Chân dung bạn trai Việt Kiều kém tuổi của "bé" Xuân Nghi

Xuân Nghi và bạn trai kém một tuổi đã có khoảng thời gian gắn bó bên nhau 6 năm. Nữ ca sĩ thường xuyên đăng tải hình ảnh hạnh phúc cùng người yêu trên mạng xã hội.

Chân dung bạn trai Việt Kiều kém tuổi của "bé" Xuân Nghi

Bạn trai Xuân Nghi có tên là Kenny Minh Vũ, anh tốt nghiệp đại học vào tháng 5.2018 /// Ảnh: FBNV

Bạn trai Xuân Nghi có tên là Kenny Minh Vũ, anh tốt nghiệp đại học vào tháng 5/2018. Ảnh: FBNV.
Chân dung bạn trai Việt Kiều kém tuổi của

Sau khi sang Mỹ du học, Xuân Nghi gặp gỡ bạn trai tại đây. Sau 6 năm gắn bó, cả hai đều đã tốt nghiệp và bắt đầu có hướng đi mới trong sự nghiệp. Ảnh: FBNV.

Chân dung bạn trai Việt Kiều kém tuổi của

Xuân Nghi ví von bạn trai kém tuổi vừa là "bạn thân", vừa là "bạn tâm giao" của cô trong suốt 6 năm gắn bó bên nhau. Ảnh: FBNV.

Chân dung bạn trai Việt Kiều kém tuổi của

Giọng ca nhí đình đám một thời tỏ ra rất thoải mái khi chia sẻ chuyện tình cảm trên trang cá nhân. Ảnh: FBNV.

Chân dung bạn trai Việt Kiều kém tuổi của

Nói về bạn trai, Xuân Nghi chia sẻ: "Sau khi tốt nghiệp em và bạn đều có công việc riêng nhưng đi làm về thì hai đứa đều nghe nhạc, viết nhạc và lúc nào cũng tư duy sáng tạo cho những bài hát của mình hết. Bạn em có một chất sáng tác rất lạ...". Ảnh: FBNV.

Chân dung bạn trai Việt Kiều kém tuổi của

Không chỉ cùng bạn trai viết nhạc, Xuân Nghi còn đưa Kenny Minh Vũ vào MVSummer Night ra mắt vào tháng 6 vừa qua. Ảnh: FBNV.

Chân dung bạn trai Việt Kiều kém tuổi của

Bạn trai Xuân Nghi chụp ảnh cùng gia đình nữ ca sĩ trong dịp đầu năm 2019. Ảnh: FBNV.

Chân dung bạn trai Việt Kiều kém tuổi của

Nổi tiếng ở Việt Nam nhưng thời điểm mới hẹn hò, Xuân Nghi không hoạt động showbiz nên bạn trai không biết nhiều về cô. Anh chỉ biết Xuân Nghi là cô gái yêu âm nhạc chứ không phải ca sĩ nổi tiếng từ bé.

Theo thanhnien.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.