Lấy tư tưởng, đạo đức làm nền tảng nâng cao chất lượng giáo dục

GD&TĐ - Cần coi giáo dục pháp luật, tư tưởng, đạo đức là nền tảng cho việc nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo con người.

 Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Đó là phát biểu của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 1501 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020”.

Đẩy mạnh các phong trào

Sau 5 năm, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng đã nhận được sự quan tâm của các bộ, ngành, tổ chức đoàn thể Trung ương và các địa phương.

Nội dung giáo dục đã được điều chỉnh theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh với các hình thức đa dạng phù hợp với từng cấp học. Các phong trào thi đua và hoạt động của các tổ chức Đoàn, Hội, Đội đã thu hút đông đảo học sinh, sinh viên tham gia, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để học sinh rèn luyện đạo đức, hình thành lối sống lành mạnh.

5 năm qua, cả nước có 737 sinh viên đạt danh hiệu “sinh viên 5 tốt”, 72 học sinh đạt danh hiệu “học sinh 3 rèn luyện”, 68 học sinh đạt danh hiệu “học sinh 3 tốt”…

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tại Hà Tĩnh, thực hiện Quyết định 1501 đến nay, 100% thanh niên trong lực lượng vũ trang, thanh niên công chức, viên chức, thanh niên học sinh và sinh viên được tuyên truyền, học tập nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trên 100% học sinh nước ngoài (học sinh Lào) học tập tại các trường đại học, cao đẳng tại Hà Tĩnh được phổ biến, giáo dục pháp luật Việt Nam và các quy định của địa phương và nhà trường.

Bồi dưỡng nâng cao, trình độ chuyên môn

Theo ông Nguyễn Duy Ngọc – Trưởng phòng Chính trị tư tưởng, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, hiện nay tất cả các trường học trên địa bàn đã xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học; đội ngũ làm công tác giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng được bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.

Cũng theo ông Ngọc, tại các trường học đội ngũ cán bộ, giáo viên đã đưa ra nhiều giải pháp trọng tâm để tiếp tục triển khai công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2021 - 2025.

Giáo viên, học sinh tổ chức những buổi sinh hoạt cuối tuần bổ ích.
Giáo viên, học sinh tổ chức những buổi sinh hoạt cuối tuần bổ ích.

Ngoài ra, các cơ sở giáo dục cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền và đổi mới hình thức, nội dung trong việc thực hiện Quyết định 1501, xây dựng và nhân rộng những tấm gương, mô hình, điển hình tiên tiến, linh hoạt lồng ghép vào các phong trào thi đua của ngành.

“Để tiếp tục thực hiện tốt Quyết định số 1501 của Thủ tướng Chính phủ, các nhà trường cần tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống, lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, khơi dậy khát vọng phấn đấu rèn luyện trong học tập để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển” – ông Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh.

Cần coi giáo dục pháp luật, giáo dục tư tưởng, đạo đức là nền tảng cho việc nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo con người, từ đó xây dựng một thế hệ sống có ý chí, giàu khát vọng xây dựng quê hương, đất nước.

Trong 5 năm, Hà Tĩnh có gần 14.000 đoàn viên ưu tú được giới thiệu kết nạp Đảng, trong đó có 11.356 quần chúng được đứng vào hàng ngũ của Đảng; 100% thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo; 94% học sinh tham gia các hoạt động lao động tập thể….

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ