Trao 16 giải “báo chí với phát triển bền vững 2019“

Trao 16 giải “báo chí với phát triển bền vững 2019“

Giải báo chí với phát triển bền vững 2019 được phát động từ ngày 23/11/2018 đến ngày 15/12/2019.

Ban tổ chức đã nhận được 560 tác phẩm, trong đó, tác giả gửi nhiều tác phẩm dự thi nhất lên đến 28 tác phẩm.

Các tác phẩm có nội dung liên quan đến toàn bộ 17 Mục tiêu phát triển bền vững theo chương trình nghị sự 2030 của Liên hợp quốc và VSDGs của Việt Nam (Quyết định 622/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ).

Trong đó có 4 chủ đề được ưu tiên: “Tiếp cận thông tin”, “Bảo vệ quyền trẻ em”, “Ô nhiễm không khí”, “An toàn vệ sinh thực phẩm”.

Tác giả nhận "Giải báo chí với phát triển bền vững 2019". Ảnh: Bình Thanh
Tác giả nhận "Giải báo chí với phát triển bền vững 2019". Ảnh: Bình Thanh 

Theo ông Nguyễn Chí Dũng - Trưởng BGK, các tác phẩm dự thi năm 2019 có chất lượng cao nên BGK đã rất khó khăn để chọn ra 16 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải.

Cơ cấu giải thưởng gồm 5 giải A, 6 giải B và 5 giải C đã được trao cho các tác phẩm xuất sắc nhất của 44 nhà báo đến từ 106 cơ quan thông tấn, báo chí ở 40 tỉnh thành.

Từ thành công này, BTC đã phát động “Giải báo chí với sự phát triển bền vững 2020”.

Theo thể lệ, các tác phẩm báo chí được xuất bản từ ngày 16/12/2019 đến ngày 30/11/2020 viết về việc thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện chương trình nghị sự 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 có thể gửi dự thi theo địa chỉ: jsd@red.org.vn

“Giải báo chí với phát triển bền vững được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2018 và là đóng góp rất cụ thể của RED vào sự phát triển của báo chí Việt Nam.

Giải thưởng này không đơn thuần chỉ đánh giá nội dung sản phẩm báo chí mà còn đánh giá sự lan tỏa, thúc đẩy các bên trong tiến trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của đất nước” -  ông Phan Hữu Minh – Trưởng Ban kiểm tra, Hội Nhà báo Việt Nam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ