Cuộc thi hùng biện tiếng Việt cho LHS Lào - tăng cường tình hữu nghị láng giềng

GD&TĐ - Nhằm tăng cường tình hữu nghị Việt - Lào và nâng cao chất lượng đào tạo Lưu học sinh (LHS) Lào đang học tập tại Việt Nam, Bộ GD&ĐT vừa phát động trong cả nước Cuộc thi “Hùng biện tiếng Việt cho LHS Lào học tập tại Việt Nam năm 2019”.

Các sinh viên Lào đang học tập, nghiên cứu tại ĐH Thái Nguyên vui Tết cổ truyền Lào Bunpimay
Các sinh viên Lào đang học tập, nghiên cứu tại ĐH Thái Nguyên vui Tết cổ truyền Lào Bunpimay

Cuộc thi với chủ đề: “Việt Nam - Đất nước tôi yêu”, các LHS Lào tham gia cuộc thi sẽ tranh tài hùng biện bằng tiếng Việt theo chủ đề chung này. Các chủ đề cụ thể: Ca ngợi truyền thống, lịch sử, văn hóa… của Việt Nam; Cảm nhận về con người Việt Nam; Cảm nhận về thiên nhiên, danh lam thắng cảnh Việt Nam; Kinh nghiệm học tiếng Việt; Kỷ niệm của bản thân khi học tập và sinh sống tại Việt Nam

Cuộc thi dành cho các đối tượng là LHS Lào đang học chương trình đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập sinh và dự bị tiếng Việt tại các học viện/trường đại học, cao đẳng, trung cấp tại Việt Nam.

Thời gian tối đa cho mỗi bài thi hùng biện của 1 thí sinh là 7 phút. Thí sinh trình bày trực tiếp bài thi hùng biện của mình; không sử dụng tài liệu đã chuẩn bị sẵn; có thể kết hợp các hình thức phụ họa. Các thí sinh sự thi nộp bài hùng biện của mình trước khi trình bày bài thi.

Đối với vòng chung kết: Sau phần trình bày chính, thí sinh trả lời 1 câu hỏi phụ của Ban Giám khảo xoay quanh chủ đề hùng biện vừa trình bảy, thời gian tối đa trong vòng 1 phút.

Vòng sơ khảo Cuộc thi được tổ chức với hình thức thi giống nhau tại 3 cụm thi (trong tháng 10): miền Bắc (tại Hà Nội ngày 11/10 tại Trường Đại học Thủy Lợi; miền Trung (ngày 18/10 tại Trường ĐH Sư phạm - Đại học Huế; miền Nam (ngày 25/10 tại Trường ĐH Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh) .

Kết thúc vòng sơ khảo, các cụm thi chọn ra 12 thí sinh tham dự cuộc thi chung kết. Chung kết Cuộc thi sẽ được tổ chức vào ngày 8/11 tại Đại học Thái Nguyên

Cơ cấu giải thưởng của Vòng thi sơ khảo: Cụm miền Bắc sẽ trao 2 giải Nhất; 4 giải Nhì; 6 giải Ba; Cụm miền Trung sẽ trao 1 giải Nhất; 2 giải Nhì; 3 giải Ba; Cụm miền Nam sẽ trao 1 giải Nhất; 2 giải Nhì; 3 giải Ba;

Ở Vòng thi sơ khảo, giải Nhất trị giá 7.000.000 đồng + cờ lưu niệm, giấy khen; giải Nhì trị giá mỗi giải 5.000.000 đồng + cờ lưu niệm, giấy khen; giải Ba: mỗi giải 3.000.000 đồng + cờ lưu niệm, giấy khen.

Các thí sinh đạt giải Nhất và Nhì của các cụm được chọn tham gia cuộc thi chung kết (có 12 thí sinh được lựa chọn để tham gia thi chung kết).

Giải thưởng cuộc thi chung kết toàn quốc: Tổng cộng có 12 giải, gồm: 1 giải đặt biệt, 1 giải nhất, 3 giải nhì, 7 giải ba và một số giải phụ khác.

Giải đặc biệt: 20.000.000 đồng + cờ lưu niệm, giấy khen; Giải nhất: 15.000.000 đồng + cờ lưu niệm, giấy khen; Giải nhì: 10.000.000 đồng + cờ lưu niệm, giấy khen; Giải ba: 5.000.000 đồng + cờ lưu niệm, giấy khen; Giải phụ: 1.000.000 đồng + cờ lưu niệm, giấy khen.

Thể lệ cuộc thi xem chi tiết TẠI ĐÂY

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ