10 dấu ấn nổi bật của tuổi trẻ Thủ đô trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 2019

GD&TĐ - Năm 2019 - “Năm thanh niên tình nguyện” của Đoàn Thanh niên và “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” của thành phố Hà Nội, Đoàn thanh niên Thành phố đã gặt hái được nhiều kết quả nổi bật. 

Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 là một trong 10 dấu ấn nổi bật trong công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi Thủ đô năm 2019.
Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 là một trong 10 dấu ấn nổi bật trong công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi Thủ đô năm 2019.

Trong số các hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô năm 2019 mà thanh niên Thủ đô đã làm có 10 dấu ấn nổi bật được Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội đánh giá cao. Xin được giới thiệu cùng bạn đọc 10 dấu ấn nổi bật mà tuổi trẻ Thủ đô đã làm được.

1. Hành trình “Tuổi trẻ Thủ đô nhớ lời Di chúc theo chân Bác” - Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

352 gương thanh niên tại Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.

352 gương thanh niên tại Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. 

Nổi bật trong Hành trình Tuổi trẻ Thủ đô nhớ lời Di chúc theo chân Bác là Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác diễn ra trong 02 ngày 25, 26/3. Tham dự Đại hội có 352 gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2019 - những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, là các tấm gương Bí thư Chi đoàn giỏi, trí thức trẻ tiêu biểu, cán bộ, công chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang tiêu biểu và thanh niên tiêu biểu trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, khởi nghiệp - lập nghiệp, các nghệ sỹ trẻ tình nguyện vì cộng đồng tiêu biểu.

2. Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024

65 gương mặt thanh niên tiêu biểu tham gia Ủy ban Hội khóa VII.

65 gương mặt thanh niên tiêu biểu tham gia Ủy ban Hội khóa VII.

400 đại biểu ưu tú là cán bộ, hội viên, thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực đến từ 47 cơ sở Hội và CLB trực thuộc, đại diện cho hơn 3 triệu thanh niên Hà Nội tham gia Đại hội với khẩu hiệu “Phát huy truyền thống, cống hiến sức trẻ góp phần xây dựng Thủ đô xanh, văn minh, văn hiến, hiện đại” và tinh thần “Tiên phong, sáng tạo, đoàn kết, hội nhập”.

Đại hội đã hiệp thương cử 65 anh, chị tham gia Ủy ban Hội khóa VII. Đồng chí Nguyễn Đức Tiến - Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội được Đại hội tín nhiệm hiệp thương cử giữ chức danh Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội khóa VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

3. Chuỗi các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo - Chung kết quốc gia cuộc thi Khởi nghiệp toàn cầu VietChallenge 2019

Chung kết quốc gia cuộc thi Khởi nghiệp toàn cầu VietChallenge 2019.
Chung kết quốc gia cuộc thi Khởi nghiệp toàn cầu VietChallenge 2019. 

Trong năm 2019, các cấp bộ Đoàn trong toàn Thành phố đã tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho 60.000 đoàn viên thanh niên; phối hợp dạy nghề, giới thiệu việc làm cho 10.000 thanh niên và bộ đội xuất ngũ; tư vấn tuyển sinh, định hướng nghề nghiệp cho 200.000 đoàn viên, thanh niên. Hỗ trợ vay vốn ít nhất 3,4 tỷ đồng cho thanh niên làm kinh tế; tổ chức các ngày hội, tọa đàm, phiên giao dịch việc làm ở các cấp.

Toàn đoàn đã đề xuất được hơn 180.001 ý tưởng sáng tạo. Nhiều hội nghị khoa học trong sinh viên, giảng viên trẻ, các hoạt động bồi dưỡng tài năng trẻ và phát huy nguồn lực thanh niên được tổ chức.

Nổi bật trong chuỗi các hoạt động khởi nghiệp sáng tạo là Chung kết quốc gia cuộc thi Khởi nghiệp toàn cầu VietChallenge 2019 đã và đang tạo cơ hội cho người trẻ khởi nghiệp được học hỏi và thiết lập mối quan hệ với các quỹ đầu tư uy tín, các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Đồng thời thể hiện bước đi đúng của Đoàn thanh niên Thành phố trong việc hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp.

4. Chuỗi các hoạt động chăm lo, hỗ trợ, đồng hành cùng thiếu nhi - Ngày hội Thiếu nhi Thủ đô

Chăm lo, hỗ trợ, đồng hành cùng thiếu nhi là những hoạt động được Đoàn Thanh niên - Hội đồng Đội thành phố triển khai thực hiện trong năm 2019.
Chăm lo, hỗ trợ, đồng hành cùng thiếu nhi là những hoạt động được Đoàn Thanh niên - Hội đồng Đội thành phố triển khai thực hiện trong năm 2019. 

Trong năm 2019, Đoàn thanh niên - Hội đồng Đội các cấp đã hỗ trợ 7.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các hoạt động phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước, phổ cập bơi và dạy bơi miễn phí cho 15.000 thanh thiếu nhi trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đặc biệt, Đoàn Thanh niên - Hội đồng Đội Thành phố đã ban hành bộ ấn phẩm tuyên truyền phòng chống xâm hại trẻ em đến 1.331 Liên đội trên địa bàn Thành phố.

Nổi bật trong Chuỗi các hoạt động chăm lo, hỗ trợ, đồng hành cùng thiếu nhi là Ngày hội Thiếu nhi Thủ đô được tổ chức tại Hoàng Thành Thăng Long thu hút hơn 4000 thiếu nhi Thủ đô tham gia với nhiều hoạt động bổ ích, ý nghĩa: chương trình kỉ niệm 78 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh; ngày hội đọc sách trong thiếu nhi Thủ đô, vẽ và trưng bày tranh hưởng ứng với chủ đề "Phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em"; Liên hoan Tiếng kèn đội ta; Liên hoan Dân vũ và Chiến sĩ nhỏ Điện Biên cấp thành phố; tuyên dương 78 đội viên tiêu biểu Thủ đô thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy; 65 chiến sĩ nhỏ Điện Biên có thành tích xuất sắc trong Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên các cấp.

5. Liên hoan Bí thư Chi đoàn tiêu biểu làm theo lời Bác cụm Đồng bằng Sông Hồng và các đơn vị Quân đội năm 2019

Liên hoan Bí thư Chi đoàn tiêu biểu làm theo lời Bác cụm Đồng bằng Sông Hồng và các đơn vị Quân đội năm 2019.
Liên hoan Bí thư Chi đoàn tiêu biểu làm theo lời Bác cụm Đồng bằng Sông Hồng và các đơn vị Quân đội năm 2019. 

Với vai trò là Cụm trưởng, Thành đoàn Hà Nội đã đăng cai tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, 20 năm Phong trào “Thanh niên tình nguyện” và Liên hoan Bí thư Chi đoàn tiêu biểu làm theo lời Bác cụm Đồng bằng Sông Hồng và các đơn vị Quân đội.

Chương trình là hoạt động ý nghĩa để đoàn viên thanh niên và đặc biệt là đội ngũ Bí thư chi đoàn tiêu biểu làm theo lời Bác hiểu rõ những giá trị lý luận và thực tiễn trong tư tưởng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Di chúc; ôn lại truyền thống vẻ vang 20 năm phong trào “Thanh niên tình nguyện”, tiếp tục đưa phong trào đi sâu vào cuộc sống của thanh niên, lan tỏa trong cộng đồng xã hội; đồng thời thấy được trách nhiệm của mình đối với sự phát triển lớn mạnh của tổ chức Đoàn, trong tham gia xây dựng địa phương, đơn vị, xây dựng quê hương, đất nước.

6. Hành trình 55 năm phong trào Ba sẵn sàng đến 20 năm phong trào Thanh niên tình nguyện - Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè

Nhiều hoạt động Thanh niên tình nguyện Hè năm 2019 của thanh niên Thủ đô thu hút để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong lòng nhân dân cả nước.

Nhiều hoạt động Thanh niên tình nguyện Hè năm 2019 của thanh niên Thủ đô  thu hút để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong lòng nhân dân cả nước.

 
 
Chuỗi chương trình của tuổi trẻ Thủ đô kỷ niệm 55 năm phong trào “Ba sẵn sàng”, 20 năm phong trào TNTN được tổ chức nhằm truyền tải khí thế, thông điệp lịch sử của thế hệ thanh niên Thủ đô thời kỳ Ba sẵn sàng đến với đoàn viên thanh niên Thủ đô ngày nay. Đồng thời cung cấp những tư liệu lịch sử quý giá khẳng định Thủ đô Hà Nội là cái nôi khởi nguồn của phong trào Thanh niên tình nguyện, cùng như nhìn nhận về giá trị thời đại của phong trào “Ba sẵn sàng”, phong trào TNTN đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Thủ đô, đất nước.

Nằm trong chuỗi hành trình kỷ niệm 20 năm phong trào “Thanh niên tình nguyện”, với chủ đề “Tuổi trẻ Thủ đô tình nguyện vì cộng đồng”, cao điểm là Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè của Tuổi trẻ Thủ đô đã để lại nhiều dấu ấn, với 2 chương trình: tiếp sức mùa thi, tiếp sức đến trường và 4 chiến dịch: Mùa hè xanh, Kỳ nghỉ hồng, Hành quân xanh, Hoa phượng đỏ.

Với kết quả nổi bật trong 20 năm triển khai phong trào Thanh niên tình nguyện mà nổi bật là Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội đã vinh dự đón nhận Huân chương lao động hạng 3 vì đã có thành tích xuất sắc trong 20 năm triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè.

7. Chuỗi “Công trình thanh niên tình nguyện” - Mô hình “Nhà vệ sinh thân thiện”

Mô hình “Nhà vệ sinh thân thiện” - một trong những mô hình sáng tạo tiêu biểu của Tuổi trẻ Thủ đô trong năm 2019 .
Mô hình “Nhà vệ sinh thân thiện” - một trong những mô hình sáng tạo tiêu biểu của Tuổi trẻ Thủ đô trong năm 2019 .

Thực hiện phương châm “Mỗi cơ sở Đoàn một công trình, phần việc tình nguyện, mỗi đoàn viên một việc làm tình nguyện”, trong thời gian qua, Đoàn Thanh niên Thành phố đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc thực hiện nhiều mô hình, công trình sáng tạo: 20 ngôi nhà Khăn quàng đỏ với tổng giá trị hơn 1,6 tỷ đồng, 150 sân chơi thiếu nhi với tổng giá trị hơn 5 tỷ đồng, sửa chữa, xây mới 79 nhà nhân ái trị giá 3 tỷ, hoàn thiện 6.120 m2 tranh tường bích họa với tổng giá trị hơn 1,2 tỷ đồng, xây dựng thêm 270 “Tuyến đường hoa”, trang trí 583 tủ điện, 105 tuyến đường được bê tông hóa; thực hiện 185 công trình thanh niên cấp huyện, 685 công trình thanh niên cấp xã với tổng giá trị thực hiện ước tính hơn 3,2 tỷ đồng,...

Một trong những công trình thanh niên nổi bật trong năm 2019 của tuổi trẻ Thủ đô là mô hình chỉnh trang, làm đẹp, xây mới các nhà vệ sinh thân thiện tại các trường học trên địa bàn Thành phố; giúp cho học sinh, giáo viên, nhân viên trong mỗi nhà trường được sử dụng nhà vệ sinh sạch sẽ, thoáng mát, đồng thời giáo dục học sinh nâng cao ý thức cá nhân, giữ gìn vệ sinh chung khi sử dụng nhà vệ sinh công cộng. Kết quả, Toàn đoàn đã sửa chữa, xây mới được 579 nhà vệ sinh thân thiện với tổng giá trị hơn 12 tỷ đồng.

8. Các hoạt động đồng hành, hỗ trợ của tuổi trẻ Thủ đô với các tỉnh khó khăn và Biên giới Hải đảo, tình nguyện quốc tế

Đội hỗ trợ du lịch Thăng Long - Hà Nội trong năm 2019 đã hỗ trợ hàng trăm nghìn lượt du khách quốc tế.

Đội hỗ trợ du lịch Thăng Long - Hà Nội trong năm 2019 đã hỗ trợ hàng trăm nghìn lượt du khách quốc tế.

Trong năm 2019, các cấp bộ Đoàn toàn Thành phố đã đẩy mạnh các hoạt động kết nghĩa, phối hợp với tuổi trẻ các đơn vị quân đội, các tỉnh khó khăn và biên giới hải đảo như: chương trình “Xuân biên giới - Tết hải đảo”; “Tháng Ba biên giới”; các chương trình tình nguyện mùa đông tại các tỉnh miền núi phía Bắc, các tỉnh miền Trung, như: hoạt động tình nguyện tại Hà Giang, Điện Biên, Lai Châu, Hà Tĩnh, Quảng Trị với tổng giá trị quà tặng gần 2 tỷ đồng cùng nhiều hoạt động ý nghĩa như: thăm hỏi tặng quà gia đình chính sách và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, khánh thành nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, sân chơi thiếu nhi. Phát động trong đoàn viên thanh niên ủng hộ “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam”với tổng số tiền là 300 triệu đồng. Đặc biệt, hoạt động tình nguyện quốc tế tiếp tục được Đoàn Thanh niên Thành phố duy trì. Năm 2019 là năm thứ 13 liên tiếp Tuổi trẻ Thủ đô tổ chức các hoạt động tình nguyện tại Viêng Chăn, Lào. Ngoài việc Thành đoàn Hà Nội và Thành đoàn Viêng Chăn có các hợp tác, trao đổi thường xuyên, đến nay đã có hai đơn vị của các bên tổ chức các hoạt động kết nghĩa.

9. Diễn đàn “Thanh niên với Đảng - Đảng với Thanh niên” và đối thoại giữa Bí thư Thành ủy với thanh niên.

Tuổi trẻ Thủ đô đối thoại với Bí thư Thành ủy - Hoàng Trung Hải.

Tuổi trẻ Thủ đô đối thoại với Bí thư Thành ủy - Hoàng Trung Hải.

Trong năm 2019, Thành đoàn Hà Nội đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong toàn Thành phố tập trung tổ chức các Diễn đàn, Tọa đàm “Đảng với Thanh niên - Thanh niên với Đảng” nhằm tạo cơ hội cho đoàn viên, thanh niên Thủ đô được chia sẻ, trao đổi, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, cũng như để Đảng ủy các cấp quan tâm, nắm bắt sâu sát tình hình, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên địa phương, đơn vị.

10. Thực hiện nhiệm vụ đột xuất của Trung ương, Thành phố phân công

Nhiều hoạt động tri ân của Tuổi trẻ Thủ đô trong các chương trình “Xuân biên giới - Tết hải đảo”; “Tháng Ba biên giới", tình nguyện mùa đông

Nhiều hoạt động tri ân của Tuổi trẻ Thủ đô trong các chương trình “Xuân biên giới - Tết hải đảo”; “Tháng Ba biên giới", tình nguyện mùa đông

Trong năm qua, Đoàn Thanh niên Thành phố đã thể hiện được vai trò xung kích đi đầu, sẵn sàng đảm nhận các việc khó, việc mới do Trung ương Đoàn, Thành ủy Hà Nội phân công. Có thể khẳng định, năm 2019 của Tuổi trẻ Thủ đô là một năm hoạt động với nhiều dấu ấn, điểm nhấn nổi bật. Nhiều công trình, mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả mang đậm dấu ấn của thanh thiếu niên đã được Đoàn Thanh niên Thành phố triển khai, tạo nên không khí thi đua sôi nổi của thanh thiếu nhi trong học tập, nghiên cứu khoa học và trên các mặt của đời sống xã hội; tạo sức lan tỏa rộng rãi trong đoàn viên, thanh thiếu nhi, được Trung ương Đoàn, các cấp ủy và dư luận xã hội ghi nhận, đánh giá cao; tiếp tục là tiền đề để công tác Đoàn, phong trào Thanh thiếu nhi Thủ đô phát triển vững mạnh trong thời gian tới tiếp theo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ