Cậu học trò “ẵm” 13 huy chương trong 1 học kỳ

GD&TĐ - Trong học kỳ 1 năm học 2020 - 2021, Lê Đại Quang lớp 7G0 - Trường THCS – THPT Newton đã xuất sắc giành được 13 Huy chương tại các Kỳ thi lớn trong nước và quốc tế. Trong đó, có tới 10 Huy chương Vàng và Bạc…

Học sinh Lê Đại Quang lớp 7G0 Trường Newton.
Học sinh Lê Đại Quang lớp 7G0 Trường Newton.

Chia sẻ với Báo GD&TĐ, bà Lê Bích Dung, HĐQT Trường THCS - THPT Newton phấn khởi cho biết, Lê Đại Quang được biết đến không chỉ bởi tài năng và niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc điện tử. Dù mới 13 tuổi nhưng Quang đã có riêng cho mình 8 sản phẩm âm nhạc. Trong đó, có 2 sản phẩm được phát hành bởi 2 hãng thu âm của Ý và Hà Lan.

Không chỉ là một học sinh giỏi toàn diện, xuất sắc với mọi môn học trên lớp, Quang đã âm thầm nuôi dưỡng niềm đam mê của mình.

Quang bắt đầu tìm hiểu về EDM vào cuối 2018, tự tìm các khóa học làm nhạc online, hoàn toàn học bằng Tiếng Anh qua kênh của các nghệ sĩ EDM đình đám và các kênh dạy nhạc.

“Quang còn tự tìm kiếm giọng hát thích hợp cho sản phẩm của mình bằng cách tham gia vào các hội nhóm dành riêng cho ca sĩ, nhạc sĩ rồi liên hệ hợp tác...

Chính niềm đam mê, khả năng sử dụng tiếng Anh xuất sắc của Quang cùng với sự đồng hành của gia đình và nhà trường đã tạo thành bước đà thần kỳ để Quang thể hiện tài năng âm nhạc và nghệ thuật…”, bà Dung chia sẻ.

Đặc biệt học kỳ 1 năm học 2020 – 2021 vừa qua, Lê Đại Quang đã xuất sắc giành được 13 Huy chương tại các Kỳ thi lớn trong nước và quốc tế. Cụ thể, Quang đạt 5 Huy chương Vàng; 5 huy chương Bạc, 2 huy chương Đồng và 1 giải Khuyến khích.  

Bà Dung cũng cho biết, với niềm đam mê và năng khiếu vượt trội ở các môn khoa học Quang đã được chọn vào đội tuyển chính thức tham dự kỳ thi HSG các môn Khoa học cấp Thành phố dành cho học sinh lớp 9. Đây là một điều rất đặc biệt và hiếm thấy bởi em đã thi vượt cấp 2 lớp (lớp 7 nhưng dự thi học sinh giỏi thành phố lớp 9).

Là một trong những giáo viên trực tiếp bồi dưỡng đội tuyển HSG các môn Khoa học, thầy Ngô Duy Bình (giáo viên Hóa, Trường Newton) bày tỏ, Quang là học trò có tố chất rất nổi bật, vốn kiến thức khoa học rộng và tư duy ứng dụng khoa học vào thực tiễn tốt.

“Tôi vô cùng bất ngờ khi em mới học lớp 7 nhưng vững vàng không kém các anh chị lớp 9 trong đội. Em say mê học tập và lại có sự cẩn thận trong kỹ năng, tinh thần team work tốt nên chắc chắn trong thời gian tới, em sẽ còn tiến xa hơn nữa…”, thầy Bình cho biết.

Được biết, cùng với lớp 7G0 của Quang đang theo học tại Trường Newton trong năm học 2020 -2021 vừa có rất nhiều học sinh đạt giải cao trong nước và quốc tế như: Nguyễn Bùi Đức Dũng, Nguyễn Lê Nhật Nam, Đoàn Mạnh Đạt; Nguyễn Hoàng Phương Linh; Nguyễn Trọng Khuê...

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ