Thái Nguyên: Để học sinh nội trú gắn bó và trưởng thành dưới mái nhà chung

GD&TĐ - Trường phổ thông Vùng Cao Việt Bắc là trường chuyên biệt thực hiện nhiệm vụ tạo nguồn cho cán bộ là người dân tộc thiểu số của 21 tỉnh miền núi phía Bắc.

Với những bộ trang phục dân tộc đã giúp các em tự ý thức hơn về bản sắc văn hóa của dân tộc mình.
Với những bộ trang phục dân tộc đã giúp các em tự ý thức hơn về bản sắc văn hóa của dân tộc mình.

Những năm qua, Nhà trường vừa chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, là điểm sáng về giáo dục và là ngôi nhà chung ấm áp của nhiều thế hệ học sinh.

Giáo dục kỹ năng sống gắn với học tập

Với 2 hệ đào tạo là phổ thông dân tộc nội trú và dự bị đại học dân tộc, hiện nay nhà trường có tổng số học sinh là 2600 em với 55 lớp và 5 khối. Các em đều là những học sinh người dân tộc thiểu số đại diện cho 33 dân tộc đến từ 21 tỉnh thành.

Mặc dù còn nhiều hạn chế về ngôn ngữ, nhận thức cũng như gặp khó khăn về nhiều mặt. Tuy nhiên, trải quá trình rèn luyện không ngừng các em đã tự khẳng định bản thân ở các sân chơi trí tuệ, với nhiều thành tích cao tại các cuộc thi quốc gia và quốc tế. Hằng năm, đội tuyển thi HSG quốc gia duy trì khoảng 16 giải, trong đó chủ yếu là các môn như Sinh Học, Hóa học, Ngữ Văn, Lịch Sử, nhiều huy chương vàng, bạc trong các cuộc thi tìm hiểu khoa học kỹ thuật…

Bên cạnh đó, để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo Trường PT Vùng Cao Việt Bắc (PT VCVB) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm cho học sinh, đối với môn Sinh học các em có cơ hội thăm quan học tập tại Trường Đại học Nông Lâm, môn Lịch Sử các em lại có những trải nghiệm đáng nhớ tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam…

Tham gia các cuộc thi quốc gia và quốc tế là tạo cơ hội và đổi mới hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá năng lực - phẩm chất của học sinh.
Tham gia các cuộc thi quốc gia và quốc tế là tạo cơ hội và đổi mới hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá năng lực - phẩm chất của học sinh.

Cô giáo Bùi Thị Thu Thủy, Trưởng phòng Đào tạo Trường PT Vùng Cao Việt Bắc chia sẻ: Sống và học tập trong môi trường nội trú thầy cô luôn trăn trở làm sao để các em thực sự gắn bó, đoàn kết và trưởng thành, muốn làm được điều đó cần sự nỗ lực không ngừng của các thầy, các cô trong hành trình giáo dục, đào tạo.

Mặc dù chất lượng đầu vào không đồng đều, nhưng dưới sự hướng dẫn tận tình, tâm huyết cùng sự cố gắng của các em đến nay nhà trường vô cùng tự hào khi tỷ lệ đỗ tốt nghiệp luôn đạt 100%. Kết quả đó là minh chứng cho thành công của thầy cô trong sự nghiệp trồng người.

Đồng thời, để các em luôn coi trường học là ngôi nhà thứ hai thì thầy cô chính là những người cha, người mẹ, người bạn luôn thấu hiểu, sẻ chia và truyền cảm hứng giúp các em vượt lên hoàn cảnh, phấn đấu trở thành những người có ích cho xã hội.

Tổ chức phong phú các hoạt động

Ngay từ đầu năm học Đoàn thanh niên Trường PT VCVB đã xây dựng và triển khai nhiều hoạt động cụ thể như: Cuộc thi nấu ăn, ngày hội ẩm thực, hội chợ tết vùng cao, thi Olympic tiếng Anh…

Trải nghiệm tại bảo tàng Quân khu I
Trải nghiệm tại bảo tàng Quân khu I

Tổ chức nhiều chương trình nhằm gắn kết các đoàn viên thanh niên như: Tuyên truyền qua phát thanh, tổ chức sinh hoạt dưới cờ với chủ điểm theo từng tháng, từng tuần.

Chương trình sinh hoạt dưới cờ là một hoạt động rất đặc sắc, tiêu biểu của nhà trường, tại buổi sinh hoạt các em sẽ thực hiện tuyên truyền về những ngày lễ lớn, như: Ngày sinh của anh Lý Tự Trọng, ngày thành lập QĐND VN… Đồng thời, lồng ghép chủ đề về văn hóa, bản sắc dân tộc như nét đặc sắc về trang phục, các tục lệ. Qua đó giúp các em có thêm kiến thức, biết tôn trọng, tự hào về dân tộc mình.

Ngoài ra, để giúp đỡ và động viên tinh thần những học sinh có hoàn cảnh khó khăn Đoàn trường đã có chương trình thắp sáng ước mơ tuổi trẻ trường PT VCVB, trao những suất quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cha mẹ, dân tộc đặc biệt ít người.

Em Đào Thị Hằng, học sinh lớp 12A17 trường PT VCVB chia sẻ: Học tập dưới mái trường VCVB bản thân em đã được rèn luyện và trưởng thành hơn, chúng em đã có những trải nghiệm và được tiếp thu nhiều nền văn hóa khác nhau.

Từ đó, em luôn nhắc nhở bản thân phải cố gắng, nỗ lực và đạt thành tích tốt trong học tập như: Huy chương vàng trại hè Hùng Vương, Huy Chương đồng cuộc thi HSG khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc bộ, Giải nhất cấp tỉnh và khuyến khích cấp Quốc gia môn sinh học (năm học 2020 – 2021) gần đây nhất là danh hiệu học sinh tiên tiến làm theo lời bác.

Chương trình sinh hoạt dưới cờ
Chương trình sinh hoạt dưới cờ

Thầy giáo Phạm Quốc Quân, Bí thư Đoàn Trường PT VCVB cho biết: Từ các phong trào hoạt động của đoàn đã tạo cơ hội để các em cùng nhau trao đổi, làm việc từ đó giúp các em thêm gắn bó với nhau hơn.

Đồng thời, thông qua các kênh tuyên truyền được thực hiện bởi chính học sinh nhà trường đã đem lại hiệu quả rất lớn. Bởi các kênh này sẽ tuyên truyền trực tiếp và cụ thể đến 100% đoàn viên, thanh niên. Qua đó, tạo sự hiểu biết, gắn kết, phát huy năng lực và kỹ năng giao tiếp ứng xử cho học sinh.

Trong thời gian tới Trường PT VCVB sẽ hướng tới xây dựng trường trọng điểm chất lượng cao, đầu tư cho học sinh giỏi, giúp đỡ các em học sinh dân tộc ít người. Đồng thời, tiếp tục duy trì, phát huy những thành quả đang có và khẳng định vai trò và vị thế của mình thông qua các cuộc thi quốc gia và quốc tế.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.