130 học sinh, sinh viên tiêu biểu báo công dâng Bác

GD&TĐ - Sáng 25/12, tại khu di tích Phủ Chủ tịch, đoàn đại biểu học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 đã làm lễ báo công dâng Bác.

Đoàn đại biểu học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 báo công dâng Bác.
Đoàn đại biểu học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 báo công dâng Bác.

Dự lễ báo công có đại diện lãnh đạo Bộ GD&ĐT cùng 130 em là những học sinh tiêu biểu, là những bông hoa tươi thắm đại diện cho hơn 25 triệu HSSV cả nước đạt thành tích xuất sắc trong học tập, đạt giải cao tại các cuộc thi tìm hiểu về Bác, các cuộc thi văn hóa, khoa học kĩ thuật, văn nghệ thể thao trong nước và quốc tế.

Trong không khí trang nghiêm thành kính, đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Xuân An Việt- Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác HSSV (Bộ GD&ĐT) thay mặt cho đoàn thành kính báo công dâng lên Bác những thành tích mà ngành GD-ĐT, học sinh, sinh viên cả nước đã đạt được trong thời gian vừa qua.

Trong những năm qua, ngành GD-ĐT đã đạt được nhiều thành tựu to lớn. Hệ thống trường lớp, quy mô giáo dục phát triển nhanh, thực hiện nền GD toàn dân, đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng của nhân dân và nâng cao trình độ đào tạo và kĩ năng nghề nghiệp.

Đại diện HSSV tiêu biểu báo công dâng Bác
Đại diện HSSV tiêu biểu báo công dâng Bác

Công bằng xã hội trong tiếp cận giáo dục có nhiều tiến bộ, nhất là với người dân tộc thiểu số, lao động nông thôn. Các đối tượng chính sách và người có hoàn cảnh khó khăn bình đẳng giới cơ bản được đảm bảo. Chất lượng GD-ĐT nâng lên, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực phát triển KTXH, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đội ngũ giáo viên, CBQL GD tăng nhanh, trình độ đào tạo được nâng lên đáp ứng yêu cầu. Cơ sở vật chất của hệ thống GD-ĐT không ngừng tăng thêm và từng bước hiện đại hóa. Xã hội hóa giáo dục và hợp tác quốc tế được đẩy mạnh, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Trước anh linh của Bác, đoàn HSSV xin hứa nguyện đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, cống hiến trí tuệ, sức trẻ góp sức xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, đưa Việt Nam tiến lên sánh vai với các cường quốc năm châu như sinh thời Bác kính yêu hằng mong ước.

Đoàn đại biểu tham quan khu di tích Phủ Chủ tịch
Đoàn đại biểu tham quan khu di tích Phủ Chủ tịch

Thay mặt 130 bạn HSSV có mặt tại lễ báo công, Phan Nguyễn Duy Trinh- sinh viên Trường Đại học Sư phạm- Đại học Đà Nẵng bày tỏ: Con rất vinh dự, tự hào khi được đại diện cho các bạn HSSV báo công dâng Bác. Những lời căn dặn của Bác là lời động viên định hướng cho chúng con bước trên con đường học tập rèn luyện, lập thân lập nghiệp.

Khắc ghi lời Bác dặn “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu”, trong suốt thời gian qua, thế hệ trẻ đã cố gắng hết sức mình nỗ lực học hành, tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng, xã hội.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm bên lăng Bác
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm bên lăng Bác

Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kỉ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; chào mừng thành công Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bộ GD&ĐT tổ chức “Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020” trong 2 ngày 24 và 25/12/2020.

Sau lễ lễ báo công dâng Bác và tham quan Khu di tích Phủ Chủ tịch, 130 học sinh, sinh  viên xuất sắc tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 sẽ tham dự lễ tuyên dương tại Nhà hát lớn Hà Nội vào 20h tối 25/12. Chương trình được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV2, Đài Truyền hình Việt Nam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nhập viện do uống vitamin quá liều. Ảnh: Bệnh viện Nhi Trung ương

'Con dao hai lưỡi' mang tên vitamin

GD&TĐ - Theo chuyên gia y tế, chỉ nên sử dụng một lượng vitamin cân đối vừa đủ cũng như phù hợp với tình trạng sức khỏe và nhu cầu của cơ thể.