Bất bại 17 trận, đội tuyển Việt Nam vẫn kém xa kỷ lục thế giới

Dù đang là đội tuyển sở hữu chuỗi trận bất bại dài nhất thế giới ở thời điểm này (17 trận) nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn kém xa kỷ lục về chuỗi trận bất bại trong lịch sử bóng đá.

Bất bại 17 trận, đội tuyển Việt Nam vẫn kém xa kỷ lục thế giới

Sau trận hòa trước CHDCND Triều Tiên, đội tuyển Việt Nam đã nối dài chuỗi trận bất bại lên con số 17. Lần cuối cùng, "Rồng vàng" bị đánh bại là ở bán kết lượt đi AFF Cup 2016 trước Indonesia.

Điều này giúp đội bóng của HLV Park Hang Seo đang sở hữu chuỗi trận bất bại dài nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, chúng ta vẫn kém xa kỷ lục về chuỗi trận bất bại trong lịch sử bóng đá.

Có hai đội đang giữ kỷ lục thế giới về chuỗi trận bất bại dài nhất là Tây Ban Nha và Brazil. Đội tuyển Tây Ban Nha từng không thua 35 trận liên tiếp trong thời gian từ 7/2/2007 cho đến 20/6/2009 (trước khi thua Mỹ ở trận giao hữu). Nhờ thành tích này, La Furia Roja đã lên ngôi vô địch Euro 2008.

Đội tuyển Brazil dưới Carlos Alberto Parreira và Mario Zagallo cũng từng bất khả chiến bại trong giai đoạn 16/2/1993 đến 18/1/1996 (trước khi thua Mexico ở Gold Cup). Trong thời gian này, Selecao đã lên ngôi vô địch World Cup 1994.

Sau 2 đội bóng này, lịch sử bóng đá thế giới từng chứng kiến chuỗi trận bất bại dài khác của Argentina (31 trận, 19/2/1991 - 8/8/1993), Pháp (30 trận, 16/2/1994 - 30/11/1996), Italia (30 trận, 24/10/1935 - 20/7/1939), Tây Đức (23 trận, 11/10/1978 - 1/1/1981), Pháp (23 trận, 7/9/2010 - 19/6/2012), Anh (20 trận, 15/3/1890 - 16/3/1896).

Đội tuyển Việt Nam đứng trước cơ hội "chen chân vào lịch sử". Dù vậy, chặng đường trước mắt thầy trò HLV Park Hang Seo vô cùng chông gai. Sau trận giao hữu với Philippines vào ngày 31/12, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào Asian Cup 2019, nơi chúng ta nằm cùng bảng với những đối thủ rất mạnh như Iran, Iraq và Yemen.

Theo Dân trí

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.