Câu chuyện khuyến đọc hay nhất

GD&TĐ - Nguyễn Thái Bảo, HS lớp 10A1, Trường THPT Nghi Lộc 2, huyện Nghi Lộc vừa giành đồng giải Nhất cho hạng mục “Viết câu chuyện khuyến đọc hay nhất” trong cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc tỉnh Nghệ An lần thứ 2 - năm 2020” do Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An tổ chức.

Ngoài đam mê đọc sách, Nguyễn Thái Bảo có sở thích chơi ghi-ta.  Ảnh: TG.
Ngoài đam mê đọc sách, Nguyễn Thái Bảo có sở thích chơi ghi-ta. Ảnh: TG.

Cậu học trò ít nói

Từ nhỏ Thái Bảo đã sống trong hoàn cảnh gia đình không được trọn vẹn như các bạn đồng trang lứa. Hiện, gia đình em chỉ có hai mẹ con sống với nhau. Thái Bảo là cậu học trò hiền lành, ít nói và có phần sống nội tâm nhưng đã làm được một điều thật đặc biệt.

Vượt qua rất nhiều bài thi của các bạn tham gia dự cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” tại Trường THPT Nghi Lộc 2 và sau đó là các bạn khác trong tỉnh Nghệ An, bài thi của Bảo đã lọt vào vòng chung khảo và “gây xúc động cho ban giám khảo” như chia sẻ của đại diện ban giám khảo trong lễ tổng kết và trao giải cuộc thi vào sáng ngày 12/7/2020.

Bài thi của Bảo ngay từ khi gửi đến Đoàn trường tham gia đã được các thầy cô đánh giá cao. Trong đó, thầy giáo Nguyễn Đình Ánh - người trực tiếp phát hiện ra bài thi ấn tượng này chia sẻ: “Tôi đọc trong hàng trăm câu chuyện của các em gửi đến Đoàn trường, phát hiện một câu chuyện cảm động và đặc biệt là cốt truyện sáng tạo. Dù văn phong còn đôi chỗ cần chỉnh sửa nhưng điều quan trọng là ý tưởng của câu chuyện rất độc đáo. Cũng từ câu chuyện tôi thấy bóng dáng của chính em trong đó”.

Tại cuộc thi, Thái Bảo đã viết câu chuyện với nhan đề Quyển sách bỏ quên trong khu ổ chuột. Qua câu chuyện của em, người đọc thấy được hình ảnh của một cậu bé đam mê đọc sách, để rồi một ngày cậu đã phát hiện ra được một quyển sách quý – quyển sách bỏ quên trong khu ổ chuột.

Quyển sách bắt đầu làm thay đổi nhận thức của chính cậu – muốn giúp đỡ những người cùng hoàn cảnh.

Nhưng cậu không phải kiếm thật nhiều tiền để cho họ mà phải làm thay đổi nhận thức để họ làm việc chủ động, tích cực. Từ những gì đọc được từ quyển sách cậu bé đã truyền cảm hứng đến cho cả khu phố nghèo.

Và thật kì diệu, chính điều ấy đã làm nên sức mạnh giúp họ thay đổi được nhận thức và tích cực lao động vượt lên khỏi hoàn cảnh éo le. Thông điệp giản dị từ câu chuyện của Bảo là – mọi người hãy đọc sách, nhất là những bạn trẻ. Điều đó sẽ giúp thay đổi cuộc đời của các bạn, sẽ giúp các bạn khám phá những khả năng đặc biệt của bản thân.

Đam mê đọc sách

Câu chuyện khuyến đọc hay nhất ảnh 1

Với Thái Bảo, niềm yêu thích đọc sách có từ khi còn nhỏ. Em thật thà chia sẻ: “Những quyển sách em thích lại đắt tiền nên nó thực sự quá xa xỉ đối với em. Em chỉ biết đứng ngắm nhìn những quyển sách từ xa mà không dám chạm đến nó. Đến năm học lớp 8 em mới dám chia sẻ với mẹ về điều ấy và được mẹ mua cho những quyển sách theo ý muốn. Cũng từ đó, em thường dành dụm tiền, có khi là tiền bán phế liệu góp được… để mua sách”. 

Đến nay, Bảo đã có cho mình một giá sách khá đầy đặn, phong phú về nhiều đề tài. Trong đó, sách viết về đề tài nghiên cứu khoa học, tâm lí học, tiểu thuyết viễn tưởng… chiếm số lượng nhiều hơn cả. Những quyển sách Thái Bảo đặc biệt thích liên quan đến vũ trụ, sự sống và nền văn minh, bài học lớn về trí tuệ hay khơi dậy cảm hứng học tập…

Ngoài niềm đam mê đọc sách, Thái Bảo còn đam mê viết truyện, em còn có năng khiếu vẽ tranh và chơi đàn ghi-ta. Trước đó, trong cuộc thi vẽ tranh tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 do Huyện đoàn Nghi Lộc phát động, tranh của Bảo và một bạn cùng lớp vẽ đã đoạt giải Nhì.

Thái Bảo còn mơ ước, sau này em có thể viết được một quyển tiểu thuyết. Nội dung quyển tiểu thuyết ấy em sẽ dành viết về mẹ - người Bảo rất mực yêu thương mà chưa thể đáp đền.

Ấp ủ những ước mơ

Sau cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc cấp tỉnh, Bảo còn ấp ủ một ước mơ khác lớn hơn. Đó là quyết tâm đoạt giải trong cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc cấp quốc gia, để Bảo có thể thực hiện được kế hoạch xây dựng được một phòng đọc sách lưu động tại ngôi trường em đang theo học.

Bảo chia sẻ “em đang mong muốn được phối hợp với nhà trường, thư viện tỉnh Nghệ An để xây dựng một phòng đọc sách lưu động, sau đó là thư viện sách lưu động.

Những quyển sách quý từ thư viện tỉnh, từ các thầy cô, các bạn gửi đến sẽ được em cùng các bạn trong Câu lạc bộ yêu sách chuyển về trường”.  Bảo cũng mong muốn, qua dự án này sẽ giúp nhiều bạn ở trường được tiếp cận với những quyển sách quý, để từ đó các bạn rời xa một số trò chơi không lành mạnh trên điện thoại. 

Thành công sau cuộc thi, Thái Bảo sẽ là đại sứ văn hóa đọc, lan tỏa niềm đam mê đọc sách đến với mọi người, trước hết là các bạn trong trường, nơi Bảo đang theo học. Niềm đam mê đọc sách của cậu bé nghèo chính là tấm gương sáng, niềm cảm hứng lớn để mọi người, nhất là các bạn trẻ hình thành thói quen đọc sách, góp phần khơi dậy và tạo dựng văn hóa đọc cho cả cộng đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ