Chung kết cuộc thi Olympic Tiếng Anh toàn quốc khu vực miền Trung

GD&TĐ - Tối 3/11, Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên Đại học Đà Nẵng tổ chức Vòng chung kết Olympic Tiếng Anh toàn quốc khu vực miền Trung năm 2020.

Các sinh viên đang thể hiện phần thi của mình.
Các sinh viên đang thể hiện phần thi của mình.

Theo đó, tiếp nối thành công của các mùa thi trước, cuộc thi Olympic Tiếng Anh chuyên toàn quốc năm 2020 được tổ chức với quy mô rộng khắp và hướng tới đối tượng sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng có giảng dạy tiếng Anh như môn chuyên ngành.

Chương trình đã thu hút  hơn 95 đội thi đến từ các đơn vị trên toàn quốc. Cuộc thi có sự hỗ trợ của Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020.

Đây là sân chơi bổ ích cho đoàn viên, sinh viên. Tạo điều kiện gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm học ngoại ngữ và tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa sinh viên các đơn vị. Quan trọng hơn, cuộc thi mang ý nghĩa khích lệ động viên phong trào học tiếng anh trên cả nước, khích lệ sinh viên phấn đấu, rèn luyện. Đồng thời với chủ đề “Sinh viên với trách nhiệm cộng đồng”, chương trình là cơ hội để các bạn sinh viên thể hiện quan điểm của mình về tư duy và góc nhìn đa chiều của giới trẻ với những đề tài hết sức nóng hổi hiện nay.

Năm nay, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Đại học Đà Nẵng tiếp tục được lựa chọn là đơn vị phối hợp và tổ chức vòng chung kết khu vực miềng Trung. Qua kết quả vòng loại, Ban Tổ chức đã chọn ra được 5 đội thi xuất sắc có mặt trong đêm Chung kết khu vực miền Trung, đó là: Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng, Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế, Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng, Đại học Tây Nguyên và Đại học Quy Nhơn.

Kết thúc cuộc thi, BTC đã trao giải Nhất cho Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế); Giải nhì cho Đại học Ngoại Ngữ (Đại học Đà Nẵng); giải ba cho Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng); Đại học Quy Nhơn và Đại học Tây Nguyên.

Qua đó, đội giành giải nhất sẽ đại diện miền Trung tham gia Vòng Chung kết Olympic Tiếng Anh toàn quốc tại Hà Nội vào đầu tháng 12.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ