Trao tặng phiên bản và bản dập Mộc bản về Đại thi hào Nguyễn Du - Danh nhân văn hóa thế giới.

GD&TĐ - Sáng ngày 29/9/2017, tại Khu di tích Nguyễn Du, xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Lễ giỗ lần thứ 197 năm ngày mất của Đại thi hào Nguyễn Du - Danh nhân Văn hóa thế giới. 

Hình ảnh tại buổi lễ trao tặng phiên bản Mộc quý hiếm về Đại thi hào Nguyễn Du.
Hình ảnh tại buổi lễ trao tặng phiên bản Mộc quý hiếm về Đại thi hào Nguyễn Du.

Nhân dịp này, Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước - Bộ Nội vụ đã trao tặng phiên bản và bản dập Mộc bản về Đại thi hào Nguyễn Du cho Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tỉnh Hà Tĩnh.

Tham dự buổi lễ, về phía Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV có ông Nguyễn Xuân Hùng - Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV; về phía tỉnh Hà Tĩnh có ông Hà Văn Thạch - UVBTV, Trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy; ông Võ Hồng Hải - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Bùi Xuân Thập - TUV, Giám đốc Sở VHTT&DL Hà Tĩnh; ông Hồ Bách Khoa – Trưởng ban QLDT Nguyễn Du; dòng họ Nguyễn Tiên Điền cùng đông đảo nhân dân địa phương tham dự.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Xuân Hùng đã giới thiệu khái quát giá trị đặc biệt của khối tài liệu Mộc bản Triều Nguyễn - Di sản tư liệu thế giới đang bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV, có nội dung ghi rất phong phú, phản ánh chân thực lịch sử, xã hội Việt Nam từ khởi thủy đến tận Triều Nguyễn đặc biệt có nhiều Mộc bản ghi chép về Đại thi hào Nguyễn Du - Danh nhân văn hóa thế giới.

Hình ảnh phiên bản mộc bản nằm trong hệ thống Mộc bản triều Nguyễn đã được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thế giới năm 2009.
Hình ảnh phiên bản mộc bản nằm trong hệ thống Mộc bản triều Nguyễn đã được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thế giới năm 2009.

Việc tìm thấy tấm Mộc bản khắc về Đại thi hào đã góp thêm vào nguồn sử liệu chính thống, một tư liệu quan trọng để khảo cứu về người con kiệt xuất của dân tộc Việt Nam. Việc trao tặng phiên bản Mộc bản và ảnh chụp Mộc bản khắc về cụ Nguyễn Du cho tỉnh Hà Tĩnh là việc làm rất ý nghĩa của những người con trong ngành Nội vụ kính dâng lên Đại thi hào Nguyễn Du nhân ngày Lễ giỗ của Người.

Tấm Mộc bản này nằm trong bộ sách Đại Nam chính biên liệt truyện thuộc khối tài liệu Mộc bản Triều Nguyễn - Di sản tư liệu thế giới, hiện bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia có ký hiệu hồ sơ: H16/21, quyển 20, mặt khắc 8; kích thước tấm Mộc bản dài 38,3 x 20,5cm; khổ khuôn in 20 x 29,5cm.

Thay mặt Sở VHTT&DL, ông Bùi Xuân Thập bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước việc làm đầy ý nghĩa thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV - Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã trao tặng những phiên bản Mộc bản quý hiếm về Đại thi hào Nguyễn Du. Đây là những tài liệu quý nằm trong hệ thống Mộc bản triều Nguyễn đã được UNESCO công nhận là Di sản Tư liệu thế giới vào năm 2009.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ