4 MC "tiếp lửa" tại các điểm cầu chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2020 là ai?

Thông tin về 4 MC sẽ xuất hiện tại các điểm cầu chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2020 khiến người hâm mộ không khỏi tò mò.

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2020 sẽ diễn ra vào lúc 8h ngày 20/9 với sự tranh tài của 4 thí sinh Nguyễn Thị Thu Hằng (THPT Kim Sơn A, Ninh Bình); Vũ Quốc Anh (THPT Ngô Gia Tự, Đắk Lắk ); Văn Ngọc Tuấn Kiệt (THPT Thị xã Quảng Trị, Quảng Trị) và Lưu Đào Dũng Trí (THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội). Để "tiếp lửa" cho 4 thí sinh, 4 MC dẫn trực tiếp tại các điểm cầu trong chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2020 được hé lộ thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. 

Theo đó, 4 gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình sẽ đảm nhận vai trò quan trọng này gồm: BTV Quang Minh tại điểm cầu THPT Thị xã Quảng Trị, Quảng Trị; MC Hoàng Linh tại điểm cầu THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội; MC Trần Ngọc tại điểm cầu THPT Ngô Gia Tự, Đắk Lắk và MC Mai Trang tại đểm cầu THPT Kim Sơn A, Ninh Bình. 

  - Ảnh 1.
BTV Quang Minh sẽ là người dẫn chương trình tại điểm cầu THPT Thị xã Quảng Trị, Quảng Trị.
4 MC xuất hiện tại các điểm cầu chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2020 là ai? - Ảnh 2.
MC Hoàng Linh đã sẵn sàng cho điểm cầu tại THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội.
4 MC xuất hiện tại các điểm cầu chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2020 là ai? - Ảnh 3.
MC Trần Ngọc dẫn điểm cầu THPT Ngô Gia Tự, Đắk Lắk nơi thí sinh Vũ Quốc Anh đang theo học. Được biết, nam MC đã có mặt tại điểm cầu này và sẵn sàng cho trận quyết chiến tại Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2020.
4 MC xuất hiện tại các điểm cầu chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2020 là ai? - Ảnh 4.

MC Mai Trang sẽ dẫn trực tiếp tại điểm cầu trường THPT Kim Sơn A, Ninh Bình để cổ vũ tinh thần cho Nguyễn Thị Thu Hằng - thí sinh nữ duy nhất của trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2020.

4 MC xuất hiện tại các điểm cầu chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2020 là ai? - Ảnh 5.
Thí sinh nào sẽ đăng quang ngôi vị Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20? Câu trả lời sẽ có trong trận Chung kết được THTT vào 8h phút ngày 20/09 trên kênh VTV3.
Theo danviet.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Quảng bá di sản

GD&TĐ - Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được hơn 10 năm (6/12/2012).