinh, đây là năm thứ 2 liên tiếp học sinh Trường THPT chuyên Hạ Long đạt thành tích cao tại cuộc thi quốc tế. Năm 2018, học sinh Trường THPT chuyên Hạ Long cũng đoạt Huy chương Bạc ở Triển lãm Sáng chế quốc tế tại Cao Hùng - Đài Loan, do Hiệp hội Phát minh sáng chế thế giới tổ chức.

Chiều 20/11, đồng chí Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã gặp mặt, trao Bằng khen của UBND tỉnh cho em Lương Nguyên Cát, lớp 12 Lý và Nguyễn Khánh Toàn, lớp 12 Toán 2, Trường THPT chuyên Hạ Long và trao Bằng khen cho thầy Đặng Toàn Vinh, Trưởng khoa Thủy sản, Trường Đại học Hạ Long.

Trao Bằng khen của UBND tỉnh cho GV hướng dẫn và 2 học sinh, đồng chí Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao sự say mê nghiên cứu, sáng tạo của các em học sinh và giáo viên hướng dẫn tham gia cuộc thi; đồng thời khẳng định tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục đồng hành, dành sự quan tâm, hỗ trợ các em học sinh và giáo viên trong quá trình học tập, nghiên cứu.

Đồng chí mong muốn các em tiếp tục phát huy năng lực, đạt nhiều thành tích cao hơn nữa. Sở GD&ĐT tiếp tục chỉ đạo, định hướng việc phối hợp giữa các trường phổ thông với Trường Đại học Hạ Long để nâng cao chất lượng GD-ĐT, nghiên cứu khoa học trong nhà trường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường THCS Thụy Liên (Thái Thụy, Thái Bình) trong giờ dạy môn Khoa học tự nhiên.

Giúp dạy học hiệu quả môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, các nhà trường đã rút ra những kinh nghiệm để triển khai dạy học hiệu quả môn tích hợp, nhất là môn Khoa học tự nhiên.
Minh họa/INT

Bóng ma hạt nhân ở Trung Đông

GD&TĐ - Tình hình Trung Đông đã đột ngột căng thẳng kể từ đêm 13/4 rạng sáng 14/4 khi Iran lần đầu tiên trong lịch sử thực hiện một cuộc không kích quy mô lớn.
Minh họa/INT

Lễ hội nhân dân

GD&TĐ - Tuần lễ du lịch Quảng Ngãi năm 2024 sẽ được bắt đầu vào ngày 22/4 tới.
Minh họa/INT.

Khi giới trẻ tìm về phim lịch sử

GD&TĐ - Tiếp làn sóng ủng hộ phim 'Đào, phở và piano'(Đạo diễn Phi Tiến Sơn), một bộ phận khán giả trẻ quay trở lại tìm kiếm những bộ phim lịch sử, cách mạng.