Bế mạc cuộc thi Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc lần thứ 19 - năm 2016

GD&TĐ - Sáng 24/4, sau 3 ngày tranh tài tại ĐH Duy Tân (Đà Nẵng), cuộc thi Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc lần thứ 19 năm 2016 tổ chức bế mạc, trao giải.

Ban tổ chức trao tặng phần thưởng cho các cá nhân đạt giải cao trong cuộc thi Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc lần thứ 19 - năm 2016.
Ban tổ chức trao tặng phần thưởng cho các cá nhân đạt giải cao trong cuộc thi Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc lần thứ 19 - năm 2016.

Đến dự có ông Hồ Kỳ Minh – Phó Chủ tịch UBND Đà Nẵng; PGS.TS Chu Đình Thúy – Phó Chủ tịch thường trực Hội Vật lý Việt Nam; ông Lê Công Cơ – Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng Trường ĐH Duy Tân cùng hơn 700 cán bộ, giảng viên, sinh viên đến từng các trường trên toàn quốc.

Cuộc thi được Hội Vật lý Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Trung ương Hội sinh viên Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Duy Tân phối hợp tổ chức.

Cuộc thi Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc 2016 có 400 sinh viên đến từ 43 trường đại học, 3 học viện và 3 cao đẳng trên toàn quốc đến tham dự.

Kết thúc Cuộc thi, Ban tổ chức trao tặng, chấm và trao giải cho các bài thi đạt kết quả cao nhất. Theo đó, về cá nhân, ở phần thi trắc nghiệm, có 15 giải nhất, 54 giải nhì, 78 giải ba; ở phần thi thí nghiệm: có 14 giải nhất, 28 giải nhì, 42 giải ba, 14 giải khuyến khích; ở phần thi giải bài tập: có 8 giải nhất, 15 giải nhì, 22 giải ba và 28 giải khuyến khích.

Về tập thể: Trường ĐH Sư phạm Hà Nội xuất sắc đạt giải Đặc biệt.Theo đó, Ban tổ chức trao 8 giải nhất, 20 giải nhì và 20 giải ba cho các đơn vị.

Trường ĐH Tân Trào (Tuyên Quang) sẽ là đơn vị đăng cai tổ chức Cuộc thi Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc lần thứ 20 - năm 2017.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ