Trao 500 máy thở MV20 cho Bộ Y tế để chống dịch Covid-19

Trao 500 máy thở MV20 cho Bộ Y tế để chống dịch Covid-19

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, Hiệp hội Doanh nghiệp Quận 1 TP HCM, Đại học Văn Lang và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã xúc tiến việc mua 2000 máy thở để hỗ trợ hoạt động chống dịch Covid-19. Kết quả đợt 1, đã có 500 máy thở Eliciae MV20 được trao tặng cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Y tế để tham gia phòng chống dịch Covid-19.

Được biết, đây là Dự án MV20 do Hiệp hội Doanh nghiệp Quận 1, Đại học Văn Lang và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát phối hợp thực hiện nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ chung tay chống dịch Covid-19. 

Dự án MV20 được triển khai từ tháng 2/2020 với sự phối hợp cùng công ty sản xuất máy thở Metran Nhật Bản. Qua 5 tháng triển khai thực hiện từ giai đoạn thiết kế, sản xuất mẫu thử, kiểm nghiệm lâm sàng, đánh giá chuyên môn trước khi sản xuất hàng loạt. 

Vượt qua hàng loạt khó khăn về địa lý, ngăn cách xã hội, việc đóng cửa của các quốc gia do Covid19, thời gian, nhân lực... đến nay dự án đã hoàn thành và bàn giao giai đoạn 1 và chính thức được trao tặng được 500 máy thở MV20 cho ngành y tế Việt Nam để kịp thời ứng phó với diễn tiến phức tạp của dịch Covid hiện nay.

Tại sự kiện trao tặng 500 máy thở MV20, Chủ tịch Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam – ông Trần Thanh Mẫn và Quyền bộ trưởng Bộ Y tế - GS.TS. Nguyễn Thanh Long cho biết máy thở MV20 cần thiết cho giai đoạn ngành Y tế đang dồn hết sức chữa trị cho các bệnh nhân dương tính với bệnh viêm phổi cấp do Covid-19, hỗ trợ bệnh nhân nguy kịch, thở máy xâm nhập, điều trị tích cực ICU, ECMO. 

Hành động trao tặng 500 chiếc máy thở từ các nhà tài trợ Đại học Văn Lang, tập đoàn Vạn Thịnh Phát là nghĩa cử cao đẹp, đáng hoan nghênh và biểu dương trong công cuộc phòng, chống dịch COVID-19 đang bùng phát tại Việt Nam.

Trao 500 máy thở MV20 cho Bộ Y tế để chống dịch Covid-19 ảnh 1
Máy thở Eliciae MV20 được trao tặng cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Y tế trong ngày 5/8.
Trao 500 máy thở MV20 cho Bộ Y tế để chống dịch Covid-19 ảnh 2
Chủ tịch Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi trao tặng 500 máy thở.
Trao 500 máy thở MV20 cho Bộ Y tế để chống dịch Covid-19 ảnh 3
Quyền bộ trưởng Bộ Y tế - GS.TS. Nguyễn Thanh Long phát biểu tại buổi lễ trao tặng.

Tiến sĩ Nguyễn Cao Trí - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Văn Lang - đại diện nhà tài trợ cho biết: "Các chuyên gia của công ty Metran Nhật Bản, Đại học Văn Lang và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát sẽ chuyển giao tới các bệnh viện theo đề xuất của Bộ Y tế, hướng dẫn sử dụng, lập phương án đối phó cho các vấn đề máy thở trên số lượng lớn bệnh nhân. Công ty sản xuất máy thở cũng sẽ tổ chức huấn luyện sử dụng máy cho đội ngũ y bác sĩ Việt Nam, thông qua các video đơn giản hướng dẫn để mọi nơi đều có thể truy cập kèm theo đường dây nóng 24/24 hỗ trợ kịp thời các bác sĩ, nhân viên y tế trong quá trình sử dụng máy thở Eliciae MV20 ".

Trao 500 máy thở MV20 cho Bộ Y tế để chống dịch Covid-19 ảnh 4
Tiến sĩ Nguyễn Cao Trí phát biểu tại buổi lễ trao tặng. 
Trao 500 máy thở MV20 cho Bộ Y tế để chống dịch Covid-19 ảnh 5
Dựa trên kết quả nghiên cứu lâm sàng tại Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Chợ Rẫy, Hội đồng chuyên môn cấp nhà nước và cơ quan quản lí thuộc Bộ Y tế đã xác nhận máy thở MV20 đáp ứng các tiêu chuẩn máy thở sản xuất tại Việt Nam và quốc tế, phù hợp mục đích phòng chống, dịch bệnh COVID-19. 
Trao 500 máy thở MV20 cho Bộ Y tế để chống dịch Covid-19 ảnh 6
Ngày 27/7, Bộ Y tế đã cấp Quyết định đăng ký lưu hành số 3335/QĐ-BYT cho máy thở ELICIAE MV20 phục vụ phòng, chống dịch COVID-19. Ngày 30/07/2020, Bộ Y tế Việt Nam đã chính thức cấp Giấy chứng nhận lưu hành (CFS) đối với model máy thở ELICIAE MV20. 

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Cơ chế đặc thù

GD&TĐ - Luật Giáo dục năm 2019 đặt ra yêu cầu cao hơn đối với trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS.
Minh họa/INT

Truy lùng quốc tế

GD&TĐ - Nga đang triển khai chiến dịch truy lùng ráo riết tại một số nước để bắt các nghi phạm liên quan vụ khủng bố đẫm máu tại Moscow.