Trao huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho nam sinh cứu 3 em nhỏ đuối nước ở Thanh Hóa

GD&TĐ - Trước hành động dũng cảm, quên mình cứu các em nhỏ tuổi bị đuối nước, em Vũ Văn Hùng (học sinh trường THCS Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) đã được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm".

Anh Nguyễn Hữu Tuất - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Thanh Hóa tặng giấy khen cùng phần thưởng cho em Vũ Văn Hùng.
Anh Nguyễn Hữu Tuất - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Thanh Hóa tặng giấy khen cùng phần thưởng cho em Vũ Văn Hùng.

Ngày 11/4, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hữu Tuất, đã trao huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” của Trung uơng Đoàn và Giấy khen của Hội đồng Đội tỉnh Thanh Hóa cho em Vũ Văn Hùng (lớp 9A, trường THCS Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) vì đã có hành động dũng cảm cứu sống 3 em nhỏ bị đuối nước.

Trước đó, vào khoảng 14h ngày 7/4, em Vũ Văn Hùng đang làm vườn thì nghe tiếng kêu cứu ở phía bờ sông Chu (cách chỗ em ở khoảng 100 m).

Em Vũ Văn Hùng được nhận huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Em Vũ Văn Hùng được nhận huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 

Khi nghe tiếng kêu cứu, Hùng đã chạy thật nhanh về phía có tiếng người, rồi lao mình xuống dòng sông (có độ cao khoảng 10 m) và lần lượt cứu được 3 em nhỏ (học sinh Trường THCS Thọ Xương, huyện Thọ Xuân) về phía bờ bên kia sông, đưa lên bờ an toàn.

Sau khi cứu được 3 em nhỏ, sức của Hùng cũng đã kiệt, và không nhìn thấy ai trên mặt sông nữa, em nên đã bơi lên bờ.

Khoảng một lúc sau thì người dân chạy đến và phát hiện còn 2 em nữa bị nước cuốn trôi. Mọi người liền hô hoán nhau tỏa ra đi tìm. Tuy nhiên, cả hai em đều tử vong, người dân đã hỗ trợ đưa các nạn nhân còn lại lên bờ.

Danh tính hai học sinh bị đuối nước được xác định, gồm: Đỗ Văn Bắc (lớp 6A) và Mã Văn Cao (lớp 7A), học sinh Trường THCS Thọ Xương, huyện Thọ Xuân.

Đoàn công tác thăm, chia buồn và trao quà hỗ trợ cho gia đình 2 học sinh tử vong là Đỗ Văn Bắc (lớp 6A) và Mã Văn Cao (lớp 7A), học sinh Trường THCS Thọ Xương, huyện Thọ Xuân.
Đoàn công tác thăm, chia buồn và trao quà hỗ trợ cho gia đình 2 học sinh tử vong là Đỗ Văn Bắc (lớp 6A) và Mã Văn Cao (lớp 7A), học sinh Trường THCS Thọ Xương, huyện Thọ Xuân. 

Thừa ủy quyền của Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hữu Tuất, đã trao huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” của Trung ương Đoàn và tặng Giấy khen cùng phần thưởng của Hội đồng Đội tỉnh cho em Vũ Văn Hùng. Đồng thời, tổ chức đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ nỗi mất mát to lớn và trao quà hỗ trợ cho gia đình 2 học sinh tử vong nêu trên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ