9 môn thể thao tại Đại hội thể thao sinh viên toàn quốc 2015

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT vừa ban hành Điều lệ Đại hội thể thao sinh viên toàn quốc lần thứ V năm 2015.

9 môn thể thao tại Đại hội thể thao sinh viên toàn quốc 2015

Đối tượng tham gia là sinh viên hệ chính quy tập trung hiện đang học tập tại các trường ĐH, CĐ trên toàn quốc; đủ sức khỏe, độ tuổi từ 18 đến 28.

Đại hội sẽ tổ chức thi đấu chính thức 9 môn thể thao là bóng bàn, bóng chuyền, bóng đá, bóng rổ, cầu lông, cờ vua, điền kinh, thể thao quốc phòng, taekwondo, vovinam.

Về thời gian, giai đoạn 1 dự kiến kết thúc trước tháng 10/2015: Tổ chức thi đấu trước môn bóng đá. Vòng loại tại 9 khu vực và vòng chung kết dự kiến tổ chức tại TP HCM.

Giai đoạn 2 từ ngày 1-15/11/2015: Vòng chung kết Đại hội thể thao sinh viên toàn quốc gồm 8 môn còn lại. Địa điểm thi đấu tại Trường ĐH Thể dục thể thao Bắc Ninh.

Theo Bộ GD&ĐT mục đích của Đại hội thể thao sinh viên toàn quốc nhằm tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, thường xuyên tập luyện, thi đấu các môn thể thao để nâng cao thể lực và góp phần giáo dục nhân cách cho học sinh, sinh viên các trường ĐH, CĐ;

Đánh giá công tác giáo dục thể chất và các phong trào hoạt động thể theo ngoại khóa trong các trường ĐH, CĐ; phát hiện tài năng thể thao trong sinh viên nhằm tiếp tục bồi dưỡng, đào tạo, tập huấn để tham dự những giải thể thao sinh viên trong nước và quốc tế.

Xem toàn văn Điều lệ TẠI ĐÂY

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.