Anh Đạo Thanh Thích nông dân xuất sắc

GD&TĐ - Anh Đạo Thanh Thích là điển hình tiên tiến trên lĩnh vực sản xuất- kinh doanh giỏi ở làng Chăm Phước Nhơn thuộc xã Xuân Hải (Ninh Hải, Ninh Thuận).

Anh Đạo Thanh Thích dân tộc Chăm được tặng danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2019.
Anh Đạo Thanh Thích dân tộc Chăm được tặng danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2019.

Anh nêu gương nông dân vượt khó dám nghĩ dám làm vươn lên làm giàu chính đáng từ khai thác lợi thế kinh tế và tiềm năng đất đai ở địa phương. Anh vinh dự được Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam tặng danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2019.

Tiếp chuyện chúng tôi trong ngôi nhà hai tầng lầu khang trang, Đạo Thanh Thích vui mừng cho biết anh vừa nhận được Quyết định của Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam tặng danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2019.

Anh chuẩn bị ra Thủ đô Hà Nội dự lễ tuyên dương vào dịp kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, 14/10/1930- 14/10/2019. Trao đổi với Đạo Thanh Thích sinh năm 1960, chúng tôi được biết sau khi tốt nghiệp THPT, anh học khoa Kinh tế của Trường Trung cấp Nông nghiệp Thuận Hải, niên khóa 1979- 1981.

Sau ba năm học tập chuyên ngành quản lý kinh tế và quy hoạch, phân vùng nông nghiệp giúp anh có kiến thức căn bản nỗ lực phấn đấu trở thành nông dân sản xuất giỏi. Tháng 7- 1988, anh Thích bắt đầu khởi nghiệp nhờ vốn vay tín dụng của Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Ninh Hải. “Bà đỡ” ngân hàng cho vay 5 triệu đồng và huy động vốn của bà con tộc họ 10 triệu đồng, anh quyết tâm khởi nghiệp làm giàu từ việc áp dụng thiết bị cơ giới vào đồng ruộng. Nhìn thấy cánh đồng Phước Nhơn rộng trên 250 ha gieo trồng mỗi năm 3 vụ lúa chủ động tưới từ hệ thống kênh Bắc nhưng cả làng chưa có máy cày. Mỗi vụ làm đất xuống giống, nông dân phải ra Khánh Hòa hợp đồng đưa máy vô làm đất cho bà con.

Anh “lận lưng” 15 triệu đồng ra Nha Trang tìm mua được chiếc máy cày MTZ do Liên Xô chế tạo đã qua sử dụng của cơ sở nuôi khỉ hóa giá. Chiếc máy cày chạy hết công suất trên đồng Phước Nhơn giúp anh thu hồi vốn nhanh và đầu tư mở rộng sản xuất- kinh doanh theo hướng bền vững.

Hiện nay, gia đình anh Thích sở hữu 2 chiếc máy cày, 2 chiếc máy gặt đập liên hợp, 2 chiếc máy cuộn rơm. Sáu chiếc máy thường xuyên hoạt động phục vụ sản xuất tại địa phương và các tỉnh Bình Thuận, Lâm Đồng tạo việc làm ổn định cho 8 lao động có thu nhập trên 6 triệu đồng/người/tháng.

Vụ lúa hè thu 2019, anh Thích canh tác 7 ha lúa hạt dài giống Đài Thơm đạt năng suất bình quân 7 tấn/ha. Anh bán cho thương lái thu mua lúa khô tại sân với giá 6.000 đồng/kg, cao hơn 20% lúa hạt bầu. Với sản lượng gần 50 tấn lúa khô, anh có thu nhập 300 triệu đồng, trừ hết chi phí đầu tư còn lãi ròng trên 150 triệu đồng. Những năm gần đây, anh Thích “bỏ giá” vụ lúa mùa để ruộng cỏ chăn thả gia súc tạo màu mỡ cho đất. Sau đó, anh xuống giống lúa vụ đông xuân đầu tư thâm canh “1 phải, 5 giảm” đạt năng suất 8-9 tấn/ha.

Đàn gia súc của gia đình anh hiện có 200 con cừu nái giống và 50 con bò nái sinh sản. Cơ sở chăn nuôi của anh cung cấp con giống cho thị trường nuôi cừu vỗ béo trên địa bàn huyện Ninh Hải với giá bán cừu giống tại chuồng 120- 140 ngàn đồng/kg. Anh chủ động tích trữ rơm và trồng cỏ chủ động nguồn thức ăn cho đàn gia súc.

Vươn lên làm giàu trên “thế kiềng ba chân” trồng lúa- chăn nuôi gia súc- dịch vụ cơ giới nông nghiệp giúp gia đình anh Thích có thu nhập 800- 900 triệu đồng/năm. Sau khi thu hoạch lúa vụ hè thu 2019, anh xay gạo Đài Thơm tặng 170 phần quà cho các hộ khó khăn ở xã Xuân Hải, mỗi hộ 10 kg gạo và một số nhu yếu phẩm trị giá 150 ngàn đồng/phần. Anh Đạo Thanh Thích được Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận tặng Bằng khen đã có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước và phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

“Tôi rất vui mừng được cấp trên tặng danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2019. Đây là phần thưởng cao quý động viên tôi tiếp tục thi đua sản xuất- kinh doanh giỏi, tích cực góp phần xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Đồng thời giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm cho các gia đình khó khăn có điều kiện làm ăn giúp bà con thôn xóm vươn lên thoát nghèo bền vững”, anh Đạo Thanh Thích chia sẻ niềm vui.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ