Trang nghiêm lễ thượng cờ trên quảng trường Ba Đình trong buổi sáng 30/4

Trang nghiêm lễ thượng cờ trên quảng trường Ba Đình trong buổi sáng 30/4

Đội tiêu binh 34 người tượng trưng cho 34 chiến sĩ đầu tiên của Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân tiến vào vị trí cột cờ phía trước lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đúng 6h, Quốc kỳ được kéo lên đỉnh cột trong tiếng Quốc ca vang vọng khắp quảng trường Ba Đình.

Trang nghiêm lễ thượng cờ trên quảng trường Ba Đình trong buổi sáng 30/4 ảnh 1
Quảng trước Ba Đình sáng sớm 30/4. đoàn thượng cờ xuất hiện phía trái lăng, từ từ tiến vào trung tâm quảng trường Ba Đình. Đoàn thượng cờ gồm 34 tiêu binh thuộc Đoàn 275 (Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh) - đơn vị được giao thực hiện nghi lễ thượng cờ - tượng trưng cho 34 chiến sĩ đầu tiên của Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân.
Trang nghiêm lễ thượng cờ trên quảng trường Ba Đình trong buổi sáng 30/4 ảnh 2
Trang nghiêm lễ thượng cờ trên quảng trường Ba Đình trong buổi sáng 30/4 ảnh 3
Trang nghiêm lễ thượng cờ trên quảng trường Ba Đình trong buổi sáng 30/4 ảnh 4
Dẫn đầu đội tiêu binh là lá cờ Quyết thắng. Trên nền nhạc hành khúc Tiến bước dưới quân kỳ, đội tiêu binh từ từ tiến vào trung tâm quảng trường.
Trang nghiêm lễ thượng cờ trên quảng trường Ba Đình trong buổi sáng 30/4 ảnh 5
Trang nghiêm lễ thượng cờ trên quảng trường Ba Đình trong buổi sáng 30/4 ảnh 6
Trang nghiêm lễ thượng cờ trên quảng trường Ba Đình trong buổi sáng 30/4 ảnh 7
Trang nghiêm lễ thượng cờ trên quảng trường Ba Đình trong buổi sáng 30/4 ảnh 8
Trang nghiêm lễ thượng cờ trên quảng trường Ba Đình trong buổi sáng 30/4 ảnh 9
Trang nghiêm lễ thượng cờ trên quảng trường Ba Đình trong buổi sáng 30/4 ảnh 10
Lễ chào cờ diễn ra hết sức trang trọng. Các khâu nghi lễ được đoàn thượng cờ thực hiện chính xác đến từng giây, đảm bảo khi cờ lên đến đỉnh cột cũng là lúc Quốc ca vừa dứt.
Trang nghiêm lễ thượng cờ trên quảng trường Ba Đình trong buổi sáng 30/4 ảnh 11
Sau khi hoàn thành lễ thượng cờ, ba chiến sĩ trở lại đội hình để cùng đội tiêu binh đi một vòng phía trước lăng trước khi kết thúc nghi lễ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nhập viện do uống vitamin quá liều. Ảnh: Bệnh viện Nhi Trung ương

'Con dao hai lưỡi' mang tên vitamin

GD&TĐ - Theo chuyên gia y tế, chỉ nên sử dụng một lượng vitamin cân đối vừa đủ cũng như phù hợp với tình trạng sức khỏe và nhu cầu của cơ thể.
“Tiết 0” môn Ngữ văn tại Trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm. Ảnh: NTCC

Nhiều mô hình hay hỗ trợ học sinh

GD&TĐ - Mô hình “tiết 0” hay “trường giúp trường” đã và đang phát huy hiệu quả, tạo hiệu ứng tích cực trong việc hỗ trợ HS lớp 9 ở Hà Nội ôn thi vào lớp 10.