10th Asean Schools Games: Việt Nam giành 27 huy chương các loại

GD&TĐ - Ngày thi đấu hôm nay (24/7) cũng là ngày tranh tài cuối cùng của 4 môn mà Đoàn thể thao học sinh Việt Nam tham dự Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á (10th Asean Schools Games) năm 2018. Trong ngày thi đấu này các vận động viên điền kinh đã mang về thêm cho Đoàn Việt Nam 1 chiếc huy chương vàng và 1 chiếc huy chương bạc.

10th Asean Schools Games: Việt Nam giành 27 huy chương các loại
Quốc kỳ, Quốc ca Việt Nam tiếp tục tung bay và vang lên trên bầu trời Malaysia
 Quốc kỳ, Quốc ca Việt Nam tiếp tục tung bay và vang lên trên bầu trời Malaysia 

Chiếc huy chương vàng trong ngày thi đấu cuối cùng của môn điền kinh thuộc về các em Phan Võ Như Ý – học sinh lớp 10 trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Khánh Hòa, Tô Thị Nga – học sinh trường phổ thông năng khiếu TDTT tỉnh Nghệ An, Nguyễn Thị Kim Ngọc – học sinh trường phổ thông năng khiếu TDTT Hà Nội, Bùi Thị Trang - học sinh trường phổ thông năng khiếu TDTT Hà Nội, ở nội dung chạy tiếp sức 4 x 400m nữ sau khi xuất sắc vượt qua các đối thủ Thái Lan, Indonesia, Singapore, Malaysia…

Ông Lê Mạnh Hùng - Trưởng đoàn thể thao học sinh Việt Nam trao huy chương cho các vận động viên điền kinh giành huy chương
 Ông Lê Mạnh Hùng - Trưởng đoàn thể thao học sinh Việt Nam trao huy chương cho các vận động viên điền kinh giành huy chương

Ngoài hai chiếc huy chương vàng ở nội dung 4 x 400m, trước đó vận động viên điền kinh còn giành thêm được 1 huy chương bạc của Hoàng Thanh Giang - học sinh lớp 11E Trung tâm giáo dục thường xuyên quận Nam Từ Liêm, Hà Nội ở nội dung nhảy xa ba bước khi chỉ kém vận động viên của Thái Lan đúng 1cm (12m74, Thái Lan 12m75).

4 vận động viên điền kinh giành chiếc huy chương vàng cuối cùng cho đoàn Việt Nam tại Đại hội
 4 vận động viên điền kinh giành chiếc huy chương vàng cuối cùng cho đoàn Việt Nam tại Đại hội 

Như vậy, kết thúc 10th Asean Schools Games năm 2018, môn điền kinh giành được 7 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Trong đó có 3 vận động viên giành được 2 huy chương vàng là Ngô Thị Khánh Ny (1.500m và 800m), Lê Tiến Long (1.500m và 3000m), Bùi Thị Trang (400m rào và tiếp sức 4x400m) - đồng thời phá 2 kỷ lục của Đại hội.

Bước bứt tốc về đích của Bùi Thị Trang ở nội dung 4x400m
 Bước bứt tốc về đích của Bùi Thị Trang ở nội dung 4x400m

Ông Nguyễn Mạnh Hùng – huấn luyện viên môn điền kinh vui mừng chia sẻ: “Trước khi lên đường tham gia tranh tài ở 10th Asean Schools Games, chúng tôi không nghĩ có thể giành được huy chương vàng ở một số nội dung như: 1.500m, 400m rào, đặc biệt là nội dung 4x400m trong ngày thi đấu cuối cùng, bởi hầu hết các vận động viên  tham dự Đại hội lần này đều là những gương mặt mới. 

Về đích với thời gian 3 phút 50 giây 11 - các vận động viên Việt Nam giành chiếc huy chương vàng cuối cùng của môn điền kinh
 Về đích với thời gian 3 phút 50 giây 11 - các vận động viên Việt Nam giành chiếc huy chương vàng cuối cùng của môn điền kinh

Nhưng với tinh thần thi đấu hết mình, các em đã vượt qua được sức ép tâm lý để lần lượt vượt qua các đối thủ mạnh của Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore rồi giành huy chương. Đây thực sự là một phần thưởng xứng đáng cho sự cố gắng vươn lên của các em học sinh...”.

Kết thúc Đại hội các vận động viên điền kinh đã giành được 7 HCV, 3 HCB và 1 HCĐ
 Kết thúc Đại hội các vận động viên điền kinh đã giành được 7 HCV, 3 HCB và 1 HCĐ

Kết thúc Đại hội, Đoàn thể thao học sinh Việt Nam đã giành được tổng cộng 27 huy chương (13 huy chương vàng, 8 huy chương bạc và 7 huy chương đồng) và xếp ở vị trí thứ tư. Trong đó, các vận động viên điền kinh giành được 7 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 1 huy chương đồng; các vận động viên bóng bàn giành được 1 huy chương vàng, 3 huy chương đồng; các vận động viên Thể dục dụng cụ giành được 5 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 3 huy chương đồng.

Kết thúc Đại hội các vận động viên bóng bàn đã giành được 1HCV và 3 HCĐ
 Kết thúc Đại hội các vận động viên bóng bàn đã giành được 1HCV và 3 HCĐ
Các vận động viên thể dục dụng cụ đã rất xuất sắc khi giành được 5 HCV, 5 HCB và 3 HCĐ tại 10th Asean Schools Games
Các vận động viên thể dục dụng cụ đã rất xuất sắc khi giành được 5 HCV, 5 HCB và 3 HCĐ tại 10th Asean Schools Games
Tuy bơi lội không giành được huy chương, nhưng những gì các vận động viên đã thể hiện ở các nội dung tranh tài đã để lại nhiều ấn tượng tại 10th Asean Schools Games
 Tuy bơi lội không giành được huy chương, nhưng những gì các vận động viên đã thể hiện ở các nội dung tranh tài đã để lại nhiều ấn tượng tại 10th Asean Schools Games

Bảng tổng xếp huy chương (tính hết ngày 24/7)

1. Malaysia 81 huy chương các loại (30 HCV, 26 HCB, 25 HCĐ); 2. Indonesia 77 huy chương các loại (24 HCV, 28 HCB, 25 HCĐ); 3. Thái Lan 59 huy chương các loại (15 HCV, 18 HCB, 26 HCĐ); 4. Việt Nam 27 huy chương các loại (13 HCV, 8 HCB, 6 HCĐ); 5. Singapore 35 huy chương các loại (10 HCV, 12 HCB, 13 HCĐ); Philippines 27 huy chương các loại (7 HCV, 6 HCB, 14 HCĐ); tiếp theo các đoàn: Myanmar (1HCV, 2 HCB, 2 HCĐ), Lào 3 HCĐ, Campuchia và Brunei không có huy chương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ