Trưởng thành từ hoạt động trải nghiệm

GD&TĐ - Những năm qua, ngoài giải pháp để nâng cao chất lượng dạy học, các nhà trường còn tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm để tạo môi trường học tập lành mạnh, góp phần giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh.

Học sinh Trường THPT Yên Khánh A trong giờ sinh hoạt ngoại khóa.
Học sinh Trường THPT Yên Khánh A trong giờ sinh hoạt ngoại khóa.

Giáo dục đạo đức qua giờ sinh hoạt ngoại khóa

Thầy Lê Văn Thuyết, Hiệu trưởng Trường THPT Yên Khánh A (Ninh Bình) cho biết: Trong những năm qua, ngoài các giải pháp để nâng cao chất lượng dạy học, nhà trường còn tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm để tạo môi trường học tập, vui chơi lành mạnh, góp phần giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh.

Nổi bật như thực hiện chuyên đề Lịch sử theo hình thức dạy học kết hợp trải nghiệm sáng tạo; chuyên đề hoạt động trải nghiệm tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam giúp học sinh được tìm hiểu về văn hóa, lịch sử, truyền thống của 54 dân tộc...

Cùng với đó là các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm với chủ đề: "Tình bạn tuổi học đường", "Vẻ đẹp người phụ nữ trong thơ văn", "Thanh niên với văn hóa học đường", "Thanh niên với phòng chống tác hại của thuốc lá"… được nhà trường tổ chức thường xuyên đã đem lại cho học sinh những kiến thức thiết thực, bổ ích, lý thú; cách ứng xử phù hợp trong cuộc sống, môi trường lớp học.

Qua các hoạt động ngoại khóa, giáo viên và học sinh gắn bó và hiểu nhau hơn. Học sinh tích cực học tập, thêm yêu trường, lớp, bạn bè, thầy cô. Giáo viên tâm huyết với nghề, tích cực học tập nâng cao  chuyên môn, nghiệp vụ, giúp học trò được giáo dục toàn diện, phát huy  những phẩm chất và năng lực theo tinh thần đổi mới của Bộ GD&ĐT.

Em Phạm Tú Anh- học sinh lớp 12P K53 Trường THPT Yên Khánh A chia sẻ: Trong thời gian học tại trường, em  học được nhiều điều bổ ích,  tham gia vào nhiều hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm sáng tạo. Những bài học về đạo đức lối sống được học trong nhà trường sẽ giúp em có hành trang vững chắc trong tương lai.

Một buổi sinh hoạt ngoại khóa với chủ đề Giáo dục đạo đức lối sống của học sinh Trường THPT Yên Khánh A.
Một buổi sinh hoạt ngoại khóa với chủ đề Giáo dục đạo đức lối sống của học sinh Trường THPT Yên Khánh A.

Trong những năm qua, Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy (Ninh Bình) luôn chú trọng tổ chức giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ứng xử văn hóa, ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh bằng các hoạt động cụ thể, hình thức sinh động, phù hợp, hấp dẫn theo từng lứa tuổi.

Theo thầy Hoàng Hải Nam- Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy, nhà trường tổ chức nhiều câu lạc bộ sở thích cho học sinh, buổi tọa đàm, sinh hoạt ngoại khóa với chủ đề “Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường”,; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật, cuộc thi tuổi trẻ học tập và làm theo Bác.

Các buổi sinh hoạt ngoại khóa thu hút đông đảo học sinh tham gia nhằm tăng cường giải pháp xây dựng trường học thân thiện, phòng chống bạo lực học đường trong trường học, góp phần giáo dục ý thức, đạo đức, lối sống văn hóa cho học sinh, tạo dựng phong cách thanh lịch của học sinh. 

Học sinh Ninh Bình tham gia hoạt động viếng nghĩa trang liệt sỹ.
Học sinh Ninh Bình tham gia hoạt động viếng nghĩa trang liệt sỹ.

 Thiết thực, hiệu quả

Theo bà Phạm Thị Ánh Nguyệt- Trưởng Phòng Chính trị tư tưởng (Sở GD&ĐT Ninh Bình), thời gian qua, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên các phong trào thi đua trong HSSV ngày càng được nâng cao cả về chất lượng và số lượng.

Các nhà trường đã phát động và thực hiện có hiệu quả  cuộc vận động,  phong trào thi đua do ngành Giáo dục phát động;  phong trào thi đua của tổ chức Đoàn, Hội, Đội nhân kỷ niệm những ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của dân tộc, đất nước được tổ chức thường xuyên.

Ngành Giáo dục cũng đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên dương, vinh danh các tấm gương HSSV tiêu biểu trong học tập và rèn luyện,  hành động cao đẹp, gương người tốt, việc tốt trong HSSV.  100% các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị,  quảng bá di sản văn hóa của tỉnh và dân tộc.

Để thu hút HSSV tích cực tham gia các phong trào, Sở GD&ĐT Ninh Bình đã tăng cường hướng dẫn các nhà trường tiếp tục xây dựng và duy trì  chuyên mục tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tình yêu quê hương, đất nước, chủ nghĩa Mác-Lênin và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho thanh, thiếu nhi trong đơn vị.

Học sinh có kết quả học tập, rèn luyện tốt được giới thiệu kết nạp Đảng.
Học sinh có kết quả học tập, rèn luyện tốt được giới thiệu kết nạp Đảng.

Nội dung giáo dục đạo đức lối sống đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng cấp học và trình độ đào tạo theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Đa dạng hóa và vận dụng các hình thức tổ chức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

Cũng theo bà Phạm Thị Ánh Nguyệt,  nhà trường đã bố trí thời gian hợp lý cho các hoạt động Đoàn, Hội, Đội và hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm sáng tạo trong Chương trình giáo dục phổ thông mới. Đồng thời, đổi mới phương pháp giảng dạy môn học Đạo đức và Giáo dục công dân, Giáo dục lý luận chính trị theo hướng phát triển năng lực phẩm chất người học.

Hiện  100% các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Ninh Bình thành lập Tổ tư vấn, hỗ trợ tâm lý học sinh và công tác xã hội trong trường học. Toàn tỉnh có 6 trường học tiến hành thực nghiệm xong mô hình tư vấn tâm lý học đường. Năm học 2021-2022, Sở GD&ĐT Ninh Bình sẽ nhân rộng mô hình tư vấn tâm lý học đường trên quy mô toàn tỉnh trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

Tham gia hoạt động quét dọn vệ sinh, dâng hương tưởng nhớ công ơn vị anh hùng liệt sỹ tại khu tượng đài thành phố Ninh Bình, em Bùi Vũ Thanh Vân, học sinh lớp 11 Trường THPT Lương Văn Tụy chia sẻ: Những buổi sinh hoạt ngoại khóa giúp em trưởng thành, có ý thức hơn trong học tập. Những trải nghiệm trong thời gian học tập tại trường còn giúp em có các kỹ năng sống cần thiết, đặc biệt nuôi dưỡng tình yêu quê hương đất nước, biết ơn các thế hệ cha anh đi trước.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ