Tranh của tỷ phú được bán đấu giá 5,4 triệu USD

Bức tranh đầu tay của Jack Ma - Người sáng lập của Tập đoàn thương mại điện tử Alibaba - vừa được bán với mức giá 5,4 triệu USD tại một buổi đấu giá ở HongKong (Trung Quốc). Chủ sở hữu mới của tác phẩm này là doanh nhân Qian Fenglei.

Tranh của tỷ phú được bán đấu giá 5,4 triệu USD

Bức tranh sơn dầu trên của Jack Ma có tên là Thiên đường. Tác phẩm được ông phối hợp cùng người bạn thân là họa sĩ nổi tiếng Zeng Fanzhi vẽ năm 2014. 

Nhà đấu giá Sotheby (đơn vị tổ chức sự kiện) cho biết, bức tranh đã được bán với giá cao gấp 17 lần so với ước tính ban đầu. Toàn bộ số tiền thu được sẽ được Jack Ma ủng hộ cho các hoạt động của tổ chức bảo vệ môi trường Paradise Foundation International.

Trong những năm gần đây, vị Chủ tịch của Alibaba đã rất tích cực tài trợ cho các hoạt động bảo tồn thiên nhiên, văn hóa; nâng cao chất lượng y tế, giáo dục. 

Cách đây khoảng năm tháng, ông đã chi ra 23 triệu USD để mua một mảnh đất ở ngoại ô New York và lên kế hoạch xây dựng một khu bảo tồn thiên nhiên tại đây.

Theo TGVN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ