Trao giải báo chí “Vì một Hải Phòng phát triển”

GD&TĐ - Hôm nay 17/6, TP Hải Phòng đã tổng kết và trao giải cho 21 tác phẩm báo chí đoạt giải báo chí “Vì một Hải Phòng phát triển” lần thứ nhất với chủ đề “Tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV”.

Giải Nhất được trao cho tác phẩm "89 mùa xuân trọn niềm tin theo Đảng" của nhóm tác giả đến từ Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng
Giải Nhất được trao cho tác phẩm "89 mùa xuân trọn niềm tin theo Đảng" của nhóm tác giả đến từ Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng

Theo đó, giải báo chí “Vì một Hải Phòng phát triển” lần thứ nhất được Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng phát động từ tháng 3/2019.

Sau ba tháng triển khai, Ban tổ chức đã nhận được hơn 150 tác phẩm của gần 100 tác giả, nhóm tác giả, cộng tác viên đến từ 20 cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố tham gia. 

Qua quá trình lựa chọn, chấm giải một cách công tâm, khách quan, Ban tổ chức đã chọn ra 21 tác phẩm đoạt giải.

Giải Nhất cuộc thi được trao cho tác phẩm “89 mùa xuân trọn niềm tin theo Đảng” của nhóm tác giả: Kim Phương - Mai Phong - Bích Liên - Nguyễn Luyện - Hữu Nghị - Ngọc Tú - Trường Chung - Lê Nhân (Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng);

Hai giải Nhì cho tác phẩm loạt bài ba kỳ: Trưởng thôn, bí thư chi bộ 8x thời 4.0 - Trẻ hóa tác phong, đổi mới cách làm của nhóm tác giả: Nguyễn Thị Kim Oanh, Trịnh Thường và Nguyễn Thị Nam (Báo Hải Phòng) và tác phẩm “Những quyết sách táo bạo và đột phá” của nhóm tác giả: Nguyễn Hoàng - Thanh Giang - Anh Tuấn - Tùng (Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng); cùng ba giải ba,10 giải Khuyến khích và năm giải Cây bút triển vọng.

Giải Cây bút triển vọng được trao cho 5 tác giả
Giải Cây bút triển vọng được trao cho 5 tác giả 

Phát biểu tại lễ trao giải ông Lương Hải Âu- Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng cho biết: Những năm gần đây, với vai trò quản lý nhà nước về hoạt động báo chí ở địa phương, Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng đã chủ động, tích cực tham mưu cho thành phố quan tâm, tạo mọi điều kiện để báo chí phát triển, thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin tuyên truyền, giám sát và phản biện xã hội…góp phần quan trọng trong việc triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và thành phố.

Bà Đào Khánh Hà- Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ trao giải Khuyến khích cho các tác giả
Bà Đào Khánh Hà- Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ trao giải Khuyến khích cho các tác giả

Với mong muốn nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền, tạo “sân chơi” cho những người làm báo của trung ương và thành phố, đồng thời ghi nhận tôn vinh những tác phẩm báo chí có chất lượng, hấp dẫn, mang lại hiệu quả xã hội, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển thành phố, Sở thông tin và Truyền thông đã phát động Giải báo chí “Vì một Hải Phòng phát triển” với chủ đề “Tuyền truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV”.

Các tác phẩm báo chí dự thi phong phú, đa dạng, có nội dung chất lượng cao, mang tính thời sự, thể hiện sự nhạy bén và dấn thân của tác giả…; cơ bản các tác phẩm bám sát nội dung, chủ đề yêu cầu, có sức lan tỏa, thu hút sự quan tâm của đọc giả và dư luận xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ thành phố lần thứ XV.

Nhân dịp này, Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng cũng phát động giải báo chí “Vì một Hải Phòng phát triển” lần thứ hai, với chủ đề “Hải Phòng - Điểm đến thành công”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

TikTok 'lâm nạn' ở Mỹ

GD&TĐ - Lần thứ hai trong không đầy 4 năm, ứng dụng TikTok bị đưa vào vòng ngắm của chính quyền Mỹ.