Bảo đảm an toàn cho SV nội trú, ngoại trú: Nhà trường, địa phương cùng vào cuộc

GD&TĐ - Lần đầu sống xa gia đình, tân sinh viên dễ rơi vào cám dỗ, tệ nạn xã hội nếu không kịp thời trang bị kỹ năng để thích nghi và làm chủ cuộc sống mới.

Sinh viên tại KTX Mễ Trì.
Sinh viên tại KTX Mễ Trì.

Bởi vậy, công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn, quản lí sinh viên nội ngoại trú là một phần quan trọng của công tác HSSV.

Ký túc xá - lựa chọn tốt nhất

Ông Phạm Đình Việt - Trưởng Ban quản lý Ký túc xá (KTX) Mễ Trì (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết: Ký túc xá Mễ Trì có 2 toà nhà 5 tầng và 2 toà nhà 4 tầng với 200 phòng dành cho 2.000 học sinh, sinh viên. Các phòng đều khép kín, điện nước  bảo đảm 24/24 giờ, được trang bị điện thoại và cung cấp dịch vụ mạng Internet - Intranet.

Các nhà ăn phục vụ theo phương thức tự chọn, bảo đảm vệ sinh, giá cả hợp lý, đáp ứng cho nhu cầu của HSSV nội trú nói riêng và HSSV ĐQGHN nói chung đến làm việc, học tập. KTX có khu tiếp khách, siêu thị mini phục vụ cho nhu cầu mua sắm của HSSV.

Các hoạt động hỗ trợ HSSV được quan tâm triển khai ở nhiều lĩnh vực: Đào tạo kỹ năng mềm, chứng chỉ nghề ; tổ chức các sinh hoạt văn hoá, văn nghệ, vui chơi, giải trí cho HSSV nói chung và sinh viên nội trú nói riêng. An ninh trật tự và vệ sinh môi trường trong các KTX luôn được  bảo đảm.

Với mục tiêu giáo dục lấy người học là trọng tâm, sinh viên Lạc Hồng ngay từ khi ngưỡng cửa đại học đã được nhà trường hỗ trợ các điều kiện tốt nhất để phục vụ việc học tập, rèn luyện như nơi ăn, chốn ở, hỗ trợ tài chính, chăm sóc sức khỏe…

Đa số các em chưa quen môi trường mới nên việc tìm nơi ở an toàn, sạch đẹp để an tâm học tập là điều vô cùng quan trọng. Nắm bắt nhu cầu của phụ huynh và sinh viên, Trường Đại học Lạc Hồng (Đồng Nai) đã chuẩn bị các phòng ở sạch đẹp, văn minh tại KTX của trường và các nhà trọ văn minh trên địa bàn phường Bửu Long - nơi trường tọa lạc. Mỗi phòng ở trong KTX  được trang bị tủ quần áo, bàn học tập riêng, bàn học nhóm. KTX có hệ thống phòng cháy chữa cháy, bảo vệ 24/24 giờ, hệ thống camera an ninh bảo đảm an toàn cho sinh viên. Ngoài ra, sinh viên ở KTX sẽ được sử dụng wifi miễn phí, có cán bộ chăm sóc y tế - hỗ trợ tư vấn tâm lý; phòng giặt đồ, khu tự học...

Bên cạnh đó, sinh viên còn được rèn luyện sức khỏe sau giờ học vì trong khuôn viên KTX còn có các phòng tập gym, yoga, sân bóng chuyền, võ thuật. Những hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tạo sân chơi lành mạnh cho sinh viên cũng được KTX thường xuyên tổ chức. 

Mô hình nhà trọ văn minh của Trường Đại học Lạc Hồng.
Mô hình nhà trọ văn minh của Trường Đại học Lạc Hồng. 

Bảo đảm an toàn cho sinh viên ngoại trú

Hiện, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chỉ đáp ứng được khoảng 20% nhu cầu chỗ ở cho HSSV. Do đó, tỷ lệ HSSV thuê trọ rất lớn. Bà Nguyễn Hồ Xuân Hương - Trưởng phòng Công tác Sinh viên, Trường Đại học Lạc Hồng cho biết: Nhằm giúp sinh viên có được nơi ăn ở sạch sẽ, giá cả hợp lý, bảo đảm an ninh trật tự, nhà trường đã phát triển mô hình nhà trọ văn minh từ năm học 2012 - 2013  đến nay. Trong quá trình thực hiện có sự điều chỉnh hàng năm để phù hợp với tình hình thực tế và ngày càng hoàn thiện hơn.

Mô hình được xây dựng gồm các nội dung đánh giá trên cơ sở các tiêu chí nhà trọ công nhân do UBND tỉnh Đồng Nai ban hành. Trong đó quan tâm đến các tiêu chí về cơ sở vật chất, điều kiện sinh hoạt văn hóa tinh thần, ý thức tôn trọng pháp luật và sự phối hợp giữa chủ trọ với nhà trường.

Tương tự, mô hình sinh viên tự quản là điểm sáng trong công tác an ninh trật tự của Trường Đại học Vinh từ nhiều năm nay. Để triển khai mô hình này, nhà trường đã phối hợp với Công an phường Bến Thuỷ (phường có số lượng sinh viên thuê trọ đông nhất) quán triệt đến từng sinh viên về nội quy của nhà trường cũng như những quy ước của chính quyền địa phương.

Theo đó, những vị trí công việc gắn liền với những nhiệm vụ cụ thể được đặt ra; khối trưởng giữ chức vụ trưởng ban và các ban viên là cán bộ chuyên trách của Trường Đại học Vinh và cảnh sát khu vực. Tổ trưởng tổ tự quản là những sinh viên (có thể là những cán bộ lớp, cán bộ đoàn) có nghĩa vụ nhắc nhở các thành viên trong tổ thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình nơi cư trú.

Ông Bùi Văn Linh - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác HSSV (Bộ GD&ĐT) cho biết: Từ năm 2009, Bộ GD&ĐT đã ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên ngoại trú để các nhà trường nâng cao trách nhiệm trong việc phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn để hỗ trợ, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cho HSSV.

Trong thời gian qua, công tác phối hợp giữa nhà trường, chính quyền địa phương và chủ nhà trọ, người trọ đã có nền nếp. Nhiều mô hình quản lý hiệu quả trong công tác phối hợp giữa nhà trường với các cơ quan liên quan, chính quyền của địa phương.

Sự phối hợp giữa nhà trường và địa phương  rất quan trọng trong việc bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn để HSSV phấn đấu học tập, rèn luyện. Các mô hình như: “Sinh viên tự quản” của Đại học Vinh, “Nhà trọ văn minh” là những mô hình tốt, cần nhân rộng trên cả nước.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Minh họa/INT

Truyền cảm hứng

GD&TĐ - Lịch sử là môn học góp phần giúp học sinh hình thành nhân cách, nhân sinh quan cũng như lòng yêu nước, ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...