Cặp lính trẻ quyết đạt điểm cao để gia đình, đơn vị tự hào

GD&TĐ - “Do nhiệm vụ của đơn vị nên chúng em chỉ có khoảng 30 - 45 phút mỗi tối để ôn tập. Khó khăn là vậy, nhưng em và Khánh sẽ cố gắng đạt điểm cao nhất để gia đình và đơn vị tự hào…”, đó là tâm sự của cặp lính trẻ tại điểm thi Trường THPT Sơn Động số 1.

Hai thí sinh Khánh (ngoài cùng bên trái) và Thanh cùng với gia đình tại điểm thi.
Hai thí sinh Khánh (ngoài cùng bên trái) và Thanh cùng với gia đình tại điểm thi.

Chia sẻ với Báo GD&TĐ chiều 2/9, thầy Ngô Quang  Khải - Hiệu trưởng  Trường THPT Lục Ngạn số 1, Trưởng điểm thi Trường THPT Sơn Động số 1 (huyện Sơn Động, Bắc Giang) cho biết, điểm thi có 20 thí sinh trong đó có 2 thí sinh tự do là lính trẻ đóng quân tại địa bàn tỉnh Bắc Giang.

“2 thí sinh tự do đã có mặt từ sáng 2/9, được điểm thi bố trí tạo điều kiện cho cả thí sinh và người nhà ăn, ở tại điểm thi trong những ngày thi…”, thầy Ngô Quang Khải thông tin.

Chia sẻ nhanh với Báo GD&TĐ, em Vũ Duy Khánh và Nguyễn Chí Thanh cho biết, do nhiệm vụ đơn vị buộc phải cấm trại, hai em tham gia kỳ thi Tốt nghiệp THPT đợt 2 tại điểm thi THPT Sơn Động số 1 - Bắc Giang với mục tiêu đỗ đại học khối ngành quân đội.

Thầy Ngô Quang Khải - Hiệu trưởng Trường THPT Lục Ngạn số 1, Trưởng điểm thi Trường THPT Sơn Động số 1 động viên thí sinh chiều 2/9.
Thầy Ngô Quang  Khải - Hiệu trưởng  Trường THPT Lục Ngạn số 1, Trưởng điểm thi Trường THPT Sơn Động số 1 động viên thí sinh chiều 2/9.

Bác Vũ Minh Khoa, phường Nam Cường, TP. Yên Bái (nhà cách điểm thi hơn 300km) - phụ huynh của thí sinh Vũ Duy Khánh đang tham gia nghĩa vụ quân sự tại Sư đoàn 365 - Binh chủng Phòng không không quân – Bắc Giang cho biết do nhiệm vụ, đơn vị cấm trại nên cả Khánh và Thanh không được thi đợt 1.

Tuy nhiên, Khánh được đơn vị tạo điều kiện rất nhiều để tham dự kỳ thi đợt 2. “Kỳ thi là con đường đổi đời nên gia đình nhắc nhở cháu cố gắng vừa hoàn thành nghĩ vụ với Tổ quốc, vừa tìm kiếm cơ hội vào đại học…”, bác Khoa nói.

Còn thí sinh Nguyễn Chí Thanh (19 tuổi) tâm sự: “Do nhiệm vụ của đơn vị nên chúng em chỉ có khoảng 30 - 45 phút mỗi tối để ôn tập sau khi xem thời sự tối. Khó khăn như vậy nhưng em và Khánh cố gắng đạt điểm cao nhất để gia đình và đơn vị tự hào.

Hàng ngày, chúng em phải dậy từ sớm, đến tận tối muộn mới có thời gian học, khi ấy mệt nhoài nhưng vẫn phải cố gắng. Trong đơn vị, cũng có nhiều anh lớn học cùng nhưng đến hôm nay chỉ có mỗi em và Khánh trụ lại.

“Từ ngày vào quân ngũ, em lớn hơn rất nhiều, nhẫn nhịn nhiều hơn, tăng sức chịu đựng, chứ trước em nghịch lắm…”, em Thanh bày tỏ.

Cùng với tâm trạng của Thanh, thí sinh Khánh vui vẻ cho biết, vào quân ngũ làm em rắn rỏi hơn.

“Em được gặp nhiều bạn bè, lúc đầu cũng xa lạ, bất đồng nhưng sau lại thành đồng chí, đồng đội tốt. Người này học người kia, có những thứ nếu em không đi bộ đội chắc chẳng bao giờ biết như gấp quần áo thành viên gạch, gọn gàng trong sinh hoạt, thực hiện giờ giấc, ăn ngủ tác phong, bắn súng…” – Khánh chia sẻ. 

Khánh còn cho biết, các bạn cùng trang lứa được bố mẹ chăm sóc, được học thêm, có thầy cô hỗ trợ còn chúng em trong này, tự học là chính, nhưng cũng vì thế nên được đơn vị quan tâm, có nhiều anh lớn hỗ trợ.

Chia sẻ về mục tiêu thi đại học năm nay, cả Khánh và Thanh đều dè dặt với mục tiêu thi vào khối trường quân đội do điểm thi khá cao.

“Chúng em sẽ cố gắng đạt điểm cao để mang lại niềm vui cho gia đình, tự hào cho đơn vị…”, em Khánh nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

TikTok 'lâm nạn' ở Mỹ

GD&TĐ - Lần thứ hai trong không đầy 4 năm, ứng dụng TikTok bị đưa vào vòng ngắm của chính quyền Mỹ.
Hiện nay, tình hình an ninh mạng tại Việt Nam đang trở nên phức tạp hơn thể hiện qua số lượng đáng báo động là 13.900 vụ tấn công mạng được ghi nhận vào năm 2023.

'Giải mã' mục tiêu của mã độc Ransomware

GD&TĐ - Ransomware là một loại virus được mã hóa có nguy cơ gây tổn thương hệ thống mạng toàn cầu; cứ 11 giây, một tổ chức là mục tiêu của mã độc Ransomware.