546 thí sinh tham gia Hội thi “Học sinh, sinh viên giỏi nghề” lần 11

GD&TĐ - Sáng nay (30/3), Hội thi “Học sinh, sinh viên giỏi nghề” lần 11 - năm 2019 đã được khai mac và thi lý thuyết tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

Khai mạc Hội thi.
Khai mạc Hội thi.

Theo đó, Hội thi năm nay đã nhận được hưởng ứng và tham gia đông đảo của 546 thí sinh từ 27 trường trung cấp, cao đẳng, đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có đào tạo bậc cao đẳng, trung cấp trên địa bàn thành phố, với 18 ngành nghề.

Hội thi Học sinh, sinh viên giỏi nghề lần 11 tiếp tục mở rộng quy mô và đối tượng tham gia hội thi với hai ngành thi mới là nghề Điều khiển tự động và nghề Đồ họa cùng với sự xuất hiện của 7 đơn vị mới là Cao đẳng Công thương TP. Hồ Chí Minh, Trung cấp Vạn Tường, Cao đẳng Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Trung cấp Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh;

Trường Cao Đẳng Đại Việt Sài Gòn, Cao đẳng Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh, Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức và một đơn vị lần đầu đăng cai Hội đồng thi là Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn với 02 ngành thi là Dược và Điều dưỡng.

Điểm mới năm nay của hội thi là gắn với Sở Lao động, Thương binh xã hội, Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên Thành phố để tăng cường kết nối các đơn vị, doanh nghiệp gắn với từng ngành nghề để trao học bổng, tiếp nhận và bảo trở về việc làm cho các thí sinh có kết quả tốt trong hội thi;

Góp phần động viên, khích lệ nâng cao tay nghề, cung ứng một đội ngũ nhân lực lành nghề, có chất lượng phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và thành phố, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực trong thời đại kết nối toàn cầu nói chung và tham gia vào cộng đồng kinh tế ASEAN nói riêng một cách chủ động, sáng tạo.

Các thí sinh bước vô phần thi lý thuyết trên máy tính.
Các thí sinh bước vô phần thi lý thuyết trên máy tính.

Nội dung thi gồm có hai phần thi: Phần thi lý thuyết, trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trên máy tính về kiến thức xã hội và kiến thức chuyên ngành của nghề dự thi.

Phần thi thực hành: Thực hành thiết kế, chế tạo ra sản phẩm theo yêu cầu của đề thi, được thiết kế phù hợp với 18 nghề gồm: Cơ điện tử, Phục vụ nhà hàng, Hướng dẫn viên du lịch, Phục vụ phòng, Điện công nghiệp, Điện tử, Điện lạnh, Hàn, Tiện (máy tiện vạn năng), Kế toán doanh nghiệp, Công nghệ ôtô, Giáo viên mầm non, Thiết kế thời trang, Thiết kế website, Điều dưỡng, Dược sĩ, Điều khiển tự động (Tự động hóa), Đồ họa.

Hình thức: Thi lý thuyết với hình thức trả lời trắc nghiệm trên máy tính (tập trung tại một đơn vị đăng cai).Thi thực hành: tại các hội đồng thuộc các trường đăng cai tổ chức.

Hội thi mong muốn đóng góp vào sự phát triển chung của TP. Hồ Chí Minh và xu thế lao động tương lai của Việt Nam và thế giới, khích lệ tinh thần yêu thích, ham học hỏi, nâng cao tay nghề; tạo sân chơi học thuật cho học sinh, sinh viên trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề; phát hiện, tuyên dương những học sinh, sinh viên xuất sắc về kiến thức chuyên môn và khả năng thực hành, góp phần đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực, phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của thành phố

Sau 10 lần tổ chức thành công, Hội thi năm nay đã nhận được hưởng ứng và tham gia đông đảo của 546 thí sinh từ 27 trường trung cấp, cao đẳng, đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có đào tạo bậc cao đẳng, trung cấp trên địa bàn thành phố, với 18 ngành nghề.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba

Kiev khẳng định không có Kế hoạch B

GD&TĐ - Ngoại trưởng Ukraine cho biết, Kiev không có kế hoạch B cho cuộc xung đột với Nga nếu Quốc hội Mỹ từ chối phê duyệt thêm viện trợ quân sự cho nước này.
Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…