19th ASEAN University Games: Việt Nam giành thêm 4 Huy chương vàng

GD&TĐ - Kết thúc ngày thi đấu hôm nay (15/12) tại 19th ASEAN University Games, Đoàn thể thao Sinh viên Việt Nam tiếp tục giành thêm 4 huy chương vàng 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng.

Quách Thị Lan - vận động viên liên tiếp giành 2 huy chương vàng tại 19th ASEAN University Games
Quách Thị Lan - vận động viên liên tiếp giành 2 huy chương vàng tại 19th ASEAN University Games
Quốc kỳ, Quốc ca Việt Nam liên tiếp tung bay và vang lên trên đất nước Myanmar.
 Quốc kỳ, Quốc ca Việt Nam liên tiếp tung bay và vang lên trên đất nước Myanmar.

Trong buổi thi đấu chiều nay, các vận động viên Việt Nam tiếp tục tranh tài ở 3 môn điền kinh, bóng bàn (thi đấu vòng loại  đơn nam) và golf.

Điền kinh tiếp tục là tâm điểm của sự chú ý khi liên tiếp giành được 4 huy chương vàng, 1 huy chương bạc.

Đại diện ban tổ chức trao thưởng cho các vận động viên.
 Đại diện ban tổ chức trao thưởng cho các vận động viên.

Chiếc huy chương vàng đầu tiên trong ngày thi đấu thứ ba là của Phạm Thị Huệ ở nội dung chạy 5000m. Huệ bỏ xa các đối thủ mạnh của Malaysia (18 phút 41 giây 16), Singapore (19 phút 43 giây 94) và cán đích với thời gian 17 phút 15 giây 14.

Đây cũng là chiếc huy chương vàng thứ hai tại 19th ASEAN University Games của Phạm Thị Huệ - huy chương vàng trước đó Huệ giành được là ở nội dung chạy 10.000m.

Đại diện đoàn động viên và thưởng nóng cho Nguyễn Hoài Văn huy chương vàng nội dung ném lao.
Đại diện đoàn động viên và thưởng nóng cho Nguyễn Hoài Văn huy chương vàng nội dung ném lao.

Chiếc huy chương vàng tiếp theo là của vận động viên Quách Thị Lan ở nội dung 400m rào với thời gian 1 phút 00 giây 31 – đây cũng là chiếc huy chương vàng thứ hai tại 19th ASEAN University Games.

Ngay sau chiếc huy chương vàng của Quách Thị Lan, Nguyễn Hoài Văn cũng đã xuất sắc mang về cho đoàn Việt Nam chiếc huy chương vàng ở nội dung ném lao với thành tích 71m67.

Vũ Thị Ly (phải) và Phạm Thị Thúy Hạnh - 2 vận động viên giành huy chương vàng và bạc ở nội dung 800m.
Vũ Thị Ly (phải) và Phạm Thị Thúy Hạnh - 2 vận động viên giành huy chương vàng và bạc ở nội dung 800m.

Chiếc huy chương vàng cuối cùng trong ngày thi đấu thứ 3 thuộc về vận động viên Vũ Thị Ly ở nội dung chạy 800m của với thời gian 2 phút 13 giây 55.

Cũng ở nội dung này, Phạm Thị Thúy Hạnh cũng giành được chiếc huy chương bạc với thời gian 2 phút 15 giây 43.

Với thành tích 71m67, Nguyễn Hoài Văn đã mang về huy chương vàng ở nội dung ném lao.
 Với thành tích 71m67, Nguyễn Hoài Văn đã mang về huy chương vàng ở nội dung ném lao.

Bên cạnh đó, các vận động viên điền kinh Lê Trung Đức còn giành thêm cho đoàn Việt Nam 1 huy chương bạc ở nội dung 5000m; 1 huy chương đồng nội dung 800m của Dương Văn Thái.

Dương Văn Thái (số đeo 044) giành huy chương đồng ở nội dung 800m
Dương Văn Thái (số đeo 044) giành huy chương đồng ở nội dung 800m

Như vậy, tính hết ngày thi đấu 15/12, các vận động viên điền kinh đã giành tổng cộng 13 huy chương, trong đó, 9 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 1 huy chương đồng.

Ngày mai (16/12), 4 trong tổng số 5 môn sẽ tiếp tục bước vào tranh tài, trong đó Vovinam bước vào tranh tài ngày đầu tiên với các nội dung: Đơn nữ long hổ quyền, đòn chân tấn công của đồng đội nam; thi đấu đối kháng hạng cân 51kg nữ, 60 kg nam. Bóng bàn tiếp tục thi đấu đơn nam; Golf thi đấu tính điểm – đây cũng là ngày thi đấu cuối cùng của môn golf tại Đại hội.

Ngày mai điền kinh tục tranh tài và hy vọng sẽ tiếp tục mang huy chương về cho đoàn Việt Nam.
 Ngày mai điền kinh tục tranh tài và hy vọng sẽ tiếp tục mang huy chương về cho đoàn Việt Nam.

Đặc biệt, trong ngày mai  điền kinh tiếp tục tranh tài ở các nội dung 1500m nữ, 100m nữ, 4 x 400m nữ và hy vọng sẽ tiếp tục mang huy chương về cho đoàn Việt Nam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ